Đưa vùng đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo và phát triển bền vững

Ngày 27/9, các tỉnh Phú Yên, Lâm Đồng đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số.

Bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực

Với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”, tỉnh Phú Yên tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV năm 2024 . Gần 250 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 60.000 đồng bào của 32 dân tộc thiểu số tại tỉnh tham dự.

vna_potal_dai_hoi_dai_bieu_cac_dan_toc_thieu_so_tinh_phu_yen_lan_thu_iv_nam_2024_7619944.jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Tường Quân – TTXVN

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên của tỉnh quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, đại đoàn kết dân tộc và chính sách dân tộc. Địa phương cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải kết hợp với đảm bảo quốc phòng - an ninh. Những mâu thuẫn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở phải được giải quyết kịp thời; góp phần tạo sự đồng thuận tại thôn, bản, cụm dân cư. Các ngành và địa phương quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đồng bào dân tộc thiểu số.

vna_potal_dai_hoi_dai_bieu_cac_dan_toc_thieu_so_tinh_phu_yen_lan_thu_iv_nam_2024_7619936.jpg
Tặng bằng khen của Ủy ban Dân tộc cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong công tác dân tộc. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương mong rằng, đồng bào dân tộc thiểu số trong toàn tỉnh tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, phát huy tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau; tin tưởng vào sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền các cấp tại địa phương; phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình, ra sức thi đua lao động sản xuất để thoát nghèo bền vững, xây dựng quê hương thêm giàu đẹp, văn minh.

Đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ của công tác dân tộc từ nay đến năm 2029 là tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách an sinh xã hội nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phấn đấu đưa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thoát nghèo và phát triển bền vững. Một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2029 gồm: thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số từ 70-73 triệu đồng/năm; hộ nghèo giảm xuống dưới 12%; 60% xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới; 100% thôn, buôn có nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng.

vna_potal_dai_hoi_dai_bieu_cac_dan_toc_thieu_so_tinh_phu_yen_lan_thu_iv_nam_2024_7619943.jpg
Ông Trương Văn Phương, Trưởng Ban dân tộc tỉnh Phú Yên phát biểu. Ảnh: Tường Quân – TTXVN

Theo ông Trương Văn Phương, Trưởng Ban dân tộc tỉnh Phú Yên, để đạt được các mục tiêu đề ra, tỉnh sẽ huy động, lồng ghép mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tiếp tục gìn giữ những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, xóa bỏ một số phong tục tập quán lạc hậu, quan tâm lĩnh vực giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Phú Yên kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để kích động, lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc.

vna_potal_dai_hoi_dai_bieu_cac_dan_toc_thieu_so_tinh_phu_yen_lan_thu_iv_nam_2024_7619946.jpg
Các đại biểu tìm hiểu văn hóa các dân tộc Phú Yên. Ảnh: Tường Quân – TTXVN

Tại Đại hội, nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc giai đoạn 2019 - 2024 được khen thưởng. Trong đó: 3 tập thể được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể và 5 cá nhân nhận Bằng khen của Ủy ban Dân tộc; 9 tập thể và 18 cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh Phú Yên; 4 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc”.

Đoàn kết, phát huy nội lực

Phiên chính thức của Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số lần thứ IV với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, tiềm năng để phát triển bền vững”diễn ra tại thành phố Đà Lạt với 250 đại biểu tham dự, đại diện cho trên 378.000 đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh Lâm Đồng.

vna_potal_dai_hoi_dai_bieu_cac_dan_toc_thieu_so_tinh_lam_dong_lan_thu_iv_7620320.jpg
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr Ủy ban Dân tộc của Quốc hội phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TTXVN phát

Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2019 - 2024. Đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn tới.

Đại hội cũng thông qua quyết tâm thư trong giai đoạn 2024-2029 với tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển toàn diện và bền vững với nhiều mục tiêu cụ thể. Trong đó, có quyết tâm củng cố tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể vững mạnh; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị và quốc phòng an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người trong vùng dân tộc thiểu số từ 84-87 triệu đồng (bằng 70% thu nhập bình quân của tỉnh); tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 2 - 3%/năm; giải quyết cơ bản vấn đề về ổn định dân di cư tự do, thiếu đất ở, đất sản xuất; thực hiện quy hoạch, sắp xếp bố trí dân cư; bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, 75% thôn có đội văn hóa, văn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng…

vna_potal_dai_hoi_dai_bieu_cac_dan_toc_thieu_so_tinh_lam_dong_lan_thu_iv_7620323.jpg
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TTXVN phát

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, đại hội cũng chỉ ra các giải pháp như ưu tiên bố trí vốn từ ngân sách nhà nước, huy động tổng hợp các nguồn lực, thực hiện có hiệu quả các chính sách đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó là tăng cường phát triển kinh tế, đẩy nhanh công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát triển y tế, giáo dục đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào vùng dân tộc; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh, để tiếp tục thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển mạnh mẽ, đồng bào các dân tộc cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết và quyết tâm vươn lên, không trông chờ, ỷ lại. Các dân tộc anh em cùng chung sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh cần đoàn kết chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau để phát triển, không để bất kỳ thế lực nào chia rẽ tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

vna_potal_dai_hoi_dai_bieu_cac_dan_toc_thieu_so_tinh_lam_dong_lan_thu_iv_7620317.jpg
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc cho 5 cá nhân tiêu biểu. Ảnh: TTXVN phát

Lâm Đồng có 12 đơn vị hành chính cấp huyện với tổng dân số toàn tỉnh đến hết năm 2023 là 1.543.239 người. Trong đó, có 378.714 dân tộc thiểu số (chiếm 24,54% dân số toàn tỉnh) gồm 47 dân tộc anh em. Giai đoạn 2021 - 2025, cùng với nguồn lực đầu tư chung để phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh, tổng nguồn lực đầu tư dành riêng cho vùng dân tộc thiểu số là 1.264,8 tỷ đồng được Trung ương phân bổ đủ và ngân sách địa phương đảm bảo tỷ lệ đối ứng 15%.

vna_potal_dai_hoi_dai_bieu_cac_dan_toc_thieu_so_tinh_lam_dong_lan_thu_iv_7620319 (1).jpg
Ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: TTXVN phát

Nhờ nguồn lực này, kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số đã có những chuyển biến rõ rệt. Đến nay, 97% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh được dùng điện lưới quốc gia và các nguồn điện phù hợp khác; 93% số hộ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước hợp vệ sinh, tỷ lệ trẻ em dân tộc thiểu số đúng độ tuổi đến trường đạt 89%.

vna_potal_dai_hoi_dai_bieu_cac_dan_toc_thieu_so_tinh_lam_dong_lan_thu_iv_7620321.jpg
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: TTXVN phát

Cuối năm 2023, thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt 44,94 triệu đồng (tăng 12,5% so với năm 2019). Đồng bào các dân tộc cơ bản được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đồng bào nghèo được khám, chữa bệnh miễn phí; toàn tỉnh có 76/78 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua từng năm, giai đoạn 2019 - 2024, tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số là 2-3%/năm.

Tường Quân - Nguyễn Dũng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 6/4/2025: Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 6/4/2025: Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 6/4, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 60 mm. Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 Lật xe khách trên Quốc lộ 1A, 3 người bị thương

Lật xe khách trên Quốc lộ 1A, 3 người bị thương

Tối 5/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy khiến 3 người bị thương.

Phản hồi thông tin TTXVN: Thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) kiểm tra mỏ đá, nhà máy băm dăm gây ô nhiễm

Phản hồi thông tin TTXVN: Thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) kiểm tra mỏ đá, nhà máy băm dăm gây ô nhiễm

Liên quan đến bài viết của phóng viên TTXVN “Người dân Quảng Ngãi bức xúc vì ô nhiễm từ mỏ đá và nhà máy băm dăm gỗ”, ngày 5/4, ông Bùi Văn Lý - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ cho biết, Ủy ban nhân dân thị xã đã lập đoàn kiểm tra thực tế tại mỏ đá Vạn Lý và Nhà máy băm dăm Vạn Lý.

Cửa biển cạn dòng do thủy triều xuống bất thường khiến ngư dân gặp khó

Cửa biển cạn dòng do thủy triều xuống bất thường khiến ngư dân gặp khó

Nhiều ngày qua do thủy triều xuống thấp bất thường khiến mực nước cửa biển Lạch Vạn (huyện Diễn Châu) vốn đã nông càng trở nên cạn dòng, tàu thuyền của ngư dân không thể ra, vào cửa biển theo đúng lịch trình như thường lệ. Điều đáng ngại là nhiều tàu, thuyền đã mắc cạn khi vào cửa biển.

Dạy Giáo dục địa phương từ nguồn "tài nguyên sống"

Dạy Giáo dục địa phương từ nguồn "tài nguyên sống"

Học tập, tham quan tại bảo tàng, các di tích văn hóa, lịch sử hay trực tiếp từ các nghệ nhân dân gian, chuyên gia, già làng… đã mang lại những tiết học Giáo dục địa phương sống động cho học sinh ở Nghệ An. Những tiết học thực tế giúp học sinh tiếp thu kiến thức tự nhiên, hiệu quả, góp phần bồi dưỡng niềm tự hào, tình yêu quê hương, ứng dụng những điều đã học vào thực tiễn.

Bắc Kạn trồng mới rừng tập trung và cây phân tán đạt hơn 138%

Bắc Kạn trồng mới rừng tập trung và cây phân tán đạt hơn 138%

Theo UBND tỉnh Bắc Kạn, thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”, trong 4 năm (từ năm 2021 đến 2024), các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào trồng cây, trồng rừng do UBND tỉnh và các ngành, địa phương phát động.

Hỗ trợ đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm tại các làng nghề

Hỗ trợ đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm tại các làng nghề

Các làng nghề không chỉ tạo việc làm thường xuyên, nâng cao thu nhập cho lao động tại chỗ ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, sự phát triển làng nghề xen kẽ giữa khu dân cư đã và đang gây ra những hệ lụy không nhỏ về vấn đề ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân.

53/54 tỉnh có tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng chống bệnh sởi đạt 95,2%

53/54 tỉnh có tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng chống bệnh sởi đạt 95,2%

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến hết ngày 3/4, có 53/54 tỉnh đã triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng, chống bệnh sởi được 762.320/800.719 đối tượng, đạt 95,2%. Đặc biệt, thành phố Cần Thơ do đã hoàn thành việc tiêm chủng cho các nhóm đối tượng đạt tỷ lệ cao trong năm 2024 và đầu năm 2025 nên còn số ít đối tượng cần tiêm chủng và triển khai lồng ghép vào ngày tiêm chủng thường xuyên.

Xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm năng lượng sạch

Xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm năng lượng sạch

Chiều 4/4, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum)

Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum)

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông tin, liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum) có độ lớn từ 2.6 đến 3.4. Trận động đất mới nhất có độ lớn 3.4 xảy ra lúc 12 giờ 32 phút 38 giây ngày 4/4 (giờ Hà Nội) có tọa độ 14.790 độ Vĩ Bắc-108.275 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Hai cuộc đời được tiếp nối từ nghĩa cử hiến tạng của chàng trai người Nùng

Hai cuộc đời được tiếp nối từ nghĩa cử hiến tạng của chàng trai người Nùng

Sáng 4/4, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai bệnh nhân được ghép thận từ chàng trai người Nùng hiến tặng đã khỏe mạnh, xuất viện về nhà sau hơn 1 tháng phẫu thuật. Đây là hai ca ghép thận từ người cho chết não đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng của đơn vị.

Ninh Thuận ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển bền vững

Ninh Thuận ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển bền vững

Xác định vai trò quan trọng của đa dạng sinh học đối với sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tỉnh Ninh Thuận triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn. Các nỗ lực này tập trung vào việc bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên, môi trường sống, nâng cao nhận thức và sự tham gia đóng góp của cộng đồng.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 4/4/2025: Nam Bộ có nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 4/4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn rét vào sáng sớm và đêm, nhưng ngày có nơi lên đến 29 độ C.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải cách quy đổi điểm tương đương trong xét tuyển đại học

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải cách quy đổi điểm tương đương trong xét tuyển đại học

Một trong những điểm mới của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm nay đó là, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh phải xác định quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển của các phương thức xét tuyển để đảm bảo công bằng, minh bạch với tất cả thí sinh. Chiều 3/4, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã có cuộc trao đổi với báo chí để làm rõ các thông tin liên quan đến quy định này.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 3/4

Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 3/4

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h chiều nay 3/4. Theo đó, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng cùng với giá dầu điêzen, dầu hoả, dầu madút.

Xác định nguyên nhân, khắc phục lúa chết bất thường cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Xác định nguyên nhân, khắc phục lúa chết bất thường cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Trước thông tin một số báo chí phản ánh, cánh đồng lúa vụ Đông Xuân của huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang ở hai bên đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang thi công bị thiệt hại do công trình bơm cát đắp nền, do hai bên cao tốc không có mương thoát nước nên phèn và nước mặn tràn thấm xuống ruộng.