Trao giải cho 20 dự án khởi nghiệp xuất sắc của học sinh, sinh viên

Đội Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đạt giải Nhì cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” khối Học sinh. Ảnh: Hoàng Hùng -TTXVN
Đội Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đạt giải Nhì cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” khối Học sinh. Ảnh: Hoàng Hùng -TTXVN

Chiều 27/3, sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, Ngày hội khởi nghiệp quốc gia dành cho học sinh, sinh viên năm 2022 đã khép lại. Ban tổ chức đã trao 20 giải thưởng cho các dự án xuất sắc thuộc khối sinh viên và học sinh gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 8 giải Khuyến khích.

Trao giải cho 20 dự án khởi nghiệp xuất sắc của học sinh, sinh viên ảnh 1Quang cảnh Lễ bế mạc và trao giải Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia lần thứ IV.Ảnh Hoàng Hùng - TTXVN

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh đánh giá, các dự án tham gia đều thể hiện được tính mới, tính sáng tạo, có cách trình bày chuyên nghiệp, chất lượng tốt, tập trung vào nhiều lĩnh vực như: Khoa học công nghệ, dịch vụ, du lịch, nông, lâm nghiệp, giáo dục, y tế, tài chính, ngân hàng... Kết thúc vòng Bán kết, Ban tổ chức đã lựa chọn được 50 dự án của khối sinh viên, 20 dự án của khối học sinh phổ thông vào dự thi vòng Chung kết với 2 chặng thi.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh mong muốn các em học sinh, sinh viên tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, đầu tư tâm sức, trí lực để hoàn thiện các dự án theo gợi ý của Ban giám khảo và các nhà đầu tư. Các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư luôn quan tâm và tiếp tục hỗ trợ các dự án để các em học sinh, sinh viên có thể nuôi dưỡng ước mơ khởi nghiệp, sớm thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp, góp phần thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Trao giải cho 20 dự án khởi nghiệp xuất sắc của học sinh, sinh viên ảnh 2Một đội thi khối học sinh trình bày ý tưởng tham dự cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” trong ngày 27/3.Ảnh Hoàng Hùng - TTXVN

Ban tổ chức đã trao giải Nhất khối sinh viên cho Dự án ELLA - Ứng dụng hướng dẫn trang điểm của Trường Đại học quốc tế - Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Hai giải Nhì khối sinh viên thuộc về 2 Dự án: Robot lau tấm pin năng lượng mặt trời chuyên dụng của Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Thiết bị hỗ trợ xe lăn Automov - Trường đại học Lạc Hồng

Giải Nhất khối học sinh thuộc về Dự án "WELLIFE - Ứng dụng hỗ trợ quản lý dùng thuốc và kết nối trong điều trị” của học sinh Trường Trung học phổ thông Trần Phú, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc.

Trao giải cho 20 dự án khởi nghiệp xuất sắc của học sinh, sinh viên ảnh 3Đội thi Trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đạt giải Nhất cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” khối Sinh viên. Ảnh: Hoàng Hùng -TTXVN

Giải Nhì khối học sinh thuộc về 2 Dự án: Sản xuất nước súc miệng Green nano để phòng, chống bệnh răng miệng học đường và Ứng dụng hỗ trợ giao tiếp dành cho người khiếm thính Việt Nam chạy trên nền tảng IOS sử dụng trí tuệ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Trao giải cho 20 dự án khởi nghiệp xuất sắc của học sinh, sinh viên ảnh 4Đội Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đạt giải Nhì cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” khối Học sinh. Ảnh: Hoàng Hùng -TTXVN

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao giải phụ cho 2 dự án đạt giải Bình chọn và 2 dự án đạt giải Gian hàng.

Tiếp nối những thành công của Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ IV, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phát động cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ V. Dự kiến cuộc thi sẽ được tổ chức tại Đại học Huế vào cuối năm 2022.

Nguyễn Thảo

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm