Trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện đảo Phú Quý, Bình Thuận

Sáng 21/3, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho các ngư dân tại huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận) có tàu thuyền thường xuyên tham gia đánh bắt hải sản xa bờ tại các ngư trường như Nhà giàn DK 1, Trường Sa… Việc tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đang khai thác hải sản tại vùng biển xa nhằm động viên, cổ vũ, khẳng định đất liền luôn hướng về biển đảo quê hương, hướng về những ngư dân can trường bám biển, qua đó khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Trao tang co To quoc cho ngu dan huyen dao Phu Quy, Binh Thuan hinh anh 1 Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận). Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Đại diện những ngư dân được Trung ương Đoàn tặng cờ chia sẻ: "Đối với ngư dân hành nghề xa bờ như chúng tôi, trước khi cho tàu nhổ neo vươn khơi bám ngư trường, trong các vật dụng mang theo không thể thiếu lá cờ Tổ quốc. Món quà của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao cho bà con rất ý nghĩa, tiếp thêm sức mạnh để những con tàu của chúng tôi vượt sóng vươn khơi, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc".

Nhận thức rõ tầm quan trọng của biên giới, biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thời gian qua, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tập trung tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động nhằm vận động đoàn viên, thanh niên hướng về biên giới, hải đảo. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của lớp trẻ về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời, tạo động lực để đoàn viên, thanh niên thể hiện sức sáng tạo, phát huy hơn nữa vai trò xung kích ở những tuyến đầu, nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Sáng cùng ngày, đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đến thăm, tặng quà Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý. Dịp này, Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo Tổ quốc với chủ đề “Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương”.

Trao tang co To quoc cho ngu dan huyen dao Phu Quy, Binh Thuan hinh anh 2 Trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận). Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Phú Quý là huyện đảo thuộc tỉnh Bình Thuận, nằm cách đất liền khoảng 56 hải lý (120 km) về hướng Đông Nam, diện tích tự nhiên 17 km2, dân số khoảng 30.000 người. Năm qua, dù gặp khó khăn do thời tiết không thuận lợi nhưng ngư dân đảo Phú Quý vẫn quyết tâm bám biển, bám ngư trường. Tổng số tàu, thuyền của huyện là khoảng 1.400 chiếc; trong đó, khoảng 400 tàu có chiều dài từ 15 m trở lên chuyên đi khai thác vùng biển khơi dài ngày quanh khu vực Nhà giàn DK1, Trường Sa… Bên cạnh việc khuyến khích ngư dân đầu tư đóng mới tàu công suất lớn, việc phát triển đội tàu dịch vụ hậu cần (thu mua chế biến hải sản trên biển) đang tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân bám biển dài ngày, tiết kiệm chi phí vận chuyển, nâng cao giá trị khai thác thủy sản. Hiện Phú Quý có đội tàu làm dịch vụ hậu cần hải sản lớn nhất tỉnh Bình Thuận với khoảng 140 chiếc, chuyên thu mua hải sản, cung cấp nhiên liệu cho các đội tàu đánh bắt xa bờ

Nguyễn Thanh

Tin liên quan

Trung ương Đoàn phát động Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2022

Sáng 3/3, tại Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ Đội Biên phòng và tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2022 cấp Trung ương với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”.


Thiêng liêng cờ Tổ quốc nơi quần đảo Trường Sa

Tại 33 điểm đóng quân thuộc 21 đảo trên quần đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) và 15 nhà giàn trên 7 bãi cạn thuộc thềm lục địa phía Nam, lá cờ đỏ sao vàng luôn được cắm ở vị trí cao nhất và trang trọng nhất, thể hiện tinh thần bất khuất, kiên cường của người dân Việt Nam trước những phong ba, bão táp, hiểm nguy.



Đề xuất