Phát huy ý chí, khát vọng vươn lên thoát nghèo của phụ nữ Lai Châu

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Lai Châu tặng hoa Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Lai Châu tặng hoa Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Ngày 19/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026 với gần 200 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 91.756 hội viên phụ nữ tham dự.

Phát huy ý chí, khát vọng vươn lên thoát nghèo của phụ nữ Lai Châu ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, Giàng Páo Mỷ phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ cho Đại hội và cần tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương hội. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Đại hội đã bầu 27 người vào Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Khoàng Thị Thanh Nga tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng bầu 10 đại biểu và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Dự và phát biểu tại Đại hội, bà Đỗ Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của các tổ chức Hội, hội viên phụ nữ các cấp tỉnh Lai Châu trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị tổ chức Hội các cấp, hội viên phụ nữ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác Hội và phong trào của phụ nữ, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp.

Phát huy ý chí, khát vọng vươn lên thoát nghèo của phụ nữ Lai Châu ảnh 2Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu, Khoàng Thị Thanh Nga phát biểu lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Khát vọng - Phát triển”, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ Lai Châu đề ra một mục tiêu chung, 8 chỉ tiêu chủ yếu, phát động thực hiện một phong trào thi đua, một cuộc vận động, hai khâu đột phá và 4 nhiệm vụ trọng tâm, 4 nhóm giải pháp. Trong đó, phấn đấu hàng năm giúp 212 hộ phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ 530 hộ đạt tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch; đến cuối nhiệm kỳ tăng 10.000 hội viên, trên 80% tổ chức cơ sở hội đạt từ tốt trở lên…

Phát huy ý chí, khát vọng vươn lên thoát nghèo của phụ nữ Lai Châu ảnh 3100% các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Tại Đại hội, bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với các phong trào thi đua của tỉnh, địa phương; chú trọng việc vận động, hướng dẫn khởi nghiệp, hỗ trợ hội viên, phụ nữ nông thôn tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Mặt khác, vận động hội viên phụ nữ phát huy nội lực, ý chí, khát vọng tự lực vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế; tiếp tục củng cố tổ chức hội vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức hội, làm tốt công tác bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên phụ nữ và trẻ em gái. Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục chú trọng công tác đào tạo cán bộ nữ, quan tâm chỉ đạo, phối hợp tạo điều kiện cho công tác hội, phong trào phụ nữ phát triển mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Phát huy ý chí, khát vọng vươn lên thoát nghèo của phụ nữ Lai Châu ảnh 4Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đỗ Thị Thu Thảo tặng bức tranh biểu tượng của Hội Phụ nữ Việt Nam làm bằng gạo chúc mừng Đại hội phụ nữ tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Tham luận tại Đại hội đại diện các cấp Hội Phụ nữ đã nêu lên cách làm hay, kinh nghiệm sáng tạo và đưa ra nhiều giải pháp linh hoạt trong công tác Hội và phong trào phụ nữ. Trong đó tập trung vào công tác tuyên tuyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng; phụ nữ thi đua phát triển kinh tế…

Nhiệm kỳ qua, với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chủ động”, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu đạt nhiều kết quả quan trọng như: tuyên truyền, vận động 118.263 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia các phong trào, cuộc vận động, sự kiện chính trị; giúp 1.110 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch, trong đó có 558 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều. Các cấp Hội đã trao 28 mô hình sinh kế, 3.069 suất học bổng cho các em học sinh trị giá trên 2 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 104 mái ấm cho phụ nữ nghèo trị giá trên 2 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 104 mái ấm cho phụ nữ; quyên góp phòng, chống dịch COVID-19 trên 350 triệu đồng.

Phát huy ý chí, khát vọng vươn lên thoát nghèo của phụ nữ Lai Châu ảnh 5Các đại biểu quyên góp ủng hưởng ứng chương trình triệu phần quà “San sẻ yêu thương” nhằm khơi dậy tinh thần tương thân tương ái chia sẻ khó khăn lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Đồng thời, các cấp Hội Phụ nữ Lai Châu giúp 12.541 hộ tiếp cận các nguồn vốn trên 644 tỷ đồng, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế với 27.158 ngày công lao động; hỗ trợ 4.112 cây, con giống và duy trì 461 tổ tiết kiệm với số tiền trên 7 tỷ đồng giúp 7.536 hộ nghèo. Bên cạnh đó, các cấp Hội xây dựng 319 tổ, nhóm, mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, trồng trên 145 tuyến đường hoa, vườn hoa, làm được 77.798 viên gạch sinh thái; phối hợp dạy nghề cho 7.758 lao động nữ và giới thiệu việc làm cho 1.737 lao động nữ và hỗ trợ 132 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp…

Phát huy ý chí, khát vọng vươn lên thoát nghèo của phụ nữ Lai Châu ảnh 6Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Lai Châu tặng hoa Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Nhân dịp này, 9 tập thể, 62 cá nhân được nhận Bằng khen, Giấy khen của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, UBND tỉnh Lai Châu và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát huy ý chí, khát vọng vươn lên thoát nghèo của phụ nữ Lai Châu ảnh 7Các đại biểu tham quan gian hàng nông sản do các chi Hội Phụ nữ sản xuất được trưng bày tại Đại hội. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Tại Đại hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu đã quyên góp, ủng hộ hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà - san sẻ yêu thương” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động nhằm khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ khó khăn với phụ nữ, trẻ em và người dân đang gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Đinh Thùy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng chức năng xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) hỗ trợ những hộ dân bị ảnh hưởng do mưa đá kèm gió lốc khắc phục hậu quả. Ảnh: TTXVN phát

Mưa đá kèm gió lốc khiến làm sập nhà rông ở Kon Tum

Ngày 6/4, Ủy ban nhân dân xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) thông tin về việc, trên địa bàn xuất hiện một trận mưa đá kèm theo gió mạnh khiến một nhà rông bị sập, nhiều căn nhà bị tốc mái, không xảy ra thiệt hại về người.

Thời tiết ngày 6/4/2025: Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 6/4/2025: Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 6/4, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 60 mm. Miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 Lật xe khách trên Quốc lộ 1A, 3 người bị thương

Lật xe khách trên Quốc lộ 1A, 3 người bị thương

Tối 5/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe máy khiến 3 người bị thương.

Phản hồi thông tin TTXVN: Thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) kiểm tra mỏ đá, nhà máy băm dăm gây ô nhiễm

Phản hồi thông tin TTXVN: Thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) kiểm tra mỏ đá, nhà máy băm dăm gây ô nhiễm

Liên quan đến bài viết của phóng viên TTXVN “Người dân Quảng Ngãi bức xúc vì ô nhiễm từ mỏ đá và nhà máy băm dăm gỗ”, ngày 5/4, ông Bùi Văn Lý - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ cho biết, Ủy ban nhân dân thị xã đã lập đoàn kiểm tra thực tế tại mỏ đá Vạn Lý và Nhà máy băm dăm Vạn Lý.

Cửa biển cạn dòng do thủy triều xuống bất thường khiến ngư dân gặp khó

Cửa biển cạn dòng do thủy triều xuống bất thường khiến ngư dân gặp khó

Nhiều ngày qua do thủy triều xuống thấp bất thường khiến mực nước cửa biển Lạch Vạn (huyện Diễn Châu) vốn đã nông càng trở nên cạn dòng, tàu thuyền của ngư dân không thể ra, vào cửa biển theo đúng lịch trình như thường lệ. Điều đáng ngại là nhiều tàu, thuyền đã mắc cạn khi vào cửa biển.

Dạy Giáo dục địa phương từ nguồn "tài nguyên sống"

Dạy Giáo dục địa phương từ nguồn "tài nguyên sống"

Học tập, tham quan tại bảo tàng, các di tích văn hóa, lịch sử hay trực tiếp từ các nghệ nhân dân gian, chuyên gia, già làng… đã mang lại những tiết học Giáo dục địa phương sống động cho học sinh ở Nghệ An. Những tiết học thực tế giúp học sinh tiếp thu kiến thức tự nhiên, hiệu quả, góp phần bồi dưỡng niềm tự hào, tình yêu quê hương, ứng dụng những điều đã học vào thực tiễn.

Bắc Kạn trồng mới rừng tập trung và cây phân tán đạt hơn 138%

Bắc Kạn trồng mới rừng tập trung và cây phân tán đạt hơn 138%

Theo UBND tỉnh Bắc Kạn, thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”, trong 4 năm (từ năm 2021 đến 2024), các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào trồng cây, trồng rừng do UBND tỉnh và các ngành, địa phương phát động.

Hỗ trợ đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm tại các làng nghề

Hỗ trợ đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm tại các làng nghề

Các làng nghề không chỉ tạo việc làm thường xuyên, nâng cao thu nhập cho lao động tại chỗ ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, sự phát triển làng nghề xen kẽ giữa khu dân cư đã và đang gây ra những hệ lụy không nhỏ về vấn đề ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân.

53/54 tỉnh có tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng chống bệnh sởi đạt 95,2%

53/54 tỉnh có tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng chống bệnh sởi đạt 95,2%

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến hết ngày 3/4, có 53/54 tỉnh đã triển khai tiêm chủng vắc-xin phòng, chống bệnh sởi được 762.320/800.719 đối tượng, đạt 95,2%. Đặc biệt, thành phố Cần Thơ do đã hoàn thành việc tiêm chủng cho các nhóm đối tượng đạt tỷ lệ cao trong năm 2024 và đầu năm 2025 nên còn số ít đối tượng cần tiêm chủng và triển khai lồng ghép vào ngày tiêm chủng thường xuyên.

Xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm năng lượng sạch

Xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm năng lượng sạch

Chiều 4/4, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum)

Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum)

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) thông tin, liên tiếp xảy ra 6 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông (Kon Tum) có độ lớn từ 2.6 đến 3.4. Trận động đất mới nhất có độ lớn 3.4 xảy ra lúc 12 giờ 32 phút 38 giây ngày 4/4 (giờ Hà Nội) có tọa độ 14.790 độ Vĩ Bắc-108.275 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km; độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Hai cuộc đời được tiếp nối từ nghĩa cử hiến tạng của chàng trai người Nùng

Hai cuộc đời được tiếp nối từ nghĩa cử hiến tạng của chàng trai người Nùng

Sáng 4/4, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai bệnh nhân được ghép thận từ chàng trai người Nùng hiến tặng đã khỏe mạnh, xuất viện về nhà sau hơn 1 tháng phẫu thuật. Đây là hai ca ghép thận từ người cho chết não đầu tiên được thực hiện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng của đơn vị.

Ninh Thuận ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển bền vững

Ninh Thuận ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển bền vững

Xác định vai trò quan trọng của đa dạng sinh học đối với sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, tỉnh Ninh Thuận triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn. Các nỗ lực này tập trung vào việc bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên, môi trường sống, nâng cao nhận thức và sự tham gia đóng góp của cộng đồng.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 4/4/2025: Nam Bộ có nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 4/4, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn rét vào sáng sớm và đêm, nhưng ngày có nơi lên đến 29 độ C.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải cách quy đổi điểm tương đương trong xét tuyển đại học

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải cách quy đổi điểm tương đương trong xét tuyển đại học

Một trong những điểm mới của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm nay đó là, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo sử dụng nhiều phương thức tuyển sinh phải xác định quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển của các phương thức xét tuyển để đảm bảo công bằng, minh bạch với tất cả thí sinh. Chiều 3/4, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã có cuộc trao đổi với báo chí để làm rõ các thông tin liên quan đến quy định này.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 3/4

Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 3/4

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h chiều nay 3/4. Theo đó, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng cùng với giá dầu điêzen, dầu hoả, dầu madút.