Triều Tiên đe dọa “đánh phủ đầu” các lực lượng Hàn-Mỹ

Triều Tiên đe dọa “đánh phủ đầu” các lực lượng Hàn-Mỹ

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của Bộ Tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể để chống lại bất kỳ nỗ lực nào nhằm lật đổ chế độ ở Bình Nhưỡng, đồng thời mô tả các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ là “đỉnh điểm của các hành vi thù địch”. 

Phát thanh viên của truyền hình Triều Tiên đọc tuyên bố của Bộ Tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên ngày 23/2. Yonhap/TTXVN
 Phát thanh viên của truyền hình Triều Tiên đọc tuyên bố của Bộ Tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên ngày 23/2. Yonhap/TTXVN

Trong khi đó, ngày 23/2, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ đã tiến hành tham vấn cấp chuyên viên tại thủ đô Seoul về việc siết chặt hơn nữa các biện pháp trừng phạt Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố tiến hành thử hạt nhân lần thứ 4 hôm 6/1 và phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh lên quỹ đạo hôm 7/2. Vụ trưởng phụ trách các vấn đề hạt nhân Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Gunn đã trao đổi ý kiến với Phó Trợ lý của Bộ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách chống tài trợ khủng bố Jennifer Fowler “về tăng cường trừng phạt Triều Tiên”. Hai bên cũng tập trung thảo luận cách thức hợp tác nhằm tăng tính hiệu quả của các biện pháp trừng phạt.

Vụ trưởng phụ trách các vấn đề hạt nhân Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Gunn (phải) trao đổi ý kiến với Phó Trợ lý của Bộ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách chống tài trợ khủng bố Jennifer Fowler (trái). Yonhap/TTXVN
Vụ trưởng phụ trách các vấn đề hạt nhân Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Gunn (phải) trao đổi ý kiến với Phó Trợ lý của Bộ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách chống tài trợ khủng bố Jennifer Fowler (trái). Yonhap/TTXVN

Có thể bạn quan tâm