Tour trải nghiệm miệt vườn Bình Thuận thu hút du khách dịp hè

Thời gian gần đây, loại hình du lịch sinh thái nhà vườn với những trải nghiệm thú vị đang thu hút đông du khách đến Bình Thuận. Mùa hè, khi những vườn sầu riêng, măng cụt, bơ… vào mùa thu hoạch rộ cũng là lúc nhộn nhịp du khách đến tham quan, trải nghiệm, thưởng thức trái cây ngay tại vườn. Loại hình này không chỉ góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, tăng tính trải nghiệm cho du khách khi đến Bình Thuận mà còn góp phần quảng bá sản vật địa phương, tăng thu nhập cho người nông dân vùng nông thôn.

vna_potal_kham_pha_binh_an_farm_o_binh_thuan_6977214.jpg
Khách du lịch check-in trong vườn nho trồng theo tiêu chuẩn công nghệ cao của châu Âu tại Bình An Farm. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Xã Đa Mi (huyện Hàm Thuận Bắc) có địa giới giáp tỉnh Lâm Đồng. Đây là vùng đất nổi tiếng với cảnh sắc sơn thủy hữu tình, có khí hậu mát mẻ quanh năm. Xã được biết đến với nhiều danh thắng như: hồ Hàm Thuận (núi, đồi bao quanh cùng các đảo lớn, nhỏ giữa lòng hồ); hồ Đa Mi (kỳ bí và quyến rũ); thác Chín Tầng, thác Sương Mù hùng vỹ… Ngoài ra, địa phương còn có những vườn trái cây trĩu quả với đủ các loại: sầu riêng, bơ, mắc ca, măng cụt… Tận dụng lợi thế này, nhiều chủ vườn cho khách vào tham quan chụp ảnh, trải nghiệm thu hoạch trái chín và thưởng thức ngay tại vườn.

Nắm bắt nhanh xu hướng đó, ông Mai Văn Minh đã kết hợp làm nông nghiệp với dịch vụ, liên kết với người dân địa phương mở tour du lịch tham quan, kết hợp ăn uống ngay tại vườn sầu riêng. Gia đình ông Minh có diện tích vườn khoảng 10 ha với nhiều chủng loại như: các giống sầu riêng Ri6, Muangthong, Musang King, cơm sữa; bơ; mắc ca; măng cụt… Thời gian đầu, ông Minh chỉ bán cho thương lái. Ba năm gần đây, ông kết hợp thêm làm du lịch sinh thái, tăng thu nhập cho gia đình.

Ông Mai Văn Minh cho biết, khách chỉ đông vào các ngày cuối tuần. Vào dịp hè, khách đến liên tục. Có ngày, nhà vườn đón vài trăm khách; đa phần là khách trong tỉnh và các địa phương lân cận như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh… đi theo nhóm nhỏ bạn bè hoặc gia đình.

Để tăng tính trải nghiệm cho du khách, tour vườn trái cây được thiết kế trọn gói với các hoạt động như: ngắm bình minh trên hồ Hàm Thuận, tham quan nhà vườn, hái măng cụt, bơ, nhặt sầu riêng rụng và thưởng thức trái chín thỏa thích tại vườn. Tiếp đến, du khách còn được thưởng thức các đặc sản của vùng đất Đa Mi như: cá lìm kìm, cá tầm, gà đồi… và mua những loại trái cây tự thu hoạch được trong một ngày trải nghiệm mang về làm quà cho người thân, bạn bè - ông Minh cho biết thêm.

Lần thứ hai trải nghiệm du lịch vườn tại xã Đa Mi, chị Võ Thị Yến Trung (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) cho biết, vì đã có những trải nghiệm lần đầu hết sức thú vị nên mùa hè này khi các con cháu được nghỉ học, gia đình chị tiếp tục quay lại nơi đây tranh thủ mùa trái chín. Chị Yến Trung chia sẻ cảm giác được hái và thưởng thức trái cây tại vườn rất thích thú; chủ nhà vườn là người thân thiện, gần gũi. “Mùa này, sầu riêng đang rộ, đâu đâu cũng có trái treo trên cây rất đẹp mắt. Vườn bơ, măng cụt sai quả. Chị em tha hồ chụp hình sống ảo”, chị Yến Trung vui vẻ nói thêm.

Khá thích thú sau một ngày trải nghiệm, du khách Phạm Ngọc Chình (đến từ Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đúng như bạn bè giới thiệu, cảnh sắc núi non ở đây khá hùng vỹ, thơ mộng; khí hậu mát mẻ, trong lành. Các cháu nhỏ có một kỳ nghỉ hè trải nghiệm thực tế bổ ích về cuộc sống của người nông dân. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những chuyến dã ngoại đối với các gia đình.

Theo Ủy ban nhân dân xã Đa Mi, toàn xã có hơn 1.000 ha sầu riêng và 1.500 ha cây ăn quả khác như: mít, bơ, măng cụt, chuối… Trong đó, cây sầu riêng là cây trồng chủ lực của địa phương, mang lại giá trị kinh tế cao. Hiện, trên địa bàn có hơn 10 hộ dân vừa sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái. Vào những ngày nghỉ hoặc cuối tuần, du khách ở các địa phương khác đến tham quan và mua nông sản tại vườn rất đông. Đây là hướng đi tích cực, vừa giúp nhà nông tiêu thụ sản phẩm, vừa góp phần đánh thức tiềm năng du lịch địa phương.

Cùng với sự đa dạng về địa hình, thổ nhưỡng, tài nguyên, Bình Thuận hiện có khoảng 270.000 ha đất sản xuất nông nghiệp với các sản phẩm đặc trưng như: lúa, bắp, nho, sầu riêng; đặc biệt là cây thanh long. Đây là lợi thế lớn để địa phương khai thác và phát triển loại hình du lịch gắn với nông nghiệp bền vững. Không chỉ ở huyện Hàm Thuận Bắc, các địa phương khác trong tỉnh đã định hình các sản phẩm du lịch nhà vườn và được du khách ưa thích như: tour tham quan vườn nho, vườn táo ở xã Phước Thể (huyện Tuy Phong); tham quan vườn thanh long, dưa lưới ở huyện Hàm Thuận Nam…

Việc phát triển du lịch nông thôn tại các địa phương có sự tham gia trực tiếp của người nông dân mang lại sự phong phú, hấp dẫn của các sản phẩm, cũng như tạo ra sức hút mạnh mẽ đối với khách du lịch; đồng thời mang lại thu nhập cao hơn cho người dân bên cạnh hoạt động nông nghiệp thuần túy. Tuy nhiên thực tế, một số mô hình du lịch nông thôn còn mang tính tự phát và hạn chế.

Thời gian qua, thực hiện kế hoạch phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025, Bình Thuận đã đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương. Tỉnh đã và đang tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ đào tạo, tập huấn các kiến thức, kỹ năng làm du lịch cho người dân vùng nông thôn; triển khai xây dựng thí điểm các mô hình du lịch nhà vườn…

Hồng Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm