Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Quyết định 1014/QĐ-TTg.
Ngày 1/1, trong không khí rộn ràng của ngày đầu năm mới, tỉnh Hà Giang hân hoan chào đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến tham quan và trải nghiệm tại mảnh đất cực Bắc Tổ quốc. Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang tổ chức nhằm khởi đầu cho chuỗi hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch trong suốt năm 2025.
Ngày 24/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức gặp mặt, làm việc với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nhằm trao đổi, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tìm giải pháp phát triển du lịch.
Tối 1/5, tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Chương trình "Đêm nhạc Nguyễn Cường" và biểu diễn "Ca kịch Khát vọng Đam Săn". Đây là một trong những hoạt động nhằm phục vụ khách du lịch và giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống của dân tộc bản địa trên Cao nguyên Đắk Lắk.
Chiều 1/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức xúc tiến, quảng bá du lịch tại Hà Nội. Đông đảo đại diện các cơ quan quản lý du lịch, các doanh nghiệp lữ hành Hà Nội cùng tham dự...
Ngày 29/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hòa Bình tổ chức Hội nghị kích cầu du lịch trong tình hình mới chủ đề “Hòa Bình là điểm đến thân thiện, an toàn, hấp dẫn với nhiều sản phẩm mới độc đáo, chất lượng cao”.
Ngày 29/12, tại thành phố Kon Tum, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức triển lãm và trao giải “Ảnh đẹp du lịch Kon Tum năm 2020”; công bố và trao giải cuộc thi “Thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm văn hóa – du lịch Kon Tum năm 2020”.
“Hà Giang chung sức xây dựng nông thôn mới” là chủ đề Liên hoan tuyên truyền lưu động do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Hà Giang tổ chức trong hai ngày 2 và 3/12.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum, hiện nay, địa bàn tỉnh có 26 di tích lịch sử cách mạng, văn hóa, danh lam - thắng cảnh đã được xếp hạng là di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia và cấp quốc gia đặc biệt. Tỉnh Kon Tum đã chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị của các khu di tích lịch sử, từng bước tiến hành số hóa dữ liệu về di tích.
Ngày 14/10, tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức trưng bày chuyên đề “Bắc Ninh với vương triều Lý”. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010- 2020), hướng tới Đại hội XIII của Đảng. Chương trình có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, nhà nghiên cứu cùng đông đảo các em học sinh trên địa bàn tỉnh.
Chào đón Năm mới 2020, tối 1/1 tại Quảng trường 26/3 thành phố Hà Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang đã tổ chức Lễ đón những du khách quốc tế đầu tiên “xông đất” năm 2020. Đây là một trong những hoạt động thường niên, mở đầu chuỗi sự kiện quảng bá hình ảnh, xúc tiến du lịch, tiếp tục khẳng định du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn của Hà Giang.
Tỉnh Gia Lai vừa công bố logo và slogan du lịch sau khi tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và tiêu ngữ (slogan) du lịch của tỉnh. Bắt đầu từ tháng 11/2019, logo và slogan này sẽ được sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, quảng bá du lịch địa phương.
Ngày 29/8, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm triển khai chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020 và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Năm 2019, Cà Mau đặt mục tiêu thu hút hơn 1,6 triệu lượng khách du lịch, trong đó có 28.000 lượt khách quốc tế. Tổng mức doanh thu đạt 2.420 tỷ đồng. Để thu hút đông đảo du khách, nhất là du khách quốc tế đến Cà Mau, trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành hữu quan tăng cường hơn nữa hoạt động thông tin tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Khu dự trữ sinh quyển thế giới, Khu Ramsar thế giới… Tỉnh đẩy mạnh truyền thông, giáo dục nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân, doanh nghiệp về vấn đề bảo vệ môi trường.
Khí hậu nắng ấm quanh năm, những bãi biển đẹp cùng với môi trường du lịch an toàn, thân thiện… Bình Thuận tiếp tục là điểm đến hút khách du lịch trong nước và quốc tế.
Ngày 19/4, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Lưu trữ Bộ Quốc phòng Pháp tổ chức khai mạc triển lãm “Điện Biên Phủ - Một thiên sử vàng”. Triển lãm đã thu hút đông đảo người dân tỉnh Điện Biên, du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, tìm hiểu.
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là một loại hình tín ngưỡng thể hiện tâm thức và triết lý “con người có tổ có tông” của con người Việt Nam. Đây là tín ngưỡng có từ xa xưa và đã trở thành một trong những thành tố tạo nên bản sắc độc đáo của dân tộc Việt Nam. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương vẫn trường tồn và luôn chiếm giữ một vị trí thiêng liêng trong đời sống tinh thần dân tộc.
Ngày 7/3, Di tích lịch sử Sở chỉ huy, nơi công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 3 chính thức được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh. Lễ đón nhận do Ủy ban nhân dân huyện Ea H’Leo phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức.
Ngày 18/2, tại sân Tam quan ngoại của chùa Côn Sơn thuộc Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc (thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương tổ chức Hội thi bánh chưng, bánh giầy lần thứ 10. Hội thi có sự tham gia của hơn 100 nghệ nhân đến từ 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương đến theo dõi, cổ vũ.
Ngày 14/2, tại Khu Du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử (Sơn Động, Bắc Giang), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức trưng bày “Không gian văn hóa Phật giáo Trúc Lâm vùng Tây Yên Tử”; giới thiệu tiềm năng, điểm đến du lịch Bắc Giang và ra mắt cuốn sách “Di tích và danh thắng Tây Yên Tử”.
Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer Nam bộ năm nay sẽ diễn ra vào ngày 22/11. Song ngay trong những ngày này, du khách về Trà Vinh đã có thể hòa mình vào nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc của đồng bào Khmer Trà Vinh được tổ chức.
Từ ngày 28 đến 30/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số năm 2018 với sự tham gia của gần 400 vận động viên.
Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, ngày 28/8, tại Bảo tàng tỉnh Bình Phước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật Quốc gia đàn đá Lộc Hòa.
Ngày 17/8, tại Thư viện thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức Triển lãm sách và hình ảnh chuyên đề “Các dân tộc Việt Nam” nhằm chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh 2/9. Đây cũng là hoạt động văn hóa điểm nhấn hướng tới kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.
Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày Hội Du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” năm 2018 diễn ra từ ngày 7- 9/7 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp cùng UBND quận Cái Răng tổ chức, ngày 8/7, đã diễn ra Hội thảo “Giải pháp thu hút thương hồ và khách tham quan tại Chợ nổi Cái Răng” với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, tiểu thương đang sinh sống tại chợ nổi.
Nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2018, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Triển lãm "10 năm chặng đường Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam" tại không gian Làng Gia Rai.
Từ nay đến dịp Festival Huế 2018 (diễn ra từ ngày 27/4 - 2/5), tỉnh Thừa Thiên-Huế chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với lực lượng Công an, Sở Giao thông Vận tải tăng cường kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh hoạt động ca Huế trên sông Hương. Trước mắt, các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý việc buôn bán hàng rong, chèo kéo khách dưới dạng "cò mồi" nghe ca Huế, ghép khách đi thuyền trái quy định tại khu vực bến thuyền du lịch Tòa Khâm.