Nâng tầm chất lượng Giải cờ tướng TTXVN mở rộng lần thứ 7 năm 2017

Nâng tầm chất lượng Giải cờ tướng TTXVN mở rộng lần thứ 7 năm 2017
Trong năm thứ 7 tổ chức, giải có nhiều đổi mới, đặc biệt là nâng tầm chất lượng với sự tham dự của các kỳ thủ không chuyên thuộc các câu lạc bộ (CLB) cờ tướng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Các kỳ thủ tranh tài tại giải đấu. Ảnh: An Hiếu – TTXVNCác kỳ thủ tranh tài tại giải đấu. Ảnh: An Hiếu – TTXVNCác kỳ thủ tranh tài tại giải đấu. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Các kỳ thủ tranh tài tại giải đấu. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Giải năm nay thu hút sự tham gia của 42 vận động viên, là các kỳ thủ không chuyên đến từ 16 cơ quan báo chí, doanh nghiệp và CLB cờ tướng phong trào trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như: Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố hồ chí minh (VOH), Đài Phát thanh truyền hình (PTTH) Bình Dương, Đài PTTH Long An, báo Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, báo Một Thế Giới, Khăn Quàng Đỏ, Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Itaxa, Trường Cao đẳng PTTH II, Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Lữ hành Saigontourist và chủ nhà Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam, CLB cờ tướng Kỳ Hội Quán, CLB Kỳ Phong, CLB cờ quận 3…
Ban tổ chức trao giải khuyến khích cho kỳ thủ tại lễ tổng kết, trao giải. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Ban tổ chức trao giải khuyến khích cho kỳ thủ tại lễ tổng kết, trao giải. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Sau 6 ván đấu căng thẳng, các kỳ thủ đến từ CLB cờ quận 6 với lực lượng đồng đều và bản lĩnh đã giành danh hiệu vô địch đồng đội với tổng hạng 11, Đài PTTH Bình Dương giành vị trí thứ hai với tổng hạng 33 và Kỳ hội quán Thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng ba với tổng hạng 35.
Ông Phan Văn Đông, Phó Giám đốc Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam trao giải cho các kỳ thủ đạt thành tích cao tại giải đấu. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Ông Phan Văn Đông, Phó Giám đốc Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam trao giải cho các kỳ thủ đạt thành tích cao tại giải đấu. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Ở nội dung cá nhân, kỳ thủ Nguyễn Thái Hoàng (CLB cờ quận 6) vô địch nội dung cá nhân với 5,5 điểm, kỳ thủ Thái Lê Hoài Đức (Đài PTTH Long An) đoạt hạng nhì với 5 điểm, cùng đoạt 5 điểm nhưng thấp hơn về hệ số đối thủ nên kỳ thủ Đinh Trí Diễm Lộc (CLB cờ quận 6) xếp hạng 3. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao 10 giải khuyến khích cho vận động viên xếp từ hạng 4 đến hạng 13.
Ông Trần Tràng Dương, Phó Giám đốc Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam trao giải cho các kỳ thủ đạt thành tích cao tại giải đấu. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Ông Trần Tràng Dương, Phó Giám đốc Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam trao giải cho các kỳ thủ đạt thành tích cao tại giải đấu. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Giải cờ tướng TTXVN mở rộng lần thứ 7 năm 2017 là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2017), 57 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Giải phóng (12/10/1960-12/10/2017).
CLB cờ quận 6 (Thành phố Hồ Chí Minh) đạt giải nhất đồng đội Giải Cờ tướng TTXVN mở rộng lần 7. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
CLB cờ quận 6 (Thành phố Hồ Chí Minh) đạt giải nhất đồng đội Giải Cờ tướng TTXVN mở rộng lần 7. Ảnh: An Hiếu – TTXVN

Nhằm tiếp tục nâng tầm Giải cờ tướng Thông tấn xã Việt Nam mở rộng, ông Phạm Mạnh Thừa, huấn luyện viên đội tuyển cờ Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Ban trọng tài điều hành giải đề xuất đối với giải lần thứ 8 nên chia thành hai bảng đấu, trong đó bảng chuyên nghiệp gồm 10 vận động viên hạng đầu của giải lần thứ 7. Bảng còn lại gồm các kỳ thủ đến từ các đơn vị, bảng phong trào thi đấu nội dung cá nhân và đồng đội gồm các thứ hạng còn lại của giải lần thứ 7 và vận động viên mới. Thứ hạng 11 trở xuống của bảng chuyên nghiệp sẽ xuống đấu bảng phong trào và 10 hạng đầu của bảng phong trào sẽ lên thi đấu ở bảng chuyên nghiệp của mùa giải tiếp theo.
Các kỳ thủ đạt giải tại Giải Cờ tướng TTXVN mở rộng lần 7 chụp ảnh lưu niêm cùng Ban tổ chức. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Các kỳ thủ đạt giải tại Giải Cờ tướng TTXVN mở rộng lần 7 chụp ảnh lưu niêm cùng Ban tổ chức. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Giải cờ tướng TTXVN mở rộng lần thứ 7 năm 2017 nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các nhà tài trợ: Công ty TNHH Một thành viên Itaxa, Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh; Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Phú Sơn Thuận, Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai cùng các đơn vị bảo trợ thông tin thuộc TTXVN: Báo Thể thao và Văn hóa, Báo điện tử VietnamPlus, Báo Tin Tức, Truyền hình Thông tấn và Báo ảnh song ngữ Dân tộc và Miền núi.
Nguyễn Xuân Dự
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm