Trao giải “Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên”

 Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (thứ 5, từ trái sang) cùng lãnh đạo tỉnh Phú Yên trao giải A cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (thứ 5, từ trái sang) cùng lãnh đạo tỉnh Phú Yên trao giải A cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Ngày 7/1, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức lễ trao giải Báo chí về xây dựng Đảng của tỉnh (Giải Búa liềm vàng năm 2021). Tham dự buổi lễ có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh; Uỷ viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương...

Báo cáo tại lễ trao giải, Trưởng ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Phú Yên Bùi Thanh Toàn cho biết: Sau 5 tháng phát động, giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên đã nhận được 254 tác phẩm gửi tham dự.

Ban Tổ chức đã chọn 71 tác phẩm của các tác giả đủ điều kiện vào vòng sơ khảo. Các tác phẩm tham gia giải đã tập trung phản ánh công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; nêu các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản ánh sự hy sinh lặng thầm của đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng vũ trang, đội ngũ tình nguyện viên trên tuyến đầu chống dịch COVID-19…

Trao giải “Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên” ảnh 1 Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam (thứ 5, từ trái sang) cùng lãnh đạo tỉnh Phú Yên trao giải A cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

Qua hai vòng chấm, Hội đồng Giám khảo quyết định trao 24 giải cho các tác phẩm xuất sắc; trong đó có 2 giải A, 4 giải B; 7 giải C và 10 giải Khuyến khích ở 3 loại hình báo chí là báo in, báo nói và báo hình.

Trao giải “Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên” ảnh 2Trao giải B cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN

Hai giải A được trao tác giả Xuân Hiếu - Tấn Nghĩa với tác phẩm báo in “Phát triển đảng viên từ thanh niên nhập ngũ”; nhóm tác giả Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên với phóng sự “Khi đảng viên, người đứng đầu phát huy vai trò trong cuộc chiến chống dịch COVID-19”.

Trao giải “Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên” ảnh 3 Trao giải C cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Cao Thị Hòa An đánh giá cao việc duy trì và tổ chức giải; sự chủ động tham gia giải của các nhà báo đang hoạt động nghiệp vụ trên địa bàn tỉnh. Nhiều tác phẩm báo chí có tính thuyết phục, đạt hiệu quả xã hội cao, được dư luận quan tâm; có tác dụng tích cực phục vụ công tác xây dựng Đảng của tỉnh Phú Yên. Mong rằng, thời gian tới, các tác phẩm báo chí sẽ tích cực giới thiệu các nội dung mới, vấn đề khó, cách làm hay, kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh...

Trao giải “Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên” ảnh 4Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các tập thể tích cực tham gia Giải búa liềm vàng. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN

Dịp này, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh đã đến thăm và tặng quà Văn phòng thường trú Báo Nhân dân, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Phú Yên; Báo Phú Yên; Đài Phát thanh và Truyền hình, Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên.

Xuân Triệu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm