Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Phnom Penh, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Campuchia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Phnom Penh, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Campuchia

Đón Thủ tướng, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước ta tại Sân bay Pochentong về phía Campuchia có Bộ trưởng Du lịch Thong Khon (Thông Khôn), lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Park Nguon Hong (Pác Nguôn Hông). Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Thạch Dư và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia; đại diện cộng đồng người Việt Nam và lưu học sinh Việt Nam tại  Campuchia. 

Chiều 24/4/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đến Thủ đô Phnom Penh bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 24-25/4 theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Phu nhân. Trong ảnh: Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay quốc tế Phnom Penh, Vương quốc Campuchia. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Chiều 24/4/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đến Thủ đô Phnom Penh bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 24-25/4 theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Phu nhân. Trong ảnh: Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay quốc tế Phnom Penh, Vương quốc Campuchia. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Dự kiến trong ngày 24/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân sẽ yết kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni (Nô-rô-đom Xi-ha-mô-ni) và tới thăm hỏi, nói chuyện với bà con Việt kiều, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Campuchia; tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. 

Đây là chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Thủ tướng Chính phủ, cũng là hoạt động đối ngoại quan trọng chào mừng Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2017. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả trong tình hình quốc tế mới. 

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đang tích cực phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2017). 

Có thể bạn quan tâm