Trải nghiệm lễ hội gội đầu của người Thái trắng

Trải nghiệm lễ hội gội đầu của người Thái trắng

Mới đây, các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới năm 2022 đã có mặt tại huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) tham gia trải nghiệm lễ hội gội đầu và chơi những trò chơi dân gian của người Thái trắng. Người Thái trắng quan niệm, trước khi bước vào năm mới phải gội đầu để những vất vả, bệnh tật, điều không may mắn của năm cũ trôi theo dòng nước. Đồng thời, cầu mong năm mới sức khỏe, hạnh phúc, bản làng yên vui, mùa màng bội thu…

Trải nghiệm lễ hội gội đầu của người Thái trắng ảnh 1Các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới năm 2022 trải nghiệm nghi lễ gội đầu của người Thái trắng. Ảnh: Quang Quyết

Thí sinh Ade Yunita (Indonesia) chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị tham gia và cảm thấy thú vị khi được gội đầu trong lễ hội này. Sau trải nghiệm nghi lễ gội đầu, các thí sinh hoa hậu du lịch thế giới đã múa xòe, tung còn, chơi trò chơi tó má lẹ, tham quan một số địa điểm du lịch trên lòng hồ sông Đà. Được trải nghiệm trò chơi dân gian tó má lẹ, thí sinh Herina Hazawa (Nhật Bản) cho biết, trò chơi rất hấp dẫn, nhìn đơn giản nhưng lại rất khó thực hiện, một trò chơi rất lạ.

Trải nghiệm lễ hội gội đầu của người Thái trắng ảnh 2Tái hiện nghi lễ gội đầu của người Thái trắng ở huyện Quỳnh Nhai (Sơn La). Ảnh: Quang Quyết
Trải nghiệm lễ hội gội đầu của người Thái trắng ảnh 3Chơi trò chơi dân gian tó má lẹ của người Thái. Ảnh: Quang Quyết

Trong chuyến trải nghiệm tại huyện Quỳnh Nhai, nhiều hình ảnh, video clip của các thí sinh đã được quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, góp phần đưa hình ảnh du lịch Quỳnh Nhai đến với du khách trong và ngoài nước.

Quang Quyết

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm