Thông tin về vụ tai nạn thương tâm khiến 5 người tử vong ở Yên Phong (Bắc Ninh)

Thông tin về vụ tai nạn thương tâm khiến 5 người tử vong ở Yên Phong (Bắc Ninh)
Đêm 2/6/2016, tại khu vực bãi Soi, nơi nuôi cá lồng thuộc sông Cầu, thôn Đông Xuyên, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 5 người tử vong. Nguyên nhân nghi do điện giật. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN
Đêm 2/6/2016, tại khu vực bãi Soi, nơi nuôi cá lồng thuộc sông Cầu, thôn Đông Xuyên, xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 5 người tử vong. Nguyên nhân nghi do điện giật. Ảnh: Thanh Thương- TTXVN

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an huyện Yên Phong và các lực lượng chức năng nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện, các lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để có kết luận chính thức. 

Được biết ao cá lồng của gia đình anh Nguyễn Xuân Thủy, sinh năm 1979 và anh Nguyễn Xuân Thu cùng ở thôn Đông Xuyên đi vào hoạt động hơn năm nay. Trên lồng cá chỉ có hệ thống điện chiếu sáng được lấy từ trạm biến áp gần đó.

Ngày 3/6, sau khi có thông tin về vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong cùng các ban, ngành, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Huyện Yên Phong đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng; các ban ngành đoàn thể của huyện hỗ trợ mỗi gia đình 6 triệu đồng. Riêng ngành giáo dục huyện Yên Phong, hỗ trợ mỗi gia đình học sinh bị nạn hoặc có bố bị nạn 2 triệu đồng. Tỉnh Bắc Ninh cũng sẽ hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng. 

Có thể bạn quan tâm