Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và tặng quà tại huyện Phong Thổ, Lai Châu

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và tặng quà tại huyện Phong Thổ, Lai Châu

Ngày 24/12, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà tại xã biên giới Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và tặng quà tại huyện Phong Thổ, Lai Châu ảnh 1Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu tại Quảng trường nhân dân tỉnh. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn công tác đã dâng hoa và thắp hương tại Nhà bia ghi tên các Anh hùng Liệt sỹ tại xã Dào San; kính cẩn tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, bảo vệ vững chắc biên giới, chủ quyền quốc gia.

Tại buổi gặp mặt với nhân dân và chính quyền xã biên giới Dào San, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của đồng bào, chia sẻ những khó khăn, vất vả của chính quyền địa phương và bà con. Phó Chủ tịch nước vui mừng trước những thay đổi đi lên về nhiều mặt kinh tế, xã hội, văn hóa…, xây dựng nông thôn mới ở xã Dào San. Đồng bào các dân tộc tại tỉnh Lai Châu luôn giữ được bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Phó Chủ tịch nước yêu cầu lãnh đạo chính quyền địa phương từ xã, huyện tỉnh phải quan tâm, chăm lo hơn nữa cho đời sống của bà con và tin tưởng vào sự đoàn kết, nhất trí một lòng của các đồng bào các dân tộc trong việc xây dựng quê hương, bảo vệ vững chắc biên giới Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và tặng quà tại huyện Phong Thổ, Lai Châu ảnh 2Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã biên giới Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng 200 triệu đồng cho trẻ em khó khăn tại tỉnh Lai Châu, tặng 10 căn nhà tình nghĩa trị giá 500 triệu đồng cho huyện Phong Thổ, tặng 20 phần quà cho các gia đình khó khăn, chính sách và các em học sinh…

Bà Sào Già Mây, 61 tuổi, ở bản U Ní Chải, xã Dào San rất phấn khởi khi Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm bà con ở vùng biên giới xa xôi. Rất tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước, bà Sào Già Mây kiến nghị Nhà nước đầu tư nhiều hơn nữa về cơ sở vật chất, giáo dục cho vùng khó khăn như xã Dào San để cái nghèo được đẩy lùi và cuộc sống của người dân ổn định hơn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và tặng quà tại huyện Phong Thổ, Lai Châu ảnh 3 Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho các gia đình chính sách, khó khăn tại xã biên giới Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Tại buổi thăm và làm việc tại Đồn Biên phòng Dào San, huyện Phong Thổ, Phó Chủ tịch nước đã động viên, thăm hỏi các cán bộ, chiến sĩ; tặng quà cho đơn vị; nghe báo cáo về tình hình khu vực biên giới, tình hình phòng, chống dịch COVID-19, ngăn ngừa tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới…

Đồn Biên phòng Dào San được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ đoạn biên giới dài hơn 16 km với 4 điểm mốc, 5 cột mốc. Địa bàn quản lý là 3 xã Dào San, Mù San, Tung Qua Lìn có 10 dân tộc anh em như Mông, Dao, Hà Nhì, Thái, Khơ Mú… sinh sống. Những năm qua, Đồn Biên phòng Dào San cùng chính quyền địa phương và nhân dân đã bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, Đồn duy trì quân số trực 24/24 giờ, 4 tổ chốt chặn cố định và hai tổ kiểm soát lưu động, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép...

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và tặng quà tại huyện Phong Thổ, Lai Châu ảnh 4Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng tranh Bác Hồ cho Đồn biên phòng Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận những kết quả Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã đạt được, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn cũng như hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phó Chủ tịch nước mong muốn lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu cần quan tâm hơn nữa đến cán bộ, chiến sĩ đóng quan trên địa bàn những nơi biên giới, hiểm trở để bộ đội yên tâm công tác.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhận định, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và khó lường, công tác phòng, chống dịch còn kéo dài, tỉnh Lai Châu cần tiếp tục giữ vững và phát huy kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch; không lơ là, chủ quan; thích ứng tốt với trạng thái "bình thường mới", khắc phục khó khăn để ổn định sản xuất, phát triển kinh tế.

Nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022 sắp đến, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc cán bộ, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc ở Lai Châu sức khỏe, đón Tết đầm ấm. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và dành những chính sách đặc biệt để phát triển vùng đồng bào dân tộc miền núi, thu hẹp khoảng cách giữa đồng bằng và vùng cao.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu tại Quảng trường nhân dân tỉnh.

Nguyễn Oanh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm