Thanh niên Sơn La góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển xanh, nhanh và bền vững

Thanh niên Sơn La góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển xanh, nhanh và bền vững

Ngày 20/3, Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2021).

Cùng với các cấp bộ Đoàn trong cả nước, 90 năm qua, tuổi trẻ Sơn La đã phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích tình nguyện, góp phần vào sự nghiệp vẻ vang của Đoàn trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Sơn La đã trở thành lực lượng tự vệ chính, đi đầu trong thực hiện các chủ trương do chính quyền cách mạng phát động, tích cực đấu tranh chống bọn phản động, tham gia xóa mù chữ, bài trừ các hủ tục lạc hậu, tích cực tăng gia sản xuất. Hàng nghìn thanh niên đã được huấn luyện và gia nhập quân đội, góp phần quan trọng vào giải phóng tỉnh Sơn La và làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Bước vào công cuộc đổi mới đất nước, tuổi trẻ Sơn La tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo thông qua các phong trào, hành động cách mạng. Hiện nay, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La có 19 tổ chức Đoàn và 1 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, với 486 tổ chức cơ sở Đoàn và 73.871 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Các thế hệ đoàn viên, thanh niên tỉnh Sơn La đã tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, đảm nhận xây dựng các công trình thanh niên, cải tiến kỹ thuật, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo... góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng bước đưa Sơn La thoát khỏi một tỉnh đặc biệt khó khăn, thực hiện bình đẳng và đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, quốc phòng...

Thanh niên Sơn La góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển xanh, nhanh và bền vững ảnh 1 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La Lò Minh Hùng thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã trao tặng bức trướng với nội dung Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La “Đoàn kết - trách nhiệm - xung kích -  sáng tạo” cho Tỉnh đoan Sơn La. Ảnh: Quang Quyết -TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La Lò Minh Hùng chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Sơn La. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La đề nghị các cấp bộ Đoàn tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng lớp đoàn viên, thanh niên, đội viên thời kỳ mới. Cùng với đó, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; vận động, tập hợp, đoàn kết đông đảo mọi tầng lớp thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số tham gia các hoạt động, phong trào, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững.

Dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La Lò Minh Hùng trao tặng bức trướng với nội dung: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La “Đoàn kết - trách nhiệm - xung kích - sáng tạo”. Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho 17 cá nhân tiêu biểu. Ngoài ra, có 45 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”; 5 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sơn La tặng Bằng khen cho 90 Bí thư Chi đoàn tiêu biểu.

Quang Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm