Thành phố Hồ Chí Minh thu hút vốn đầu tư FDI cao nhất cả nước

Thành phố Hồ Chí Minh thu hút vốn đầu tư FDI cao nhất cả nước
 
Đồng chí Lê Thanh Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thăm trại thực nghiệm bò sữa chất lượng cao, chương trình hợp tác với Israel
Đồng chí Lê Thanh Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thăm trại thực nghiệm bò sữa chất lượng cao, chương trình hợp tác với Israel

Các quốc gia và lãnh thổ đầu tư vào Thành phố với số vốn lớn là Hàn Quốc, Singpore, Hồng Kông, Nhật Bản, Đài Loan…

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh với quan chức cao cấp Tập đoàn SANSUNG-Hàn Quốc tại lễ triển khai dự án 100% vốn FDI
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh với quan chức cao cấp Tập đoàn SANSUNG-Hàn Quốc tại lễ triển khai dự án 100% vốn FDI

Theo kế hoạch năm 2015, thành phố Hổ Chí Minh dự kiến thu hút vốn FDI  trên 3 tỷ USD, trong đó đầu tư vào khu công nghiệp, khu chế xuất khoảng 700 triệu USD.

Lẽ ký kết gia hạn chương trình hợp tác với Israel
                           Lẽ ký kết gia hạn chương trình hợp tác với Israel
Thời gian qua, thành phố đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, nhất là lĩnh vực thủ tục hành chính đã thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng như đường giao thông hệ thống điện nước được xây dựng khá đồng bộ ở các khu công nghiệp, như: Đông Nam, Hiệp Phước, Tân Thuận, Linh Trung… gắn với lĩnh vực chuyên ngành đã tạo thuận lợi cho nhà đầu tư.
Bảo dưỡng Pin năng lượng mặt trời
                           Bảo dưỡng Pin năng lượng mặt trời

Thành phố khuyến khích các nhà đầu tư vào các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với với trường...

Riêng quý I/2015 tổng vốn FDI vào các khu chế xuất, khu công nghiệp, kể cả cấp mới và điều chỉnh tăng vốn gần 425 triệu USD, đạt gần 61 % kế hoạch năm và tăng trên 50%  so cùng kỳ năm 2014.

Trao giấy chứng nhận đầu tư cho Doanh nghiệp nước ngoài
         Trao giấy chứng nhận đầu tư cho Doanh nghiệp nước ngoài

Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ đón tiếp các nhà đầu tư, các tập đoàn lớn của các quốc gia và lãnh thổ đến tìm hiểu đăng ký đầu tư vào các dự án trọng điểm mà lãnh đạo thành phố và các ngành chưc snawng còn đến một số quốc gia trực tiếp mời gọi các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào thành phố. Đặc biệt trong tháng 5/2015, Đoàn công tác của Thành phố thăm Hàn Quốc, do đồng chí Lê Thành Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đã ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Lotte, Tập đoàn C.J, Tập đoàn Hyosung… sẽ đầu tư vào Thành Hồ Chí Minh với các dự án trọng điểm của thành phố  như: Tập đoàn Lottee sẽ đầu tư vào Eco Smart City ở khu lõi  Khu đô mới Thủ Thiêm, với vốn đầu tư dự kiến 1,5 đến 2 tỷ USD; Tập đoàn C.J  đầu tư từ 500 đến 600 triệu USD vào lĩnh vực giải trí, thực phẩm, công nghệ sinh học, vận tải; Tập đoàn Hyosung đầu tư vào lĩnh vực dệt may, điện, nước sạch môi trường…

Trại thực nghiệm khu công nghệ cao nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Trại thực nghiệm khu công nghệ cao nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Một góc Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
                         Một góc Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh 

Theo nhận định của các nhà chuyện môm, năm 2015 Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thu hút vốn đầu tư FDI vượt kế hoạch đề ra và trở thành đơn vị có nguồn vốn đầu tư nước ngoài đứng đầu cả nước, nhất là các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường .

Tập đoàn SANSUNG triển khai dự án 1,4 tỷ USD vào Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
Tập đoàn SANSUNG triển khai dự án 1,4 tỷ USD vào Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

Có thể bạn quan tâm