Phát huy giá trị văn hóa Chăm Pa trên vùng đất Phú Yên

Phát huy giá trị văn hóa Chăm Pa trên vùng đất Phú Yên

Phù điêu Kala Núi Bà (Phú Yên) thuộc nền văn hóa Chăm Pa là một trong 33 hiện vật, nhóm hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia theo Quyết định số 1712/QĐ-TTG ngày 31/12/2024. Để phát huy những giá trị văn hóa lịch sử này, tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá; đồng thời tiếp tục nghiên cứu các hiện vật khác nhằm lưu giữ, tôn vinh giá trị văn hóa Chăm Pa trong dòng chảy lịch sử địa phương.

Trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư và tuyên truyền phòng, chống tin giả

Trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư và tuyên truyền phòng, chống tin giả

Ngày 15/3, Đoàn cơ sở Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực Miền Trung - Tây Nguyên phối hợp với Cơ quan Thường trú TTXVN tại Phú Yên tổ chức Chương trình Trao tặng tủ sách Đinh Hữu Dư và tuyên truyền “Nói không với Fake news” (Fake news - tin giả) cho học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Mùa Xuân ấm no, hạnh phúc nơi căn cứ cách mạng xưa ở Phú Yên

Mùa Xuân ấm no, hạnh phúc nơi căn cứ cách mạng xưa ở Phú Yên

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Phú Yên gồm 3 huyện Đồng Xuân, Sơn Hòa và Sông Hinh, với tổng cộng 23 xã. Nơi đây có 33 dân tộc anh em sinh sống, trong đó có 32 dân tộc thiểu số (chủ yếu là Ê Đê, Chăm, Ba Na, Tày, Nùng, Dao…) với hơn 60.000 người.

Kết nối làng nghề truyền thống thúc đẩy phát triển du lịch tại Phú Yên

Kết nối làng nghề truyền thống thúc đẩy phát triển du lịch tại Phú Yên

Du lịch nông thôn, du lịch làng nghề đang trở thành lựa chọn hấp dẫn cho du khách khi muốn tìm hiểu văn hóa, con người và cuộc sống ở vùng thôn quê. Nhận thấy có nhiều tiềm năng, tỉnh Phú Yên đã triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy lĩnh vực du lịch làng nghề, du lịch nông thôn phát triển. Tỉnh cũng chú trọng xây dựng các sản phẩm OCOP thành các sản phẩm du lịch đặc trưng vùng nông thôn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Gia đình anh Y Phụp ở xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) thoát nghèo nhờ được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Phú Yên quyết tâm xóa nhà tạm để người nghèo an cư

Những căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa được hỗ trợ xây dựng thời gian qua đã giúp gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Yên có cuộc sống tốt hơn. Năm 2025, Phú Yên tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và chung tay của toàn dân để hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Ngư dân Phú Yên trúng mùa khai thác tôm hùm giống

Ngư dân Phú Yên trúng mùa khai thác tôm hùm giống

Gần hai tháng nay, ngư dân tỉnh Phú Yên vào mùa khai thác tôm hùm giống ngoài tự nhiên. Dù giá bán giảm so với những năm trước nhưng sản lượng khai thác tăng cao khiến ngư dân phấn khởi. Lượng tôm khai thác được góp phần cung ứng một phần cho người nuôi tôm hùm thương phẩm.

Đầu tư phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Phú Yên

Đầu tư phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Phú Yên

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Phú Yên, chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, tăng thu nhập. Tỉnh chú trọng phân bổ nguồn vốn đầu tư hạ tầng cơ sở nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Phú Yên

Hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Phú Yên

Ngày 24/12, tại xã Phú Mỡ (huyện miền núi Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên), Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông (thuộc Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức trao tặng bò giống và quà Tết Ất Tỵ cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số.

Dự báo mưa lớn, thủy điện sông Hinh xả nước về hạ du

Dự báo mưa lớn, thủy điện sông Hinh xả nước về hạ du

Ngày 13/12, nhà máy thủy điện sông Hinh (tỉnh Phú Yên) bắt đầu vận hành việc xả nước về hạ du. Việc xả nước được thực hiện theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm chủ động trước dự báo cường suất mưa lớn.

Phú Yên mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP

Phú Yên mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP

Toàn tỉnh Phú Yên có nhiều sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) từ làng nghề truyền thống, đặc sản nổi tiếng ở các địa phương. Để tiếp tục nâng tầm giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh đã chủ động đổi mới công nghệ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại chất lượng cao và mẫu mã đẹp.

Nuôi trồng thủy sản tại thị xã Sông Cầu (Phú Yên). Ảnh: TTXVN phát

Phú Yên hành động tích cực để duy trì vùng nuôi trồng thủy sản an toàn, sạch rác

Nghề nuôi trồng thủy sản ở vùng đầm, vịnh tại Phú Yên đem lại sinh kế lâu bền, thu nhập cao cho người dân những năm qua. Để bảo vệ và phát triển nguồn sinh kế này, nhiều giải pháp về giảm thiểu rác thải từ nuôi trồng thủy sản được chính quyền, người dân thực hiện, hướng đến một môi trường vùng nuôi an toàn.

Trưng bày nhiều hiện vật quý về bến tàu Không số Vũng Rô

Trưng bày nhiều hiện vật quý về bến tàu Không số Vũng Rô

Tối 22/11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên khai mạc trưng bày chuyên đề “Bến Vũng Rô và hoạt động tiếp nhận chi viện từ những chuyến Tàu Không số”. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 60 năm Bến Vũng Rô tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên của Tàu Không số (28/11/1964 – 28/11/2024).

Miệt mài “gieo chữ” ở vùng cao Phú Yên

Miệt mài “gieo chữ” ở vùng cao Phú Yên

Vùng núi cao thuộc thôn Phú Hải (xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) đang ngày càng phát triển, đổi thay. Thế nhưng, bao năm qua có một điều không hề thay đổi ở ngôi trường của thôn, đó là sự miệt mài gieo con chữ và tình yêu thương của các thầy cô giáo dành cho học sinh dân tộc miền núi nơi đây. Có người đã dành cả tuổi thanh xuân của mình âm thầm cống hiến cho những mầm non của núi rừng.

Thúc đẩy khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Phú Yên

Thúc đẩy khởi nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Phú Yên

Ngày 15/11, Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo Giải pháp thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024. Đây là một trong nhiều hoạt động tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên năm 2024.

Anh Trần Văn Vũ khởi nghiệp từ cây xương rồng

Anh Trần Văn Vũ khởi nghiệp từ cây xương rồng

Khởi nghiệp từ các sản phẩm thân thiện môi trường đang là xu thế hiện nay ở Việt Nam và trên thế giới. Tại Phú Yên, với niềm đam mê và tâm huyết, anh Trần Văn Vũ đã khởi nghiệp từ loài cây xương rồng mọc phổ biến ở làng biển thị xã Đông Hòa.

Giá tôm thương phẩm bấp bênh, nhiều rủi ro mùa mưa bão

Giá tôm thương phẩm bấp bênh, nhiều rủi ro mùa mưa bão

Từ đầu năm 2024 đến nay người nuôi tôm tại tỉnh Phú Yên gặp nhiều khó khăn do giá cả bấp bênh. Với những diễn biến phức tạp của thời tiết, người nuôi tôm cũng rất lo lắng trước những rủi ro trong mùa mưa bão. Do vậy, người dân đang triển khai các giải pháp chủ động phòng tránh, tranh thủ thu hoạch và xuất bán tôm.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 13 tỉnh, thành phố

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 13 tỉnh, thành phố

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 đối với 13 tỉnh, thành phố gồm: Bắc Giang, Cần Thơ, Đắk Lắk, Đồng Nai, Gia Lai, Khánh Hòa, Lào Cai, Ninh Thuận, Quảng Ninh, Phú Yên, Thái Bình, Tiền Giang, Vĩnh Long.

Gặp gỡ người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Phú Yên

Gặp gỡ người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Phú Yên

Ngày 4/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị chuyên đề Gặp gỡ người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024 nhằm thông tin một số kết quả về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; lắng nghe ý kiến, kiến nghị.

Giao đất trồng rừng, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Phú Mỡ

Giao đất trồng rừng, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Phú Mỡ

Phú Mỡ là xã đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên), với 100% hộ dân là người dân tộc thiểu số sinh sống. Những năm trước đây, Phú Mỡ là “điểm nóng” về tình trạng người dân phá rừng để lấy đất sản xuất. Chính quyền địa phương đã thực hiện chủ trương giao đất rừng nhằm hạn chế tình trạng trên và tạo điều kiện cho người dân có đất sản xuất lâu dài.

Ngư dân đưa rác về bờ - mô hình thiết thực bảo vệ môi trường biển

Ngư dân đưa rác về bờ - mô hình thiết thực bảo vệ môi trường biển

Tại tỉnh Phú Yên, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện mô hình “Ngư dân đưa rác về bờ”. Mô hình nhận được sự hưởng ứng tích cực của ngư dân, góp phần thay đổi nhận thức bảo vệ môi trường biển. Theo đó, sau mỗi chuyến đi biển, ngư dân không chỉ mang về cá, tôm mà còn chở theo rác thải về bờ để tập trung xử lý.

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên Đỗ Thái Phong thăm, tặng quà thương binh La O Phớ, xã Xuân Quang 1. Ảnh: Phạm Thùy/baophuyen.vn

Vun đắp truyền thống yêu nước, lòng biết ơn sâu sắc ở Phú Yên

Tỉnh Phú Yên thực hiện nhiều hoạt động tri ân, tưởng nhớ công ơn to lớn của các Anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh, người có công với cách mạng đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đây cũng là cách để vun đắp truyền thống yêu nước, lòng tự hào, biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay.