Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam - Xuân Ất Tỵ năm 2025, những ngày qua, nhiều tỉnh của Vương quốc Campuchia tổ chức đoàn công tác do tỉnh trưởng hoặc phó tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn, sang chúc Tết, tặng hoa, quà cho chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Kiên Giang. Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang cùng các cơ quan, đơn vị tiếp đón trọng thị các đoàn với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, nghĩa tình.
Ngày 24/3, UBND xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) thông tin về việc lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại địa bàn về nhà an toàn sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”.
Những ngày này, gia đình bà Rơ Mah Psem trú tại làng Bi, xã Ia O, huyện Ia Grai (Gia Lai) vô cùng lo lắng khi nhận được tin con là Rơ Mah Gíu (sinh năm 2003) bị lừa bán sang Campuchia và phải cầu cứu gia đình gửi tiền chuộc. Vụ việc đã được người thân trình báo đến cơ quan chức năng.
Sáng 3/1, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng phát hiện vụ vận chuyển trái phép hơn 22kg ma túy các loại từ Campuchia về Việt Nam. Trước đó, ngày 26/12/2024, tổ công tác gồm Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang), Đội Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang), Đoàn 3 - Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Công an tỉnh An Giang, Công an huyện An Phú tổ chức tuần tra, mật phục tại khu vực bến đò Chăm (thuộc tổ 13, ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang).
Ngày 4/10, UBND tỉnh Tây Ninh có buổi làm việc với Đoàn công tác Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Vương quốc Campuchia nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư và hợp tác thương mại, quảng bá du lịch; mời gọi, thu hút đầu tư hợp tác giữa tỉnh với các địa phương thuộc Vương quốc Campuchia.
Năm ổ cá sấu Xiêm gần như tuyệt chủng đã được phát hiện ở Công viên Quốc gia Cardamom của Campuchia, làm dấy lên hy vọng về nỗ lực bảo tồn loài động vật từng được cho là tuyệt chủng trong tự nhiên. Đây là số lượng ổ cá sấu lớn nhất từng được tìm thấy trong hơn 20 năm qua. Thông tin trên do tổ chức bảo tồn động thực vật mang tên Fauna & Flora International – Chương trình Campuchia công bố ngày 18/7.
Chương trình biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ “Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia” từ 20-25/5/2024, đã diễn ra trong hai ngày 21 và 24/5 tại thủ đô Phnom Penh và tỉnh Banteay Meanchey ở Tây Bắc Vương quốc Campuchia. Chương trình do Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc thực hiện với nhiều tiết mục trình diễn nhạc cụ dân tộc, múa và hát đặc sắc, giới thiệu tới công chúng những nét đẹp trong đời sống văn hóa đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và các vùng miền trong cả nước, cùng những giai điệu về tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia.
Kon Tum là địa phương có trên 292 km đường biên giới, tiếp giáp với nước bạn Lào và Campuchia. Để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc và hỗ trợ người dân vùng biên, nhất là người dân tộc thiểu số nâng cao đời sống, lực lượng Biên phòng tỉnh đã phân công cán bộ, chiến sỹ tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, làng. Qua đó, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, góp phần thắt chặt hơn nữa tình quân dân trên tuyến biên giới.
Chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam là cuộc chiến tranh chính nghĩa, sự tự vệ chính đáng của dân tộc, nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, cao cả của dân tộc Việt Nam đối với nhân dân nước bạn Campuchia.
Bộ Y tế cho biết, theo thông tin từ đầu mối Điều lệ y tế quốc tế (IHR) Campuchia, từ ngày 23/11/2023 đến nay, Bộ Y tế Campuchia ghi nhận thêm 2 trường hợp nhiễm cúm A(H5N1) tại tỉnh Kampot. Tích lũy từ đầu năm 2023 đến nay, Campuchia đã ghi nhận 6 trường hợp nhiễm cúm A(H5N1), trong đó có 3 trường hợp tử vong.
Sáng 26/10, Thiếu tá Vũ Văn Dương, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ea H’Leo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Bệnh xá Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737 (Quân khu 5) tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho một sĩ quan lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Ratanakiri, Campuchia.
Tối 6/10, thông tin từ Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng nước bạn Lào giải cứu thành công nam thanh niên người Việt bị lừa sang gần khu vực “Tam giác vàng”.
Ngày 13/7, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Trần Quang Quyết (sinh năm 2001, trú tại huyện Ia H'Drai, Kon Tum) và Phan Ngọc Đức (sinh năm 1990, trú tại huyện Quỳ Châu, Nghệ An) về tội “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Tỉnh Đắk Lắk có hơn 71 km đường biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia thuộc hai huyện Buôn Đôn và Ea Súp. Thực hiện nhiệm vụ cao điểm tuần tra, kiểm soát bảo vệ an ninh biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai lực lượng 24/24 giờ, tuần tra, chốt chặn trên tuyến biên giới trong dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023.
Sáng 30/12, Công ty TNHH Tứ Sơn Châu Đốc (thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) tổ chức khởi công xây dựng dự án Trung tâm Thương mại đặc sản các vùng miền Việt Nam- Du lịch, nông nghiệp. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần tạo ra thêm sản phẩm du lịch, thúc đẩy ngành du lịch An Giang phát triển khi đi vào hoạt động.
Sáng 5/11, tại thành phố Kon Tum, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ xuất quân Đội K53 lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Lào và Campuchia, mùa khô 2022 - 2023.
Ngày 27/10, Hãng Thông tấn quốc gia Campuchia (AKP) dẫn lời ông Hun Marady, Giám đốc Sở Môi trường tỉnh Koh Kong, xác nhận hóa thạch xương động vật tìm thấy trên đảo Koh Por xã Bak Klong, huyện Mondul Seima ở tỉnh này được cho là xương khủng long.
Hơn hai ngày sau khi được Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp cùng lực lượng chức năng nước bạn giải cứu, Y Liên (sinh năm 2006, trú làng Kei Joi, xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về chuỗi ngày làm việc tại Campuchia. Trở về với vòng tay gia đình, em hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp cảnh tỉnh những ai đang có ý định sang nước bạn làm việc trái pháp luật với lời giới thiệu của các đối tượng về “việc nhẹ, lương cao”.
Sau hơn 10 ngày nắm tình hình và phối hợp với các lực lượng chức năng tại tỉnh Tây Ninh, đến chiều 20/8/2022 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã giải cứu nạn nhân Y Liên từ Campuchia đưa về nước. Hiện lực lượng Biên phòng tỉnh Kon Tum đang đưa Y Liên về nhà.
Ngày 18/8, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức "Hội nghị tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia năm 2022". Ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về công tác biên giới trên đất liền chủ trì Hội nghị.
Ngày 4/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, đã phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng Việt Nam, các lực lượng chức năng có liên quan tiến hành giải cứu thành công hai công dân của tỉnh bị lừa bán sang nước ngoài với tình trạng sức khỏe ổn định. Hiện các lực lượng chức năng của tỉnh đang tiếp tục điều tra, giải cứu năm công dân còn lại.
Sáng 24/6, tại Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2022).
Sáng 20/6, tại khu vực biên giới giữa huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước và huyện Memot, tỉnh Tbuong Khmum, Campuchia đã diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm lần thứ 45 năm “Hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot” của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen (20/6/1977-20/6/2022).
Ngày 14/4, Trường Đại học Cửu Long (tỉnh Vĩnh Long) tổ chức Lễ đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây cho giảng viên, sinh viên dân tộc Khmer của tỉnh, lưu học sinh Campuchia và Tết cổ truyền Bunpimay cho các lưu học sinh Lào đang học tập tại trường.
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: Tỉnh đã yêu cầu các Sở, ngành và các huyện biên giới tiếp tục tăng cường quản lý, siết chặt biên giới, tổ chức kiểm tra chốt chặn 24/24 giờ, nhất là các tuyến đường mòn, lối mở; quản lý chặt chẽ các hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới.
Cũng như ở Việt Nam, tại một số nước trên thế giới người dân rất chú trọng tới văn hóa ẩm thực ngày Tết. Dù món ăn truyền thống dịp năm mới ở mỗi quốc gia là khác nhau, song tất cả đều tin rằng những món ăn ngày Tết mang nhiều ý nghĩa về hy vọng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công.
Hai mươi năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh (Đội K93) thuộc Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 1.956 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Campuchia (trong đó có 251 hài cốt liệt sĩ xác định được họ tên, quê quán) về với đất mẹ.
19 năm nỗ lực tìm kiếm đồng đội nơi nước bạn Campuchia của Đội K52 (Đội tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt quân tình nguyện Việt Nam) thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã được đền đáp bằng việc đưa được 1.428 bộ hài cốt liệt sỹ trở về với đất mẹ Việt Nam. Và mới đây, Đội K52 vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới vì những thành tích thầm lặng mà các anh đã đóng góp.
Kết quả nghiên cứu hóa thạch gạo đen được tìm thấy cuối năm 2019 dưới tầng hầm của khu đền Preah Ko (Prẹ-cô) huyện Thala Barivat (Thơ-la Bo-ri-vot), tỉnh Stung Treng (Sơ-tưng Tơ-reng) cho thấy người Campuchia đã trồng lúa từ đầu thời kỳ đồ đá mới khoảng 12.000 năm trước và kết thúc hoạt động canh tác này khi xuất hiện các nền văn minh khoảng 3.500 năm trước Công nguyên.