Trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho huyện biên giới Tuy Đức (Đắk Nông)

Trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho huyện biên giới Tuy Đức (Đắk Nông)

Ngày 13/3, tại Đồn Biên phòng Tuy Đức, Báo Người Lao Động phối hợp với UBND tỉnh Đắk Nông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức chương trình "Cờ Tổ quốc biên cương" (là một hợp phần của chương trình Tự hào Cờ Tổ quốc) tặng địa phương 10.000 lá cờ Tổ quốc.

Trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho huyện biên giới Tuy Đức (Đắk Nông) ảnh 1Chương trình “Tự hào Cờ Tổ quốc” nhằm góp phần vào việc lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Hưng Thịnh - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thanh Liêm, Phó tổng Biên tập Báo Người Lao Động chia sẻ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc Việt Nam là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; trong đó, có vai trò của người làm báo. Từ tháng 6/2019, Ban Biên tập Báo Người Lao Động đã phát động chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" (nay đổi tên là "Tự hào Cờ Tổ quốc"). Tính đến nay, chương trình đã trao tặng tỉnh Đắk Nông hơn 20.000 lá cờ.

Trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho huyện biên giới Tuy Đức (Đắk Nông) ảnh 2Ban tổ chức trao học bổng cho học sinh là con chiến sĩ, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN

Sau chương trình, Báo Người Lao Động tiếp tục phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông trao đến tận tay các chiến sĩ Biên phòng và đồng bào sống dọc theo đường biên giới của tỉnh. Việc làm này góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho huyện biên giới Tuy Đức (Đắk Nông) ảnh 3Ban tổ chức trao biểu trưng 50 suất học bổng cho học sinh là con chiến sĩ, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN

Tại buổi lễ, Ban tổ chức chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do Báo Người Lao đồng quản lý đã trao 100 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho 100 học sinh là con em chiến sĩ, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, có 50 suất được trao tại huyện Tuy Đức, 50 suất sẽ được trao tại huyện Krông Nô (cùng thuộc tỉnh Đắk Nông).

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông khẳng định, hơn 20.000 lá cờ được chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" trao tặng là món quà ý nghĩa đối với chiến sĩ, đồng bào vùng biên giới của tỉnh.

Trao tặng 10.000 lá cờ Tổ quốc cho huyện biên giới Tuy Đức (Đắk Nông) ảnh 4Trao tặng biểu trưng 10.000 cờ Tổ quốc cho tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Hưng Thịnh - TTXVN

Đắk Nông có 7 xã, thuộc 4 huyện biên giới; khoảng 141km đường biên giới trên bộ tiếp giáp với tỉnh Moldunkiri (Campuchia). Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, bên cạnh công tác tuần tra bảo vệ biên giới cũng đã gắn bó mật thiết với nhân dân, tích cực thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, góp phần khẳng định và bảo vệ vũng chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Hưng Thịnh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm