Quảng Bình xây dựng các mô hình chăn nuôi chuẩn an toàn dịch bệnh

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong phát triển chăn nuôi, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Bình đang tập trung triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa dịch bệnh trên đàn vật nuôi; trong đó, chú trọng xây dựng các mô hình chuẩn an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi.

channuoiQuangBinh.jpg
Một cơ sở chăn nuôi ở huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình). Ảnh: baoquangbinh.vn

Hiện toàn tỉnh Quảng Bình có 34 cơ sở chăn nuôi được cơ quan thú y cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh còn hiệu lực; trong đó, có 2 cơ sở chăn nuôi cấp xã và 32 cơ sở chăn nuôi cấp trang trại. Tỉnh cũng đang thực hiện đề án xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh; mỗi địa phương, tổ chức đều hướng đến mục tiêu này và để từ đó nhân ra diện rộng.

Tại tỉnh Quảng Bình, nhiều trang trại quy mô trong tỉnh đã chủ động ứng dụng công nghệ cao, áp dụng quy trình chăn nuôi tiên tiến khép kín, chăn nuôi theo hướng hữu cơ. Chuồng nuôi sử dụng hệ thống làm mát tự động, thức ăn ủ men vi sinh, đệm lót sinh học, xử lý chất thải bằng hầm biogas... Qua đó, đã góp phần rất lớn phòng ngừa dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Ông Trần Công Tám, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Bình cho biết, những năm qua việc phát triển ngành chăn nuôi luôn đối mặt với rủi ro, thách thức của các loại dịch bệnh. Do đó, việc đưa khoa học công nghệ vào chăn nuôi là giải pháp hạn chế dịch bệnh, an toàn cho đàn vật nuôi. Để xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, hiện đơn vị đang tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi; tham mưu triển khai chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm từ chăn nuôi.

Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên kiểm tra về điều kiện chăn nuôi của cơ sở chăn nuôi, trang trại quy mô vừa. Đồng thời, đánh giá giám sát duy trì điều kiện chăn nuôi đối với cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn theo quy định của pháp luật; phát huy tối đa hệ thống giám sát, xử lý kịp thời các dịch bệnh truyền nhiễm, hạn chế, tiêu diệt một số mầm bệnh trên gia súc, gia cầm.

Theo ông Trần Công Tám, mục tiêu đến cuối năm 2024, tỉnh Quảng Bình sẽ xây dựng thêm 2 vùng an toàn dịch bệnh tại xã Vạn Trạch (huyện Bố Trạch) và phường Quảng Phong (thị xã Ba Đồn). Từ các mô hình là điểm sáng được cấp giấy an toàn dịch bệnh này sẽ lan toả mạnh trong các địa phương trên toàn tỉnh để việc phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi ngày càng có hiệu quả hơn.

Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 427 trang trại chăn nuôi; trong đó, có 7 trang trại chăn nuôi quy mô lớn, 96 trang trại quy mô vừa và 324 trang trại quy mô nhỏ. Các trang trại chăn nuôi ở các địa phương cũng đang chủ động thực hiện các giải pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh để hạn chế thiệt hại xảy ra.

Tá Chuyên

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm