Sôi nổi Giải đua thuyền trên sông Sài Gòn (Bình Dương)

Các đội thuyền đua tranh quyết liệt trên sông Sài Gòn đoạn qua phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Dương Chí Tưởng - TTXVN
Các đội thuyền đua tranh quyết liệt trên sông Sài Gòn đoạn qua phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Dương Chí Tưởng - TTXVN

Chào mừng 48 năm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), Giải đua thuyền truyền thống Bình Dương mở rộng 2023 do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức đã diễn ra sáng 30/4.

Sôi nổi Giải đua thuyền trên sông Sài Gòn (Bình Dương) ảnh 1Các đội thuyền đua tranh quyết liệt trên sông Sài Gòn đoạn qua phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ảnh: Dương Chí Tưởng - TTXVN

Giải đua thuyền truyền thống thu hút 10 đội đua đến từ 9 huyện, thị xã, thành phố tham gia. Các đội đã cùng nhau tranh tài ở 2 cự ly: 500 m và 3.000 m trên sông Sài Gòn đoạn qua bến Bạch Đằng, thành phố Thủ Dầu Một.

Kết quả, chặng đua cự ly 500 m, đội thuyền rồng của huyện Dầu Tiếng đã xuất sắc về nhất chung cuộc. Ở cự ly 3.000 m, đội thuyền của Đội Thạnh Phước (thành phố Tân Uyên) giành giải Nhất; giải Nhì thuộc về huyện Dầu Tiếng; giải Ba thuộc về thành phố Thuận An.

Cùng với đó, trong đêm 29/4, nhiều hoạt động văn hóa- nghệ thuật đã diễn ra sôi động. Với chủ đề "Hát về Bình Dương", nhiều ca khúc ngợi ca Bình Dương qua những năm tháng hình thành và phát với những bài hát hay "Về với Bình Dương", "Bình Dương rạng ngời sức sống ban mai", "Người đẹp Bình Dương", "Bình Dương 25 năm mùa hoa thắm", "Vẫn có một tình yêu", "Bình Dương thành phố mộng mơ"...

Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương Cao Văn Chóng cho biết, nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân trong dịp lễ kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao nhằm khơi dậy niềm tự hào truyền thống của dân tộc về công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Chí Tưởng 

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm