Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, 83% số người mắc đã được chữa khỏi

Việt Nam tiếp tục không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, 83% số người mắc đã được chữa khỏi
Lãnh đạo Sở y tế Tây Ninh cùng tập thể Khoa nhiễm và Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh trao hoa và quà chúc mừng bệnh nhân 252 khỏi bệnh Covid-19. Ảnh: Thanh Tân-TTXVN
Lãnh đạo Sở y tế Tây Ninh cùng tập thể Khoa nhiễm và Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh trao hoa và quà chúc mừng bệnh nhân 252 khỏi bệnh Covid-19. Ảnh: Thanh Tân-TTXVN
Như vậy, đã 6 ngày liên tiếp (từ ngày 17/4 đến ngày 22/4), Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới. Trong số 268 ca mắc COVID-19 đã được ghi nhận tại 28 tỉnh, thành phố, có 160 người từ nước ngoài (chiếm 59,7%) và 108 người lây nhiễm trong cộng đồng (chiếm 40,3%). Ngày 22/4 đã có 7 trường hợp được công bố khỏi bệnh; trong đó, 6 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và một trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh. Việt Nam đã chữa khỏi cho 223/268 người, chiếm 83% số người mắc COVID-19 và hiện chỉ còn 45 người đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế. Trong số 45 người đang được điều trị, có 3 ca nặng đang thở máy, lọc máu. Đó là bệnh nhân số 19 và 161 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, trong đó bệnh nhân 19 đã có tiến triển, Glassgow 15 điểm, tiêu hóa được, không sốt. Bệnh nhân số 91 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại không sốt, thở máy, ECMO, rối loạn đông máu kiểm soát tạm ổn, ngưng lọc máu. Thông tin từ các cơ sở khám chữa bệnh cho biết, đến chiều 22/4 đã có 12 ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với virus SARS-CoV-2 và 8 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Tổng số có 67.022 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), trong đó 358 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 18.263 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 48.401 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm