Sóc Trăng: Đào tạo, bồi dưỡng tiếng Khmer cho cán bộ viên chức vùng dân tộc

Sóc Trăng: Đào tạo, bồi dưỡng tiếng Khmer cho cán bộ viên chức vùng dân tộc
Trong năm 2016, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng đã mở được 6 lớp dạy và bồi dưỡng tiếng, chữ Khmer cho 241 học viên theo học ở các trình độ: Đàm thoại tiếng Khmer, lớp tiểu học, lớp THCS và lớp THPT kết hợp với Pali Sang Krit; khóa học diễn ra trong vòng 6 tháng và khi kết thúc Hội Khuyến học tỉnh sẽ cấp giấy chứng nhận. Kết quả sau 6 tháng học, đã có 27 học viên đạt thành tích xuất sắc, 89 học viên đạt loại giỏi, 76 học viên đạt loại khá và số học viên còn lại đạt trung bình. Ngoài ra, Hội Khuyến học còn tổ chức thi Cấp chứng chỉ Quốc gia cho 284 học viên và kết quả đạt 100%.     
Khen thưởng các học viên đạt kết quả xuất sắc trong khóa học tiếng Khmer. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN
Khen thưởng các học viên đạt kết quả xuất sắc trong khóa học tiếng Khmer. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Theo đánh giá của Nhà giáo Nhân dân Lâm És – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng: Nhìn chung kết quả qua 6 tháng học, các học viên đều tham gia học tích cực, nghiêm túc. Đặc biệt, các học viên còn tự nghiên cứu những từ ngữ, ngữ pháp, làm những bài tập làm văn gắn với công việc và cuộc sống hàng ngày. Đây là khóa học được đánh giá đạt chất lượng cao nhất vì các học viên đều là cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước đã xác định học tiếng Khmer để phục vụ cho công tác dân vận, giao tiếp và làm nhiệm vụ chính trị ở địa phương có đông đồng bào Khmer./. 

TTXVN

Có thể bạn quan tâm