Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa thanh niên tỉnh An Giang với hai tỉnh Takeo, Kandal, Campuchia

Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa thanh niên tỉnh An Giang với hai tỉnh Takeo, Kandal, Campuchia
Đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang và đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên hai tỉnh Takeo, Kandal (Campuchia) ký bản ghi nhớ hợp tác đối ngoại. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang và đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên hai tỉnh Takeo, Kandal (Campuchia) ký bản ghi nhớ hợp tác đối ngoại. Ảnh: Công Mạo-TTXVN


Theo Biên bản ghi nhớ này, hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi thông tin tư liệu và kinh nghiệm trong công tác thanh niên; Xây dựng và thực hiện các chính sách pháp luật liên quan đến phong trào thanh niên; Tăng cường tuyên truyền trong thanh niên và nhân dân đặc biệt là vùng biên giới giáp ranh 3 tỉnh về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Takeo (Campuchia) Ouch Phea phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Phó Tỉnh trưởng tỉnh Takeo (Campuchia) Ouch Phea phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công Mạo-TTXVN


Hai bên sẽ tổ chức cho cán bộ trẻ 3 tỉnh gặp gỡ giao lưu tìm hiểu về tập quán, bản sắc văn hóa của hai dân tộc, về tình hình kinh tế xã hội; Tăng cường hoạt động thanh niên tình nguyện, hoạt động vui chơi giải trí, phòng chống tệ nạn xã hội, mua bán phụ nữ trẻ em qua biên giới....

Đây là hoạt động thiết thực nằm trong chương trình hành động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang được tổ chức 2 năm/lần, nhằm mở rộng việc duy trì tình đoàn kết hữu nghị lâu dài bền vững của hai nước Việt Nam - Campuchia.

Phó Tỉnh trưởng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Kandal (Campuchia) Kim Rithy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Phó Tỉnh trưởng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Kandal (Campuchia) Kim Rithy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Có thể bạn quan tâm