Quảng Ngãi đầu tư, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

Quảng Ngãi đầu tư, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, từ năm 2013 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư hơn 2.050 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ ngân sách Trung ương hỗ trợ 2.020 tỷ đồng, ngân sách địa phương là trên 37,5 tỷ đồng.

Quảng Ngãi đầu tư, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 1Nhờ sự đầu tư của Nhà nước, nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi được xây dựng khang trang. Ảnh: baodantoc.vn

Từ nguồn vốn này, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện đầu tư 549 công trình hạ tầng như: Trường học, trạm y tế, đường giao thông, nước sinh hoạt, công trình điện, công trình văn hóa, thủy lợi… với tổng kinh phí trên 1.460 tỷ đồng. Ngoài ra, trên 593 tỷ đồng thực hiện hợp phần phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập như: Khoán khoanh nuôi tái sinh rừng; hỗ trợ lần đầu giống cây trồng rừng sản xuất; hỗ trợ xúc tiến thương mại; hỗ trợ tiền mua giống, vật tư, chuồng trại, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo…

Bên cạnh đó, các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước cũng hỗ trợ 144 tỷ đồng để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, đầu tư xây dựng các công trình về y tế, giáo dục, phục vụ người dân thụ hưởng các chương trình 30a trên địa bàn huyện nghèo. Trên địa bàn các huyện nghèo còn huy động ngân sách địa phương, nguồn vốn khác để thực hiện đầy đủ các chính sách giảm nghèo như cho vay tín dụng ưu đãi, hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở và các chính sách dân tộc khác.

Ông Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cùng với các chương trình chính sách của Trung ương, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành nhiều chương trình, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương như hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi; hỗ trợ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Quảng Ngãi; thí điểm chính sách khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị để tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững trên địa bàn 2 huyện Sơn Tây, Trà Bồng…

Tính đến cuối năm 2020, số hộ nghèo là đồng bào dân tộc chỉ còn 25,59% trong tổng số đồng bào dân tộc thiểu số, giảm hơn 50% so với năm 2015; trung bình giảm 5,55%/năm, vượt 1,55% so với mục tiêu Chương trình giảm nghèo đề ra (từ 3-4%/năm) và vượt 0,55% so với mục tiêu của Chiến lược công tác dân tộc (từ 4-5%/năm).

Việc phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số đã giúp đời sống của người dân ở các huyện miền núi được đảm bảo, ấm no hơn. Giai đoạn 2016-2020, số hộ nghèo ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi bình quân giảm 5,25%/năm, vượt chỉ tiêu giảm nghèo đối với địa bàn huyện nghèo, trong đó năm 2020 giảm còn hơn 13.000 hộ nghèo, chiếm 20,52%.

Tỉnh Quảng Ngãi hiện có trên 30 dân tộc thiểu số sinh sống với trên 50.000 hộ, gần 190.000 nhân khẩu, chiếm 15,18% dân số toàn tỉnh. Trong đó, 3 dân tộc thiểu số chính là Hrê, Co Cadong (Xơ Đăng) sống xen canh, xen cư với cộng đồng người Kinh. Đồng bào dân tộc ở Quảng Ngãi chủ yếu sinh sống tập trung tại khu vực 5 huyện miền núi của tỉnh.

Sỹ Thắng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm