Phú Yên làm rõ việc vận chuyển gỗ có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Ngày 10/4, Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với phương tiện vận chuyển lâm sản là gỗ qua địa bàn.

vna_potal_phu_yen_dieu_tra_viec_van_chuyen_go_co_dau_hieu_vi_pham_phap_luat_7316669.jpg
Lực lượng chức năng kiểm đếm số lượng gỗ thực tế trên xe tải. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ngày 9/4, Công an tỉnh Phú Yên đã tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 75H–001.xx, do ông N.T.H.V (sinh năm 1988, phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển, lưu hành hướng Bắc – Nam. Tại thời điểm kiểm tra, ông N.T.H.V xuất trình 2 hóa đơn giá trị gia tăng và 2 bộ hồ sơ lâm sản liên quan đến nguồn gốc của số gỗ vận chuyển trên xe, tổng khối lượng gỗ là 26 m3. Các loại gỗ gồm: Căm xe, Cà chít và Bằng lăng, được xẻ ván và gỗ hộp.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng đối chiếu số lượng gỗ trong bộ hồ sơ lâm sản với thực tế số lượng gỗ vận chuyển trên xe thấy không phù hợp. Số lượng gỗ thực tế được ông N.T.H.V vận chuyển nhiều hơn trong bảng kê lâm sản.

Theo nhận định ban đầu, nguồn gốc số gỗ này có thể xuất phát từ cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), đang trên đường vận chuyển vào các tỉnh phía Nam để tiêu thụ.

2 ngày phá 2 vụ tàng trữ ma túy, bắt 4 đối tượng

Trong 2 ngày 9 và 10/4, các đơn vị thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Sóc Trăng đã triệt phá 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 31 gói ma túy đá.

Cụ thể, vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 10/4, tại ấp Trà Vôn B, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, Đồn Biên phòng Lai Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, Công an xã Vĩnh Tân, Công an phường Vĩnh Phước và Công an thị xã Vĩnh Châu bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Thạch Sư (sinh năm 1998); Đào Chanh Ni (sinh năm 2000) và Triệu Khang (sinh năm 2007) cùng có hộ khẩu thường trú tại phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường và khám xét nhà đối tượng Thạch Sư, tổ công tác phát hiện có 13 bịch nilon được hàn kín hai đầu, bên trong có chứa chất tinh thể rắn màu trắng (theo lời khai ban đầu của đối tượng đó là ma túy đá được đối tượng mua về để sử dụng) và một số tang vật có liên quan.

Trước đó, vào lúc 12 giờ 20 phút ngày 9/4, tại khóm Soài Côn, phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, Đồn Biên phòng Vĩnh Châu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng cũng đã phối hợp với Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng và Công an Phường 2, thị xã Vĩnh Châu bắt quả tang đối tượng Kim Văn Đảng (sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại Phường 2, thị xã Vĩnh Châu) tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện có 18 đoạn ống hút được hàn kín hai đầu bên trong có chứa chất tinh thể rắn màu trắng có trọng lượng 1,0579 gram. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Đảng khai nhận đó là ma túy tổng hợp dạng đá.

vna_potal_phu_yen_dieu_tra_viec_van_chuyen_go_co_dau_hieu_vi_pham_phap_luat_7316670.jpg
Các loại gỗ được vận chuyển gồm Căm xe, Cà chít và Bằng lăng được xẻ ván và gỗ hộp. Ảnh: TTXVN phát

Giám đốc buôn lậu lãnh 7 năm tù

Chiều 10/4, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Nhật Huy (45 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại Phúc An (Công ty Phúc An), địa chỉ Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) 7 năm tù về tội "Buôn lậu".

Theo cáo trạng, từ năm 2013 đến năm 2018, Công ty Phúc An do Lê Nhật Huy là Giám đốc, người đại diện pháp luật đã mở 121 tờ khai Hải quan nhập khẩu hơn 25.764 tấn hạt điều thô theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu (E31). Sau khi nhập khẩu, Huy đưa vào sản xuất và xuất khẩu theo loại hình E62 hơn 2.332 tấn hạt điều nhân (tương đương hơn 11.662 tấn hạt điều thô nguyên liệu). Để có tiền nhập khẩu hạt điều, Huy thế chấp toàn bộ tài sản, nhà đất, kho xưởng…với một số ngân hàng tổng số tiền hơn 500 tỉ đồng.

Đến năm 2018, số hạt điều nhập khẩu còn tồn kho mà Huy nhập khẩu trước đó là 14.084 tấn. Huy cho sản xuất lấy nhân nhưng chất lượng điều giảm, hư hỏng nhiều, không đủ điều kiện xuất khẩu, nếu để lâu giá trị lô hàng bị giảm, mất giá. Cùng thời điểm này đến hạn trả nợ các khoản vay mua hạt điều nhập khẩu nên Huy lần lượt bán toàn bộ số hạt điều nguyên liệu tồn kho trước đó nhập khẩu, bán trong nội địa cho nhiều cá nhân khác nhau, thu được hơn 66,8 tỉ đồng rồi mang đi trả nợ.

Tháng 12/2018, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước kiểm tra, phát hiện số lượng hàng hóa tồn kho tại công ty chênh lệch với tồn kho trên hồ sơ khai báo với cơ quan Hải quan trước đó.

Hành vi của Lê Nhật Huy đã vi phạm trình tự, thủ tục Hải quan, xâm phạm chế độ quản lý ngoại thương (xuất khẩu, nhập khẩu) của nhà nước, gây nguy hại đến an toàn thực phẩm, ảnh hưởng uy tín của thương hiệu hạt điều Việt Nam cũng như hoạt động thương mại.

Ngoài mức án 7 năm tù. Huy còn bị truy thu số tiền hơn 65 tỉ đồng (sau khi đã trừ các khoản tiền bị cáo tự nguyện khắc phục hậu quả).

Xuân Triệu - Trung Hiếu - Đậu Tất Thành

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm