Khát vọng học chữ trên Cao nguyên đá Đồng Văn

Khi mặt trời khuất sau núi đá, tiếng tập đọc chưa rõ chữ lại vang lên ở vùng núi đá Sà Phìn (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang). Lớp học xóa mù chữ lặng lẽ diễn ra trong đêm vắng. Các học viên tuổi đời từ 15 đến 50, với những bàn tay thô ráp vốn quen với việc canh tác trồng lúa, trồng ngô thì nay đang cố gắng nắn nót từng con chữ, con số. Với mong muốn biết đọc, biết viết, tính toán thành thạo, từ đó dễ dàng tiếp cận các kiến thức, tăng thêm hiểu biết, vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình, các học viên đi học không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình họ.

vna_potal_miet_mai_“gieo_cai_chu”_tren_cao_nguyen_da_dong_van_ha_giang_7692306.jpg
Đêm nào các học viên đều chăm chú đến lớp học chữ ở lớp học xóa mù tại xã Sà Phìn. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN.

Màn đêm buông xuống sau những núi đá, chúng tôi vượt những con dốc, những mỏm đá đến với lớp học xóa mù chữ trên vùng núi Sà Phìn (huyện Đồng Văn, Hà Giang). Bỏ lại những khoảng thời gian lao động, nhiều người dân nơi đây gọi nhau cùng đến lớp trở thành học sinh.

Gặp chị Vàng Thị Chở (25 tuổi, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang) đang trên đường đến lớp, chị Chở kể: Chúng tôi ngày ngày lên nương, đi làm ngô nhưng vẫn luôn sắp xếp thời gian để đến lớp học; đến tối sau khi làm xong việc nhà là lại cắp sách đến lớp. Nhà xa lớp học, lại đi bộ nên tôi phải đi sớm, chuẩn bị đèn pin để dò đường khi đi cũng như lúc về.

vna_potal_miet_mai_“gieo_cai_chu”_tren_cao_nguyen_da_dong_van_ha_giang_7692305.jpg
Đêm nào các học viên đều chăm chú đến lớp học chữ ở lớp học xóa mù tại xã Sà Phìn. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN.

Các thầy cô giáo và chính quyền địa phương đã sử dụng nhà văn hóa thôn để đặt những bộ bàn ghế, trang trí thành một lớp học đúng nghĩa; đồng thời tuyên truyền, khuyến khích người dân tham gia học tập.

Thầy Vàng Mí Cáy (Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang) kể lại: Khi chuẩn bị mở lớp, chúng tôi về tận thôn, bản cùng với trưởng thôn đến tận từng nhà gọi người dân tham gia lớp học. Người dân lâu nay vốn không nghĩ đến việc đọc, viết chữ, nay đi học thì quá khó khăn với họ. Chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian mới vận động được họ tham gia lớp học.

vna_potal_miet_mai_“gieo_cai_chu”_tren_cao_nguyen_da_dong_van_ha_giang_7692302 (1).jpg
Hằng đêm, thầy Vàng Mí Cáy vẫn miệt mài “gieo cái chữ” ở lớp học xóa mù tại xã Sà Phìn. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN.

Khó khăn không chỉ dừng lại ở việc đi vận động mà việc duy trì lớp và số lượng người tham gia lớp ổn định lại càng khó. Nhiều người dân tham gia học tập không theo quy định, thích đi thì đi, không thích thì nghỉ. Do đó, chúng tôi phải nhờ chính quyền địa phương, Trưởng thôn lập quy định rõ ràng để người dân không nghỉ học, bỏ học, thầy Vàng Mí Cáy chia sẻ.

Lớp xóa mù chữ xã Sà Phìn có 21 học viên. Thời gian học được sắp xếp vào các buổi tối trong tuần, từ 19 giờ đến 21 giờ 30 phút. Ngoài kinh nghiệm dạy xóa mù chữ cho học sinh vùng cao, giáo viên cũng phải biết tiếng dân tộc của các học viên theo học để có thể trao đổi và hướng dẫn học viên ổn định lớp học. Sau 7 tháng mở lớp, học viên hầu như đã biết đọc, biết viết, tính toán cơ bản, thấy được hiệu quả của việc học.

vna_potal_miet_mai_“gieo_cai_chu”_tren_cao_nguyen_da_dong_van_ha_giang_7692303.jpg
Hằng đêm, thầy Vàng Mí Cáy vẫn miệt mài “gieo cái chữ” ở lớp học xóa mù tại xã Sà Phìn. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Anh Sùng Chứ Chơ (xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang) cho biết: “Trước kia mình không biết chữ, nên đi từ đây về thành phố Hà Giang còn không biết đường về nhà. Sau khi tham gia lớp học được 7 tháng, tôi đã biết viết tên, hiểu được người ta viết gì. Sau này đi làm, tôi cũng không lo lắng nữa vì đã biết chữ, biết đếm tiền và biết được cần đi đâu, về đâu.”

Giữa màn đêm của núi đá, với khát vọng học được cái chữ, những học viên nơi đây chăm chú nghe tiếng giảng bài của giáo viên, tận tụy nắn nót viết những câu chữ. Họ đặt niềm tin, hy vọng của mình và gia đình vào những buổi học.

vna_potal_miet_mai_“gieo_cai_chu”_tren_cao_nguyen_da_dong_van_ha_giang_7692300.jpg
Hằng đêm, thầy Vàng Mí Cáy vẫn miệt mài “gieo cái chữ” ở lớp học xóa mù tại xã Sà Phìn. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN.

Được biết, việc mở lớp học xóa mù chữ ở Sà Phìn đã được thực hiện nhiều năm nay. Cứ mỗi lớp, nhà trường và chính quyền địa phương lại chọn một điểm trường gần với người dân nhất để thuận tiện cho các học viên đến lớp.

Thầy Vàng Mí Khành, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Sà Phìn cho biết: Sau lớp này, chúng tôi tiếp tục đi vận động người dân, mở thêm một lớp trong năm 2025. Hy vọng rằng, chúng tôi sẽ duy trì được nhiều lớp học và thực hiện hiệu quả hơn nữa việc dạy học xóa mù chữ cho bà con dân bản nơi đây.

Cùng với sự tâm huyết, nỗ lực, niềm tin mang cái chữ của các thầy cô giáo đến người dân vùng cao và sự chăm chỉ, cần mẫn của các học viên, những lớp học xóa mù chữ sẽ là niềm hy vọng để người dân vùng cao tiếp cận nhiều kiến thức, biết thêm nhiều thông tin nhằm áp dụng vào thực tế. Qua đó xây dựng đời sống và phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo…

Đức Thọ

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

 Đồng bào Bru - Vân Kiều ở bản Dốc Mây được trao nhà đại đoàn kết

Đồng bào Bru - Vân Kiều ở bản Dốc Mây được trao nhà đại đoàn kết

Ngày 23/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, UBND huyện Quảng Ninh tổ chức Khánh thành và bàn giao 8 nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bản Dốc Mây (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh).

Xuân ấm áp nghĩa tình quân dân nơi vùng biên giới Gia Lai

Xuân ấm áp nghĩa tình quân dân nơi vùng biên giới Gia Lai

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, ngoài nhiệm vụ giữ vững bình yên biên giới, những người lính Biên phòng còn lan tỏa nghĩa tình, mang niềm vui Tết cổ truyền đến với đồng bào vùng biên. Với mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau", chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" đã trở thành một trong những điểm sáng trong công tác chăm lo đời sống người dân vùng biên giới và là cầu nối yêu thương, gắn kết nghĩa tình quân dân.

Thời tiết ngày 23/1/2025: Bắc Bộ lạnh về đêm, Nam Bộ trời nắng

Thời tiết ngày 23/1/2025: Bắc Bộ lạnh về đêm, Nam Bộ trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 23/1, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển khu vực Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Ngoài ra, ngày và đêm 23/1, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây khu vực Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thăm, chúc Tết tại Hà Giang

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thăm, chúc Tết tại Hà Giang

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Xuân Ất Tỵ 2025, trong hai ngày 21 và 22/1, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã có chuyến thăm, làm việc và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.

Xuân về Thài Khao

Xuân về Thài Khao

Không còn là mảnh đất khó khăn nhất của huyện Hàm Yên, thôn Thài Khao hôm nay đang thay đổi từng ngày, bừng lên sức sống mới khởi sắc và phát triển.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự lễ đóng điện tại huyện Mường Ảng

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự lễ đóng điện tại huyện Mường Ảng

Sáng 22/1, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự Lễ đóng điện Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia thuộc chương trình “Bừng sáng Điện Biên” tại bản Nặm Cứm, xã Ngối Cáy, huyện Mường Ảng; thăm, tặng quà Tết cho người dân huyện Mường Ảng và Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên).

Tái thiết cuộc sống trên vùng đất hứng chịu thiên tai tỉnh Cao Bằng

Tái thiết cuộc sống trên vùng đất hứng chịu thiên tai tỉnh Cao Bằng

Sau cơn bão số 3, toàn tỉnh Cao Bằng có tới 57 người thiệt mạng, 19 người bị thương; 2.290 nhà bị thiệt hại, ảnh hưởng; 796 nhà có nguy cơ sạt lở phải di dời, hàng trăm gia đình mất nhà cửa, hoa màu, tài sản. Trong đau thương, truyền thống đoàn kết, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam lại tỏa sáng như một phép nhiệm mầu, qua đó hàn gắn những nỗi đau, sự mất mát, tái sinh cuộc sống tươi đẹp, thắp lên hy vọng ở tương lai cho những vùng quê.

Yên Bái phấn đấu trước tháng 9/2025, không còn nhà dột nát

Yên Bái phấn đấu trước tháng 9/2025, không còn nhà dột nát

Chiều 21/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2024 và phát động xóa nhà tạm, dột nát năm 2025.

Phát huy hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia tại Lạng Sơn

Phát huy hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia tại Lạng Sơn

Ba Chương trình mục tiêu quốc gia đã phát huy hiệu quả, góp phần hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cải thiện điều kiện sống, thu nhập của người dân trên địa bàn... Đây là đánh giá tại Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025, do UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức chiều 21/1.

Tết vui với thầy, cô giáo vùng khó tỉnh Nghệ An

Tết vui với thầy, cô giáo vùng khó tỉnh Nghệ An

Tết Ất Tỵ năm nay đến sớm hơn với hơn 40.000 giáo viên trong toàn ngành giáo dục Nghệ An, bởi đây là năm đầu tiên họ chính thức được thưởng Tết. Nhiều món quà ân tình khác đã được gửi đến các giáo viên, nhân viên vùng khó khăn, đặc thù ở tỉnh.

Đắk Lắk tăng cường công tác bảo vệ rừng trong dịp Tết Nguyên đán

Đắk Lắk tăng cường công tác bảo vệ rừng trong dịp Tết Nguyên đán

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương, sở, ngành liên quan tăng cường biện pháp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Ở nơi dân theo Đảng làm giàu

Ở nơi dân theo Đảng làm giàu

Suối Bu là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn (Yên Bái). Xã có 5 dân tộc sinh sống là Mông, Kinh, Tày, Thái, Gia Rai, trong đó dân tộc Mông chiếm 75% dân số.

Rộn ràng Tết quân - dân tại các địa phương

Rộn ràng Tết quân - dân tại các địa phương

Tết quân - dân tại các địa phương được tổ chức rộn ràng nhằm gắn kết lực lượng vũ trang và nhân dân; đồng thời lan tỏa thông điệp “Tết đến với mọi nhà”. Ngoài ra, chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và “ Ngày hội Công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” năm 2025 cũng được tổ chức nhằm hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Thời tiết ngày 21/1/2025: Bắc Bộ và Trung Bộ có sương mù, trời rét

Thời tiết ngày 21/1/2025: Bắc Bộ và Trung Bộ có sương mù, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 21/1, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây khu vực Trường Sa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và từ Khánh Hòa đến Bình Thuận gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.

Cuộc sống mới ở Lũng Lỳ

Cuộc sống mới ở Lũng Lỳ

Trở lại Lũng Lỳ (xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) những ngày đầu năm 2025, người dân nơi đây đang dần đứng dậy sau mất mát, đau thương. Những ngôi nhà mới đã hình thành, người dân lại tiếp tục cuộc sống bằng nỗ lực, vượt khó và khát vọng về một tương lai đẹp, bền vững hơn.

Yên Bái chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người dân vùng thiên tai

Yên Bái chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người dân vùng thiên tai

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, tỉnh Yên Bái tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trên 14.000 hộ nghèo, gia đình bị thiệt hại về người và nhà ở do bão số 3. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chia sẻ khó khăn, động viên các gia đình vượt qua mất mát, chuẩn bị đón Tết đầm ấm.

Lâm Đồng phát triển thủy lợi nhỏ, chủ động chống hạn mùa khô 2025

Lâm Đồng phát triển thủy lợi nhỏ, chủ động chống hạn mùa khô 2025

Tỉnh Lâm Đồng bắt đầu triển khai Kế hoạch phòng, chống hạn, thiếu nước trên địa bàn tỉnh. Mục đích nhằm chủ động nắm bắt tình hình thời tiết để triển khai kịp thời các phương án ứng phó với hạn hán, thiếu nước; đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn toàn tỉnh trong mùa khô năm 2025.