Quảng Ninh nỗ lực khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Quảng Ninh nỗ lực khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Đập nước 790 tại phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã bị vỡ khoảng 3m vào lúc 3 giờ sáng 30/7/2015, sau nhiều ngày phải hứng chịu áp lực của một lượng lớn đất đá từ bãi thải Đông Cao Sơn, thuộc mỏ than Cao Sơn dồn xuống do mưa lớn kéo dài. Các lực lượng cứu hộ đang tích cực ứng cứu, khắc phục hậu quả. 

Đắp cát vào bao tải để tạo đê ngăn bùn đất tràn vào trong khu vực dân cư. Ảnh: Minh Quyết- TTXVN
Đắp cát vào bao tải để tạo đê ngăn bùn đất tràn vào trong khu vực dân cư. Ảnh: Minh Quyết- TTXVN

Tại một số điểm sạt lở như tỉnh lộ 326, 328 từ Hoành Bồ, Hạ Long đi Cẩm Phả, đang được các đơn vị khắc phục, đảm bảo thông tuyến cho người dân đi lại.

Khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở trên tỉnh lộ 328 Quản Ninh. Ảnh: Nguyễn Hoàng-TTXVN
Khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở trên tỉnh lộ 328 Quản Ninh. Ảnh:  Nguyễn Hoàng-TTXVN

Riêng tuyến đường ống D800 của Nhà máy nước Diễn Vọng, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả bị gãy đang được khắc phục và dự kiến đến ngày 5/8 sẽ xong. Trước mắt, để phục vụ nước sinh hoạt cho người dân, Nhà máy đã huy động nguồn nước từ các giếng ngầm của đơn vị; hợp đồng với các Công ty môi trường, Cảnh sát PCCC tỉnh dùng xe téc cung cấp nước cho các hộ dân, đơn vị, doanh nghiệp tại TP Hạ Long và Cẩm Phả. 

Đường ống nước mới được đưa tới để thay thế. Ảnh: Nguyễn Hoàng-TTXVN
 Đường ống nước mới được đưa tới để thay thế. Ảnh: Nguyễn Hoàng-TTXVN

Có thể bạn quan tâm