Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Seoul, Hàn Quốc ký thỏa thuận hợp tác

Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Seoul, Hàn Quốc ký thỏa thuận hợp tác
Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa với Phó Thị trưởng thứ nhất TP.Seoul Gyoung-Gee Liu. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa với
Phó Thị trưởng thứ nhất TP.Seoul Gyoung-Gee Liu.
Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Theo Thỏa thuận đã ký, trong thời gian tới, hai bên tích cực triển khai các hoạt động giao lưu hữu nghị và tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực phát triển hạ tầng đô thị, giáo dục và du lịch và các hoạt động xúc tiến đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai thành phố.    

Phát biểu tại lễ ký, ông Lê Văn Khoa nhấn mạnh, việc ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai thành phố là bước khởi đầu tốt đẹp cho việc triển khai các dự án hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ đô Seoul, đưa mối quan hệ hợp tác giữa hai thành phố đi vào chiều sâu và hiệu quả, phù hợp với tiềm năng và mong muốn của hai bên, góp phần vun đắp và phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc.
 
Phó Chủ tịch UBND Tp.Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa cùng Phó Thị trưởng thứ nhất Tp.Seoul Gyoung-Gee Liu thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận về thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai thành phố. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Phó Chủ tịch UBND Tp.Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa cùng Phó Thị trưởng thứ nhất Tp.Seoul Gyoung-Gee Liu thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận về thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai thành phố. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN       

Ông Lê Văn Khoa mong muốn, các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia đầu tư vào các lĩnh vực mà Thành phố Hồ Chí Minh đang ưu tiên giải quyết như: xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, chống ngập, giải quyết ô nhiễm môi trường...

Ông Gyoung-gee Liu nhấn mạnh, việc hai thành phố ký kết Thỏa thuận về thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác sẽ tạo nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong hợp tác giữa hai thành phố trong tất cả các lĩnh vực; đồng thời cho biết, Seoul sẵn sàng trao đổi, chia sẻ với Thành phố Hồ Chí Minh về những kinh nghiệm và giải pháp trong việc ứng phó, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển đô thị.
 
Phó Chủ tịch UBND Tp.Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa cùng Phó Thị trưởng thứ nhất Tp.Seoul Gyoung-Gee Liu thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận về thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai thành phố. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Phó Chủ tịch UBND Tp.Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa cùng Phó Thị trưởng thứ nhất Tp.Seoul Gyoung-Gee Liu thực hiện nghi thức ký kết thỏa thuận về thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai thành phố. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN       
Các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Chiều cùng ngày, Hội thảo trao đổi chính sách giữa Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh và Seoul cũng đã được tổ chức với sự tham dự của các cán bộ chuyên môn của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh và Seoul. Hội thảo tập trung chia sẻ, thảo luận về thực trạng và bàn biện pháp thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quản lý, xây dựng giao thông đô thị và phát triển hệ thống đường sắt đô thị.

Hội thảo trao đổi chính sách giữa Tp.Hồ Chí Minh (Việt Nam) và Tp.Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Hội thảo trao đổi chính sách giữa Tp.Hồ Chí Minh (Việt Nam) và Tp.Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Có thể bạn quan tâm