Sóc Trăng: Gây quỹ ủng hộ đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn

Sóc Trăng: Gây quỹ ủng hộ đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn
Lễ phát động đã nhận được sự ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN
Lễ phát động đã nhận được sự ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh Sóc Trăng.
Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Ngày 2/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ phát động gây quỹ ủng hộ đồng bào tỉnh Sóc Trăng bị thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn. Đông đảo các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và các doanh nghiệp tham dự buổi lễ.

 

Ông Dương Sà Kha - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã đọc lời kêu gọi gây quỹ cứu trợ, giúp nông dân trong vùng bị thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn ở các địa phương trong tỉnh sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.

 

Đợt hạn hán xâm nhập mặn đầu năm 2016 đã khiến tỉnh Sóc Trăng bị ảnh hưởng nặng với gần 31 ngàn hecta lúa, hoa màu, cây ăn trái và diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; trong đó có gần 24.000 ha lúa, hơn 6.000 ha mía bị giảm năng suất từ 30% đến mất trắng. Hơn 23.300 hộ dân, chủ yếu ở các địa phương như Trần Đề, thị xã Vĩnh Châu, Châu Thành, Long Phú, Mỹ Xuyên đã bị ảnh hưởng. Ước tính tổng thiệt hại do hạn, mặn xâm nhập gây ra cho người dân Sóc Trăng là trên 640 tỷ đồng.

 

Nhằm giúp bà con khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều giải pháp thiết thực hỗ trợ đồng bào như nạo vét kênh thủy lợi nội đồng, gia cố hệ thống cống, đập, xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch, hỗ trợ vốn sản xuất và dụng cụ chứa nước cho hộ gia đình… với tổng kinh phí hơn 177 tỷ đồng; trong đó vốn do nhân dân đóng góp và vận động hỗ trợ hơn 21 tỷ đồng. Thực hiện việc hỗ trợ thiên tai, tỉnh đã rà soát, thống kê hộ thiệt hại và mức đột hiệt hại, qua đó đề xuất Trung ương và xuất ngân sách hỗ trợ 34 tỷ đồng cho những hộ bị thiệt hại nặng do thiên tai, hạn, mặn xâm nhập.

 

Tuy nhiên, trước thực tế còn rất nhiều hộ khó khăn, thiếu vốn tái đầu tư sản xuất cho mùa vụ sắp tới, với tinh thần lá lành đùm lá rách, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh chung tay đóng góp xây dựng Quỹ cứu trợ, kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dành ít nhất 1 ngày lương để ủng hộ người dân vùng hạn, mặn vượt qua khó khăn. Mọi sự đóng góp gửi về Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng hoặc vào tài khoản Quỹ cứu trợ tỉnh Sóc Trăng.

 

Tại buổi lễ phát động, nhiều cá nhân, đơn vị trong và ngoài tỉnh, bà con kiều bào ở nước ngoài đã chung tay đóng góp vào Quỹ cứu trợ của tỉnh với tổng số tiền hơn 7 tỉ đồng. Số tiền đóng góp sẽ được công khai, sớm chuyển đến đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn ở các địa phương trong tỉnh./.

Có thể bạn quan tâm