Phụ nữ Lai Châu góp sức xây dựng nông thôn mới

Phụ nữ Lai Châu góp sức xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu đã có nhiều cách làm sáng tạo, lồng ghép các hoạt động, chương trình; tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Phụ nữ Lai Châu góp sức xây dựng nông thôn mới ảnh 1Hội Phụ nữ bản Gia Khâu 1, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu, thường xuyên nhổ cỏ, chăm sóc hoa tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Toàn tỉnh Lai Châu hiện có 965 chi hội phụ nữ với 70.306 hội viên. Trong xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Lai Châu đã đẩy mạnh Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" với 8 tiêu chí gồm: Gia đình không đói nghèo, gia đình không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, gia đình không có bạo lực gia đình, gia đình không vi phạm chính sách dân số, gia đình không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.

Nhằm tạo sự lan tỏa, các cấp Hội phụ nữ Lai Châu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ cơ sở tích cực tham gia, đóng góp xây dựng các tiêu chí nông thôn mới với nhiều hình thức đa dạng như: Tổ chức hơn 500 buổi truyền thông tại cộng đồng, phiên chợ; tuyên truyền bằng tiếng địa phương, sân khấu hóa, hình ảnh, thông qua hàng trăm buổi hội nghị tập huấn, hội thi và sinh hoạt hội viên; phát hơn 10 nghìn cuốn tài liệu, tờ rơi tuyên truyền về nội dung, tiêu chí cuộc vân động…

Phụ nữ Lai Châu góp sức xây dựng nông thôn mới ảnh 2Phụ nữ bản Gia Khâu 1, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu, quét dọn đường làng, ngõ xóm. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Những năm qua, Hội Phụ nữ Lai Châu tập trung thực hiện tiêu chí "Gia đình không đói nghèo", Hội đã vận động hội viên, phụ nữ trong tỉnh tham gia phong trào, câu lạc bộ "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ", "Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững", "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế", "Nuôi lợn nhựa tiết kiệm", "Phụ nữ làm kinh tế giỏi". Mặt khác, Hội còn chủ động khai thác các nguồn vốn thông qua nguồn vốn tín dụng, đặc biệt vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, giúp phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Hiện tổng dư nợ do Hội quản lý hơn 576,8 tỷ đồng, với 12.527 hộ vay vốn.

Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ còn tổ chức đào tạo nghề, phối hợp với ngành chức năng mở hơn 120 lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ, dạy nghề ngắn hạn cho phụ nữ. Vận động nguồn vốn xã hội hóa để giúp đỡ, xây dựng 188 ngôi nhà mái ấm tình thương với giá trị gần 4 tỷ đồng cho phụ nữ nghèo.

Bà Khoàng Thị Thanh Nga - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu cho biết: Qua tuyên truyền, đến nay toàn tỉnh Lai Châu có 387 tổ tiết kiệm, với 13.147 thành viên tham gia, số tiền hơn 11,6 tỷ đồng; vận động giúp đỡ gia đình hội viên khó khăn với trên 18.670 ngày công lao động, hơn 2,7 tấn gạo, thóc giống và gần 1.600 cây, con giống.

Phụ nữ Lai Châu góp sức xây dựng nông thôn mới ảnh 3Từ nguồn vốn vay từ Hội Phụ nữ và Hội Nông dân tỉnh Lai Châu, bà Nguyễn Thị Hướng ở bản Lò Suối Tủng, xã San Thàng, thành phố Lai Châu, đầu tư nuôi hơn 20 con ngựa. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Thông qua các hoạt động hỗ trợ, đã tạo thuận lợi cho hội viên phụ nữ Lai Châu vươn lên xóa đói giảm nghèo, mở rộng phát triển kinh tế; tạo công ăn việc làm, thu nhập cho chị em phụ nữ góp phần nâng cao đời sống cho trên 15.100 gia đình hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, trong đó 1.234 hộ đã thoát nghèo.

Gia đình bà Nguyễn Thị Hướng, bản Lò Suối Tủng, xã San Thàng, thành phố Lai Châu, từ nguồn vốn vay hỗ trợ của Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, gia đình bà đã đầu tư nuôi 30 con trâu vào năm 2017, sau gần 3 năm nuôi bà đã trả hết 150 triệu đồng số tiền vay ban đầu và lãi 100 triệu đồng. Số tiền lãi này cùng với vay mượn thêm, năm 2020 bà tiếp tục đầu tư nuôi hơn 20 con ngựa, 20 con dê và nuôi cá giống. Sở dĩ bà Hướng nuôi nhiều loại con như vậy bởi theo bà chăn nuôi nhiều loại con sẽ giảm thiểu mức độ rủi ro trong chăn nuôi.

Bà Hướng chia sẻ: Được sự vận động, giúp đỡ của cán bộ phụ nữ xã, nên bà mới mạnh dạn đầu tư chăn nuôi. Đến nay, cuộc sống gia đình bà được cải thiện, con cái đi học đầy đủ. Mỗi năm trừ chi phí gia đình bà có thu nhập khoảng 200 triệu đồng, tạo việc làm cho 1 lao động tại địa phương và trở thành hộ khá giả trong bản.

Xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp

Cùng với việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Phụ nữ Lai Châu còn quan tâm, đẩy mạnh tiêu chí "3 sạch". Trước nhịp sống ngày càng phát triển, lượng rác thải ra môi trường ngày một tăng; nhằm góp phần bảo vệ môi trường, Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sự tham gia tích cực của các hội viên và cộng đồng dân cư giữ gìn nhà cửa ngăn nắp, sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh; không thả rông gia súc, tích cực tham gia quét dọn, vệ sinh, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh và trồng cây xanh ven đường.

Phụ nữ Lai Châu góp sức xây dựng nông thôn mới ảnh 4 Phụ nữ Lai Châu hưởng ứng tham gia hưởng ứng Cuộc vận động “5 không, 3 sạch”. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Bên cạnh đó, hàng năm, 100% các cơ sở Hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã tích cực vận động hội viên vệ sinh đường làng, ngõ xóm định kỳ; ra quân tổng vệ sinh môi trường hưởng ứng "Tháng hành động vì môi trường", "Tuần lễ nước sạch vệ sinh môi trường"; tổ chức gần 30 buổi hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, trồng hơn 1.500 cây xanh.

Ngoài ra, vận động hội viên phụ nữ hiến đất làm đường giao thông nông thôn và góp trên 46.400 ngày công lao động; hỗ trợ các gia đình xây dựng gần 560 nhà tiêu hợp vệ sinh, gần 440 chuồng trại chăn nuôi; xây dựng 200 công trình nước sạch, 15 lò đốt rác, đào 220 hố rác; thành lập trên 100 tổ thu gom rác thải tại các địa phương trong tỉnh. Hội còn xây dựng được 150 mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, duy trì vệ sinh thôn, bản và khu phố 1 lần/tuần.

Nhờ những việc làm thiết thực, góp phần nâng cao ý thức và thay đổi hành vi của phụ nữ trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày; làm đẹp cảnh quan các tuyến đường và bộ mặt nông thôn khởi sắc.

Phụ nữ Lai Châu góp sức xây dựng nông thôn mới ảnh 5Phụ nữ Lai Châu thu gom chai nhựa để tái sử dụng làm bồn hoa. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Chị Giàng Thị Trà, bản Gia Khâu 1, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu - một trong những hội viên tiêu biểu của xã trong thực hiện tiêu chí "3 sạch". Hàng tuần, chị Trà luôn huy động chị em phụ nữ trong bản dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Từ đó, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, những con đường không chỉ sạch rác thải, mà hai bên đường còn có những cây hoa với màu sắc rực rỡ, tạo cảnh quan mới cho bản.

Chị Trà tâm sự: Bản Gia Khâu 1 có khoảng 100 hội viên phụ nữ, từ 2016 trở lại đây nhận thức của chị em ngày càng nâng cao; họ biết nuôi, nhốt gia súc, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Đặc biệt, họ đã tự giác tham gia phong trào đoàn thể, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới; đến nay, bộ mặt nông thôn ở bản cải thiện được 70% so với trước đây.

Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với xây dựng nông thôn mới đã đi vào cuộc sống, được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ Lai Châu đồng tình ủng hộ; góp phần xây dựng 11/19 tiêu chí nông thôn mới, khẳng định vai trò quan trọng của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về tầm quan trọng của cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường giúp đỡ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.

Mặt khác, Hội phát huy hiệu quả hoạt động các tổ, nhóm, câu lạc bộ của phụ nữ; duy trì các mô hình hay, việc làm tốt của chị em phụ nữ; tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ hiệu quả các hộ gia đình chưa đạt các tiêu chí 5 không, 3 sạch hằng năm. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vận động hội viên, phụ nữ tích cực học tập nâng cao nhận thức, kỹ năng về xây dựng gia đình, kiến thức bảo vệ môi trường; tạo sự lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu giàu đẹp, văn minh.

Đinh Thùy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm