Những ngày đầu Xuân, Cao nguyên đá Đồng Văn hùng vĩ khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ khi được tô điểm thêm đủ sắc màu của các loại hoa đào, mận, cải. Cùng với đa dạng văn hoá của đồng bào các dân tộc, nơi đây luôn là điểm đặc biệt thu hút du khách trong vào ngoài nước đến Hà Giang du lịch và khám phá.
Xác định công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, hộ nghèo, cận nghèo là một trong những nhiệm vụ đột phá và mang tính cách mạng, là một chủ trương lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và nhân văn sâu sắc. Những ngày này, tại tất cả địa phương của tỉnh Hà Giang đang tổ chức động thổ, khởi công xây dựng nhà cho các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số.
Khi mặt trời khuất sau núi đá, tiếng tập đọc chưa rõ chữ lại vang lên ở vùng núi đá Sà Phìn (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang). Lớp học xóa mù chữ lặng lẽ diễn ra trong đêm vắng. Các học viên tuổi đời từ 15 đến 50, với những bàn tay thô ráp vốn quen với việc canh tác trồng lúa, trồng ngô thì nay đang cố gắng nắn nót từng con chữ, con số. Với mong muốn biết đọc, biết viết, tính toán thành thạo, từ đó dễ dàng tiếp cận các kiến thức, tăng thêm hiểu biết, vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình, các học viên đi học không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình họ.
Với lòng nhiệt huyết, sáng tạo, gương mẫu của người đảng viên, bác sĩ Nguyễn Duy Đông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm chỉ đạo tập thể Chi bộ y tế vững mạnh và hoàn thành các nhiệm vụ của Đảng và nhà nước trong công tác chăm sóc sức khỏe bảo vệ nhân dân.
Trong vòng 6 tháng (từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2024), Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng Công ty Cổ phần Tập Đoàn INT Việt Nam (INT Holdings) sẽ thực hiện Chương trình Hỗ trợ xây dựng thư viện và trang thiết bị trẻ em trường Phổ thông dân tộc bán trú, Trung học và Trung học Cơ sở xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Tổng kinh phí hỗ trợ 400 triệu đồng. Đây là nội dung ký kết giữa Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập Đoàn INT Việt Nam (INT Holdings) diễn ra sáng 10/11, tại Hà Nội.
Từ trước những năm 60 của thế kỷ 20, Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang - một vùng núi non hùng vĩ bạt ngàn đá núi trải dài qua 4 huyện Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn - Mèo Vạc chỉ có con đường mòn thấm đất và đá. Phía sau cổng trời, hơn 8 vạn đồng bào phải chịu cảnh nghèo đói lạc hậu, sống tách biệt với bên ngoài.
Theo ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ VIII năm 2022 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 26/11/2022 tại huyện Đồng Văn với nhiều hoạt động đặc sắc. Tại 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc của tỉnh đang chuẩn bị trồng gần 400 ha hoa tam giác mạch để hoa nở kéo dài từ khoảng trung tuần tháng 10 cho đến hết tháng 12, thời điểm hoa nở rộ nhất sẽ vào đúng dịp lễ hội.
Do ảnh hưởng của thiên tai, từ đêm 15 đến chiều 16/9, nhiều địa phương của tỉnh Hà Giang có mưa to đến rất to trong nhiều giờ, dẫn đến ngập úng, sạt lở đất, gây thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của Nhà nước và nhân dân, ước tính khoảng gần 4 tỷ đồng.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên ngày 20/2 tại các địa phương trong tỉnh Hà Giang có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Đặc biệt, băng giá đã xuất hiện trên diện rộng ở Cao nguyên đá Đồng Văn. Đây là đợt lạnh được dự báo là có cường độ mạnh nhất trong mùa đông năm nay.
Trong 3 ngày (từ 15 - 17/8), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió nên trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa lớn gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu và sạt lở nhiều tuyến đường tại một số địa phương trong tỉnh.
Thuốc bảo vệ thực vật không nguồn gốc xuất xứ được bày bán tràn lan tại các chợ vùng cao, việc lạm dung thuốc bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường và sức khỏe của người dân. Thế nhưng, việc quản lý thuốc bảo vệ thực vật tại các chợ vùng cao đang gặp nhiều khó khăn.
Chiều 21/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết: Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh Lào Cai dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021, khoảng 10 giờ 40 phút ngày 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá chuyên án mang bí số 609P, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật có liên quan.
Đến sáng 25/4, huyện Đồng Văn đã truy vết được 79 người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân số 268, những người có tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) với bệnh nhân số 268 là 577 người.
Ông Hoàng Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn (Hà Giang) cho biết, bắt đầu từ 9 giờ ngày 22/4, huyện Đồng Văn quyết định phong tỏa toàn bộ khu vực thị trấn Đồng Văn, để cấp bách triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Là tỉnh miền núi, biên giới nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, Hà Giang có cột cờ Quốc gia Lũng Cú, có Cao nguyên đá Đồng Văn được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Ai đến Hà Giang, đến thăm cột cờ Quốc gia Lũng Cú, nhất định phải đi dọc Quốc lộ 4C, con đường huyền thoại đẹp như mơ đầy chất bi hùng và lãng mạn với những địa danh đã đi vào lòng dường như: Cổng trời Quản Bạ, núi Cô tiên (núi Đôi), dốc Pắc Xum, đèo Thẩm Mã. Đặc biệt là Mã Pì Lèng được mệnh danh là “đệ nhất kỳ quan”, là một trong tứ đại đỉnh đèo của miền núi phía Bắc nước ta, là điểm đến vô cùng hấp dẫn với khách du lịch trong và ngoài nước.
Đồng Văn là một huyện vùng cao biên giới của tỉnh Hà Giang. Bên cạnh những nét đẹp văn hóa mang đậm bản sắc các dân tộc thiểu số như: Mông, Nùng, Hoa…, trên địa bàn huyện Đồng Văn còn có nhiều địa danh thu hút khách du lịch như: Cột cờ Lũng Cú, Quần thể Khu di tích Nhà Vương, Phố cổ Đồng Văn… Tháng Giêng về Đồng Văn mang theo hơi ấm của mùa xuân, thổi bừng sức sống trên khắp các rẻo cao, Báo ảnh Dân tộc và Miền núi trân trọng giới thiệu tới độc giả một số hình ảnh về sắc xuân ở Đồng Văn những ngày đầu năm mới.
Từ các chính sách của Đảng và Nhà nước, những năm gần đây, phong trào thi đua phát triển kinh tế hộ gia đình đã được đẩy mạnh ở nhiều xã vùng cao của tỉnh Hà Giang. Từ thói quen nuôi trồng tự cung tự cấp nay chuyển sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, nhờ đó đã giúp hàng trăm hộ gia đình thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Nỗ lực thoát nghèo đang trở thành phong trào lan tỏa ở xã Sính Lủng, một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Đồng Văn (Hà Giang).
Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 13/6 cho biết: Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã ký văn bản số 2251/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Hà Giang về việc quản lý di tích kiến trúc – nghệ thuật Khu nhà Vương, tỉnh Hà Giang.
Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) Dinh Chí Thành cho biết: Ngày 20/5, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc UBND huyện Đồng Văn, đại diện các gia đình, cá nhân con cháu nhà họ Vương là ông Vương Duy Bảo và ông Vàng Mí Sèo đã nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Khu Dinh thự họ Vương.
Người Mông có rất nhiều nghề truyền thống tạo ra những sản phẩm đặc trưng của dân tộc, trong đó chạm, khắc bạc ở thôn Lao Xa, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn( Hà Giang) là một trong những nghề lâu đời ở vùng Cao nguyên đá, đang được gìn giữ và phát huy hiệu quả.
Nuôi ong lấy mật từ phấn hoa bạc hà là một nghề có từ lâu đời của đồng bào các dân tộc thiểu số tại 4 huyện vùng cao nguyên đá của Hà Giang (gồm huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh và Quản Bạ).
Tối 21/2, tại huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) đã diễn ra Lễ hội hoa đào - 2019 với nhiều hoạt động hấp dẫn thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tới trải nghiệm.
Nhằm tôn vinh giá trị văn hóa và sức sống mãnh liệt của đồng bào các dân tộc trên Cao nguyên đá Đồng Văn, khẳng định thương hiệu du lịch Hà Giang gắn với loài hoa mang tên tam giác mạch, Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ IV năm 2018 với chủ đề “Cao nguyên đá rực rỡ những mùa hoa” sẽ được khai mạc vào ngày 23/11 với nhiều hoạt động đặc sắc.
Ngày 4/3, một trận mưa đá bất thường kèm theo lốc xoáy đã xảy ra trên địa bàn 3 huyện: Mèo Vạc, Đồng Văn và Yên Minh, tỉnh Hà Giang gây nhiều thiệt hại về tài sản, hoa màu của nhân dân.
Cao nguyên đá Đồng Văn nằm ở độ cao trung bình 1.000 - 1.600m so với mực nước biển, trên diện tích gần 2.356km² trải dài qua địa bàn 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn của tỉnh Hà Giang.
"Ăn trộm lấy may" trong đêm giao thừa là phong tục độc đáo của người Lô Lô ở Hà Giang vào dịp Tết. Tập tục kỳ lạ này vẫn được duy trì trong đời sống của bà con nơi đây.
Từ xa xưa, người Pu Péo đã có quan niệm rằng, sự thành bại trong cuộc sống của mỗi gia đình, mỗi cá nhân phụ thuộc rất nhiều vào điền trạch. Vì vậy, có rất nhiều tín ngưỡng xung quanh ngôi nhà của họ, từ việc chọn đất đến quá trình chọn cây, cột và xây cất, nghi thức vào nhà mới… Nhà trình tường vốn là một nét độc đáo của đồng bào dân tộc vùng cao Hà Giang.
Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) đẹp bởi vẻ hùng vĩ của những dãy núi đá tai mèo sừng sững, nét đơn sơ mộc mạc của con người… và càng đẹp hơn vào mùa hoa Tam giác mạch.