Thời tiết ngày 19/08/2023: Thủ đô Hà Nội có mưa to và dông

Thời tiết ngày 19/08/2023: Thủ đô Hà Nội có mưa to và dông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 19/8, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 130mm.

Từ ngày 19-20/8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi trên 150mm.

Các chuyên gia cảnh báo, ngày 21/8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm. Từ ngày 20/8 mưa ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, khu vực giữa Biển Đông và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có mưa rào và dông. Trạm Phú Quý có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; trạm đảo Huyền Trân có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo ngày và đêm 19/8, khu vực giữa Biển Đông và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông.

Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-9; biển động; sóng biển cao 2-3m, có lúc trên 3m trong mưa dông.

Ngày và đêm 20/8, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-9; biển động; sóng biển cao 2-3m, có lúc trên 3m trong mưa dông.

Dự báo ngày và đêm 19/8:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; gió nhẹ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C; cao nhất từ 31-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng; riêng từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối khu vực này có mưa rào và dông rải rác; đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất ở phía Bắc từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, phía Nam dưới 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Tây Nam cấp 2-3; rong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm nhiều mây, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Tây Nam cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thu Phương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm