Tàu Hải quân Pháp thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh

Tàu Hải quân Pháp thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh
Chuyến thăm của đoàn tàu Hải quân Cộng hòa Pháp nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cộng hòa Pháp và 5 năm quan hệ Đối tác Chiến lược; đồng thời góp phần thiết thực thúc đẩy hợp tác giữa hải quân hai nước nói riêng, quan hệ quốc phòng song phương Việt Nam và Pháp nói chung.
Tàu hộ tống Surcouf do Trung tá Christine Ribbe chỉ huy cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 1/6. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Tàu hộ tống Surcouf do Trung tá Christine Ribbe chỉ huy cập cảng Thành phố
Hồ Chí Minh vào sáng 1/6. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Trong thời gian chuyến thăm, nhóm chỉ huy tàu đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Vùng 2 Hải quân và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài các hoạt động giao lưu giữa Hải quân hai nước và tiến hành hoạt động luyện tập chung, hai bên sẽ tiến hành trao đổi kinh nghiệm về một số lĩnh vực cùng quan tâm. 

Cũng trong chuyến thăm, sỹ quan và thủy thủ đoàn sẽ tham quan một số di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh và tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Do trọng tải lớn nên tàu chỉ huy và đổ bộ Dixmude neo đậu tại cảng của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Tàu hộ tống Surcouf cập cảng Thành phố Hồ Chí Minh.
Hệ thống vũ khí hiện đại được trang bị trên tàu tàu hộ tống Surcouf. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Hệ thống vũ khí hiện đại được trang bị trên tàu tàu hộ tống Surcouf. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Tàu đổ bộ, chỉ huy Dixmude và tàu hộ tống Surcouf đang tham gia chiến dịch đào tạo tác chiến kéo dài 5 tháng mang tên Jeanne d’Arc, nhằm tăng cường hợp tác quốc tế và đào tạo tác chiến thực tế.        
 
Ngay sau khi cập bến cảng Thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Jaen Porcher và Tổng lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh Vincent Floreani đã chủ trì buổi họp báo trên tàu hộ tống Surcouf giới thiệu về hoạt động của chiến dịch Jeanne d’Arc cũng như chương trình chuyến thăm của đoàn tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Trung tá Christine Ribbe chỉ huy tàu hộ tống Surcouf (thứ 4 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm sau lễ đón tàu tại cảng Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Trung tá Christine Ribbe chỉ huy tàu hộ tống Surcouf (thứ 4 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm sau lễ đón tàu tại cảng Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Chiến dịch Jeanne d’Arc là chương trình đào tạo tác chiến của một đơn vị thủy quân lục chiến xung quanh tàu đổ bộ và chỉ huy Dixmude, bắt đầu từ ngày 26/2, tại Toulon (Pháp), nhằm tăng cường hợp tác quốc tế; đào tạo tác chiến thực tế cho 131 sĩ quan tham gia khóa học.
 
Tàu chỉ huy Dixmude có chiều dài 199 mét, chiều ngang 32 mét, lượng giãn nước đủ tải 21.500 tấn. Tàu có khả năng mang theo các thiết bị chiến đấu hạng nặng như trực thăng, xe cơ giới đổ bộ và binh sỹ.
Đại tá Trần Đình Núi, đại diện lãnh đạo Vùng 2 Hải quân Việt Nam đón chỉ huy tàu hộ tống Surcouf thăm Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Đại tá Trần Đình Núi, đại diện lãnh đạo Vùng 2 Hải quân Việt Nam đón chỉ huy tàu hộ tống Surcouf thăm Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Tàu hộ tống Surcouf là loại tàu chiến lớp khinh hạm tàng hình đa năng hiện đại, chế tạo bằng vật liệu composite, đảm bảo nhẹ, vững chắc, hấp thụ sóng rada thấp.

Tàu có lượng giãn nước 3.850 tấn; dài 125 m; rộng 15 mét. Tàu được trang bị máy bay trực thăng, các loại pháo hạm và tên lửa chống hạm, phòng không, ngư lôi chống ngầm.../.
 Xuân Khu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm