Thời tiết ngày 18/12/2023: Bão JELAWAT di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thời tiết ngày 18/12/2023: Bão JELAWAT di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão gần Biển Đông JELAWAT đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20km/giờ; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo, đến 1 giờ ngày 19/12, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/giờ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 1 giờ ngày 20/12, áp thấp nhiệt đới di chuyển với tốc dộ 20-25km/ giờ, đi vào Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 320km về phía Đông Nam. Dự báo, do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông và phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông từ đêm 18/12 có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; biển động; sóng biển cao từ 2-4m.

Tiếp tục tình hình mưa lũ tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ 2 giờ ngày 17/12 đến 2 giờ ngày 18/12, khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Vĩnh Kim (Quảng Trị) 215,2mm; Xuân Lộc (Thừa Thiên - Huế) 422,4mm; Hòa Bắc (Đà Nẵng) 180,8mm; Khâm Đức (Quảng Nam) 159,6mm; Hương Trà (Quảng Ngãi) 191,8mm; ...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Từ 2-8 giờ ngày 18/12, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa, với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Từ 8 đến 16 giờ ngày 18/12, khu vực này có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện. Các chuyên gia cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng; gió nhẹ; trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi cao trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ C, khu Tây Bắc 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; gió Đông Bắc cấp 2-3; trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày không mưa, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; gió Đông Bắc cấp 2-3; trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ C; cao nhất từ 17-19 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa, mưa rào rải rác; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất, phía Bắc từ 15-18 độ C; phía Nam từ 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc từ 19-21 độ C; phía Nam từ 21-24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa, mưa rào rải rác, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; gió Đông Bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, miền Đông có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Thu Phượng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm