Thành phố Hồ Chí Minh có thêm một trung tâm điều trị ung thư hiện đại

Thành phố Hồ Chí Minh có thêm một trung tâm điều trị ung thư hiện đại
Ông Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV cho biết, Trung tâm điều trị ung thư Hy vọng có thể tiếp nhận từ 80-100 bệnh nhân/ngày với các dịch vụ khám, chẩn đoán, xác định giai đoạn bệnh và điều trị (bao gồm phẫu trị, xạ trị, hóa trị).
Máy gia tốc tuyến tính hiệu Elekta Infinity - máy xạ trị kỹ thuật số thế hệ mới nhất, tiên tiến nhất trên thế giới tại Trung tâm điều trị ung thư Hy vọng. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
Máy gia tốc tuyến tính hiệu Elekta Infinity - máy xạ trị kỹ thuật số thế hệ mới nhất, tiên tiến nhất trên thế giới tại Trung tâm điều trị ung thư Hy vọng. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN

Cụ thể, khu điều trị hóa trị gồm 17 ghế và giường điều trị riêng biệt. Bên cạnh đó là hệ thống xạ trị đồng bộ, bao gồm máy gia tốc tuyến tính hiệu Elekta Infinity - máy xạ trị kỹ thuật số thế hệ mới,...

Ngoài ra còn có hệ thống các máy móc thế hệ mới hiện nay trên thế giới như: máy chụp cắt lớp mô phỏng giúp xác định và mô phỏng chính xác vị trí và kích thước khối u trước khi điều trị xạ trị cho bệnh nhân, hệ thống chụp xạ hình và cắt lớp Spect City dùng để tìm kiếm và xác định mức độ di căn vào xương của bệnh nhân ung thư…

Đặc biệt, Trung tâm điều trị ung thư Hy vọng cũng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam hợp tác chuyên môn toàn diện với hệ thống HCG – một hệ thống chuyên điều trị ung thư lớn nhất Ấn Độ, gồm hơn 20 trung tâm điều trị ung thư toàn diện tại Ấn Độ và Châu Phi.
Máy gia tốc tuyến tính hiệu Elekta Infinity - máy xạ trị kỹ thuật số thế hệ mới nhất, tiên tiến nhất trên thế giới được kết nối tại Trung tâm điều trị ung thư Hy vọng. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
Máy gia tốc tuyến tính hiệu Elekta Infinity - máy xạ trị kỹ thuật số thế hệ mới nhất, tiên tiến nhất trên thế giới được kết nối tại Trung tâm điều trị ung thư Hy vọng. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN

Ông Jean-Marcel Guillon khẳng định, bệnh nhân khi điều trị tại Trung tâm điều trị ung thư Hy vọng sẽ được thanh toán bảo hiểm y tế theo tỷ lệ mà Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định.
 
Phát biểu tại Lễ khánh thành, Giáo sư Nguyễn Chấn Hùng - Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh ung thư thuộc hàng cao trên thế giới. Do đó, nhu cầu điều trị các loại bệnh ung thư ngày càng gia tăng.

“Tôi rất vui khi lại có thêm một nơi để các bệnh nhân ung thư có thể gửi gắm niềm tin của mình khi không may mắc bệnh, mang lại cơ hội sống cho họ”, Giáo sư Nguyễn Chấn Hùng chia sẻ.
Trung tâm điều trị ung thư Hy vọng của Bệnh viện FV Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
Trung tâm điều trị ung thư Hy vọng của Bệnh viện FV Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
Trước đó, khoa Ung bướu của Bệnh viện FV đã được thành lập từ năm 2003, đến nay đã có khoảng 80.000 lượt bệnh nhân ung thư được điều trị với tỷ lệ thành công khá cao./. 
 Đinh Hằng
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm