Trao tặng 42 giải thưởng môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

Trao tặng 42 giải thưởng môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016
Cụ thể, giải thưởng cá nhân được trao tặng ông Nguyễn Văn Thái, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Phạm Ngọc Thạch; bà Phạm Thị Thanh Nhàn, giáo viên Trường tiểu học Lê Đình Chinh (quận Phú Nhuận); bà Lê Thị Vân Hùng, Trưởng ban vận động khu phố 5, phường 14 (Quận 6) và Thượng tọa Thích Huệ Công, Trụ trì chùa Long Hòa (Quận 8) . 
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể trong buổi lễ. Ảnh : Hoàng Hải-TTXVN
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể trong buổi lễ. Ảnh : Hoàng Hải-TTXVN

Ở hạng mục tập thể, trong số các đơn vị được trao thưởng có một số mô hình đáng chú ý như: Bệnh viện 30/4 (Quận 5) đã đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế hiện đại và xây dựng khuôn viên cây xanh; Quan Âm tu viện (quận Phú Nhuận) đưa nội dung bảo vệ môi trường vào các buổi nói chuyện tại tu viện, thực hiện chương trình Gieo hạt từ tâm với hoạt động trồng cây xanh, thắp sáng mô hình hoa sen trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè kêu gọi bảo vệ môi trường; Trường mầm non Sơn Ca 10, Trường tiểu học Hồ Văn Huê (quận Phú Nhuận) đưa nội dung bảo vệ môi trường vào các buổi sinh hoạt ngoại khóa, hướng dẫn học sinh thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn, trồng và chăm sóc cây xanh trong sân trường...  
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể trong buổi lễ. Ảnh : Hoàng Hải-TTXVN
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể trong buổi lễ. Ảnh : Hoàng Hải-TTXVN

Phát biểu tại lễ trao thường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa cho biết: Giải thưởng môi trường Thành phố Hồ Chí Minh là dịp để tôn vinh những cá nhân, tổ chức đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ môi trường. Đây là những tấm gương để lan tỏa, nhân rộng, từ đó vận động nhiều người, nhiều đơn vị cùng chung tay giữ gìn và bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.     

Theo ông Lê Văn Khoa, Thành phố Hồ Chí Minh hiện tiêu thụ một lượng lớn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời thải vào môi trường một lượng tương ứng các loại chất thải, gồm cả các chất gây hiệu ứng nhà kính, khiến môi trường thành phố bị đe dọa. Thời gian qua, lĩnh vực tài nguyên và môi trường luôn được lãnh đạo thành phố quan tâm đặc biệt, trong quá trình thực hiện đã có những thành quả bước đầu về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, cải thiện chất lượng môi trường sống cho người dân.    
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể trong buổi lễ. Ảnh : Hoàng Hải-TTXVN
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể trong buổi lễ. Ảnh : Hoàng Hải-TTXVN
      
Giải thưởng môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 được xét tặng đối với 6 nhóm lĩnh vực gồm: quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, giáo dục, đào tạo, truyền thông; tư vấn, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào lĩnh vực bảo vệ môi trường; phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường; bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học; thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu./.    

Có thể bạn quan tâm