Vân Hà phát triển thế mạnh nghề gỗ

Nghệ nhân Đỗ Văn Cường, Chủ tịch Hội làng nghề Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh (Hà Nội).
Nghệ nhân Đỗ Văn Cường, Chủ tịch Hội làng nghề Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh (Hà Nội).

Với truyền thống phát triển nghề chạm khắc gỗ từ hàng trăm năm nay, trải qua thăng trầm lịch sử, đến nay nghề gỗ Vân Hà, huyện Đông Anh (Hà Nội) vẫn được giữ gìn và phát triển, ngày càng khẳng định được chỗ đứng trên thị trường với chất lượng cao và mẫu mã đa dạng. Hiện Vân Hà đã có 31 sản phẩm gỗ mỹ nghệ được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao và 4 sao. Nghệ nhân Đỗ Văn Cường, Chủ tịch Hội làng nghề Thiết Úng, xã Vân Hà cho biết, Vân Hà là một xã nghề gỗ mỹ nghệ truyền thống, vốn xưa kia là một địa bàn vùng chiêm trũng, nền kinh tế phát triển thuần nông chuyên canh cây lúa. Với vốn truyền thống từ gốc làng nghề cổ truyền, sau khi cơ chế mở cửa kinh tế thị trường, ngành gỗ tiểu thủ công mỹ nghệ phát triển mạnh. Thu nhập của người lao động từ nghề sản xuất đồ gỗ và sản phẩm gỗ mỹ nghệ hiện phổ biến từ 5 triệu đến 30 triệu/người/tháng, cao hơn nhiều so với thu được nhập sản xuất nông nghiệp từ trồng lúa. Theo báo cáo của xã, Vân Hà là một trong ba xã được tập trung chỉ đạo đầu tư phát triển trục động lực của huyện trong lộ trình thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận. Thời gian qua, Vân Hà được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Hiện xã đang tập trung thực hiện Bộ tiêu chí hợp nhất thực hiện Đề án đầu tư xây dựng xã thành phường, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Vân Hà phát triển thế mạnh nghề gỗ ảnh 1Nghệ nhân Đỗ Văn Cường, Chủ tịch Hội làng nghề Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh (Hà Nội).

Thiện Tâm

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm