Miệt mài “gieo chữ” ở vùng cao Phú Yên

Vùng núi cao thuộc thôn Phú Hải (xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) đang ngày càng phát triển, đổi thay. Thế nhưng, bao năm qua có một điều không hề thay đổi ở ngôi trường của thôn, đó là sự miệt mài gieo con chữ và tình yêu thương của các thầy cô giáo dành cho học sinh dân tộc miền núi nơi đây. Có người đã dành cả tuổi thanh xuân của mình âm thầm cống hiến cho những mầm non của núi rừng.

vna_potal_nhung_nguoi_thay_miet_mai_“gieo_chu”_noi_vung_cao_phu_yen_7709162.jpg
Thầy Trần Văn Dương hàng ngày đi lấy nước suối về phục vụ sinh hoạt. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Băng rừng, lội suối

Cách thành phố Tuy Hòa gần 90 km về phía Tây Bắc, xã vùng cao Phú Mỡ giáp ranh với hai tỉnh Gia Lai và Bình Định, chủ yếu là người Chăm sinh sống. Do cách biệt với đồng bằng, nơi đây được mệnh danh là xã “cao nhất”, “xa nhất” và “khó khăn nhất” của tỉnh Phú Yên. Xã có 5 thôn, trong đó Phú Hải là thôn xa nhất, cách trung tâm xã hơn 10 km. Con đường dẫn đến thôn Phú Hải vẫn là đường đất, băng qua những cánh rừng già, có đoạn dốc đứng và những con suối chảy xiết.

Công tác tại điểm trường Phú Hải (thuộc Trường Tiểu học Phú Mỡ) gần 15 năm, thầy giáo Trần Văn Dương (sinh năm 1963) được nhiều thế hệ học sinh và người dân nơi đây yêu mến, kính trọng. Đảm nhận giảng dạy lứa học sinh lớp 1, thầy Dương ân cần uốn nắn cho các em từng con chữ, cách đánh vần trong mỗi câu văn, bài thơ. Nếu tiết dạy toán nghiêm túc bao nhiêu thì tiết dạy nhạc của thầy Dương lại nhẹ nhàng, vui tươi bấy nhiêu. Dù tuổi cao, không còn nhanh nhẹn, nhưng thầy Dương vẫn cùng các em học sinh ngân nga từng câu hát, tạo thật nhiều niềm vui ở ngôi trường giữa núi rừng này.

vna_potal_nhung_nguoi_thay_miet_mai_“gieo_chu”_noi_vung_cao_phu_yen_7709155.jpg
Thầy Trần Văn Dương nói chuyện cùng các em học sinh điểm trường Phú Hải trong giờ ra chơi. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Thầy Trần Văn Dương luôn là người xung phong đảm nhận những công việc nặng nhọc của trường. Hằng ngày, thầy dùng các can nhựa để đi lấy nước suối dự trữ cho sinh hoạt của trường. Việc ăn uống, nghỉ ngơi cho các thầy, cô giáo của trường cũng được thầy chăm lo như một người anh cả trong gia đình. Là người có tuổi đời, tuổi nghề và thời gian gắn bó với điểm trường Phú Hải nhiều nhất, thầy Dương quan tâm giúp đỡ, động viên cho nhiều thế hệ giáo viên trẻ yên tâm công tác.

Thầy Trần Văn Dương chia sẻ, dù cuộc sống của giáo viên điểm trường vùng cao còn nhiều khó khăn, nhưng tình thương với các em học sinh miền núi đã giúp thầy vượt qua và gắn bó nhiều năm nơi đây. Chỉ còn vài năm là đến tuổi nghỉ hưu nhưng thầy vẫn quyết tâm ở lại miệt mài "gieo chữ". Thầy Dương xem học sinh người đồng bào dân tộc như con em của mình, mong muốn các em có cuộc sống tốt hơn và trở thành những công dân tốt cho xã hội.

vna_potal_nhung_nguoi_thay_miet_mai_“gieo_chu”_noi_vung_cao_phu_yen_7709149.jpg
Các thầy cô giáo đi trên con đường lầy lội, trơn trượt từ trung tâm xã Phú Mỡ đến điểm trường Phú Hải. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Điểm trường Phú Hải hiện có tổng cộng 36 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, hầu hết là con em người đồng bào dân tộc Chăm. Trong đó, có lớp chỉ vỏn vẹn 4 học sinh, có lớp phải thực hiện ghép để đảm bảo chương trình giảng dạy. Nhà trường hiện có 5 giáo viên, trong đó có 4 giáo viên miền xuôi ở nội trú tại trường. Hằng tuần, các thầy, cô giáo băng rừng hơn 10 km để đến điểm trường. Điều kiện sinh hoạt nơi đây còn nhiều khó khăn với tình trạng thiếu nước vào mùa nắng và thường xuyên mất điện vào mùa mưa. Tuy nhiên, các thầy, cô giáo vẫn luôn gắn bó, yêu nghề, quan tâm chăm sóc và giảng dạy cho các em học sinh.

Thầy Phùng Quang Thành (sinh năm 1974) công tác trong ngành giáo dục tiểu học đã 25 năm, trong đó có hơn 4 năm gắn bó tại điểm trường Phú Hải. Thầy Thành tâm sự, những năm gần đây, cuộc sống vùng cao xã Phú Mỡ có nhiều đổi thay, phát triển. Tuy nhiên, việc học hành của con em đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Do trình độ chênh lệch cao so với học sinh miền xuôi, các thầy, cô phải tích cực tìm kiếm phương pháp giảng dạy phù hợp. Ngôn ngữ cũng là rào cản lớn nên các thầy, cô phải cùng ăn, cùng ở, cùng sống với buôn làng để thành thạo tiếng địa phương, nắm bắt tâm tư, tình cảm của người dân.

vna_potal_nhung_nguoi_thay_miet_mai_“gieo_chu”_noi_vung_cao_phu_yen_7709153.jpg
Thầy Phùng Quang Thành tận tình giảng dạy cho học sinh tại điểm trường Phú Hải thuộc Trường Tiểu học Phú Mỡ. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Nâng cao chất lượng dạy học

Cô Nguyễn Thị Kim Trinh (sinh năm 1976), giáo viên điểm trường Phú Hải tâm sự, học sinh vùng cao học tập rất khó khăn. Do vậy, ngoài giờ giảng dạy chính trên lớp, các thầy, cô còn chọn những em học yếu để kèm riêng. Niềm vui của các thầy, cô là tất cả các em có kiến thức vững vàng ở cấp tiểu học để tiếp tục con đường học tập ở những cấp học tiếp theo. Đây cũng là món quà ý nghĩa nhất mà các thầy, cô mong muốn nhận được từ các em học sinh trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Cô Nguyễn Thị Kim Trinh dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 điểm trường Phú Hải. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Cô Nguyễn Thị Kim Trinh dạy Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 điểm trường Phú Hải. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Những năm qua, nhờ tập trung phát triển kinh tế rừng, đặc biệt là trồng cây keo, đời sống người dân thôn Phú Hải ngày càng phát triển. Những ngôi nhà mái ngói, tường gạch kiên cố dần thay thế cho những ngôi nhà sàn bằng tre, nứa. Người dân quan tâm đến việc học hành của con em mình hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo của thôn vẫn còn cao. Toàn thôn có khoảng 70 hộ dân, trong đó có gần 60 hộ là hộ nghèo và cận nghèo. Do vậy, các thầy, cô tại điểm trường Phú Hải luôn quan tâm, động viên các gia đình chủ động đưa con em mình đến trường học tập.

vna_potal_nhung_nguoi_thay_miet_mai_“gieo_chu”_noi_vung_cao_phu_yen_7709150.jpg
Lãnh đạo Trường Tiểu học Phú Mỡ và điểm trường Phú Hải đến nhà động viên người dân đưa con em đến trường. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Chị Lo O Thị Võng (thôn Phú Hải, xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân) cho biết, kinh tế gia đình chị hết sức khó khăn, chị có hai con nhỏ đang trong độ tuổi học mầm non và tiểu học. Vì kinh tế khó khăn nên gia đình chị không có nhiều thời gian quan tâm cho con em đến trường. Nhờ được các thầy, cô tại điểm trường Phú Hải thường xuyên đến động viên, chị đã hiểu rằng cần phải chăm lo hơn đến việc học hành của con mình, để sau này các con có kiến thức phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, thoát cảnh đói nghèo.

Theo thầy Lê Ngọc Hòa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Mỡ, điểm trường Phú Hải cùng với điểm trường Làng Đồng (thôn Phú Đồng) là hai điểm trường xa xôi và khó khăn nhất của nhà trường. Các thầy, cô giáo giảng dạy tại các điểm trường gặp rất nhiều khó khăn về giao thông, cơ sở vật chất và các trang thiết bị giảng dạy. Tuy nhiên, nhiều thầy, cô giáo vẫn công tác lâu năm và xin gắn bó với điểm trường. Một số cô giáo lớn tuổi khi được phân công đứng lớp tại đây luôn vui vẻ nhận công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự tận tình của các thầy cô giáo, hầu hết học sinh ở điểm trường Phú Hải đều có kết quả học tập tốt, đáp ứng yêu cầu.

vna_potal_nhung_nguoi_thay_miet_mai_“gieo_chu”_noi_vung_cao_phu_yen_7709157.jpg
Bữa ăn đạm bạc của các thầy cô giáo tại điểm trường Phú Hải. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Lãnh đạo Trường Tiểu học Phú Mỡ cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thầy, cô tại điểm trường Phú Hải yên tâm công tác. Nhà trường thực hiện tiết kiệm nguồn chi thường xuyên để dành nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy tại điểm trường. Bên cạnh đó, nhà trường tích cực kêu gọi các đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập cho các em học sinh. Với trách nhiệm cao cả của nghề giáo, các thầy, cô nơi đây luôn quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ đến học sinh, đặc biệt là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Niềm vui của lãnh đạo và giáo viên nhà trường là chất lượng học tập của các em học sinh miền núi ngày càng được nâng cao.

Tường Quân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).