Phát huy vai trò của người uy tín ở Hùng Lợi

Những năm gần đây, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc tại xã 135 Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đang có sự chuyển biến tích cực. Nhiều hủ tục lạc hậu bị bài trừ, nhân dân thực hiện nếp sống văn minh tiến bộ, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo... Những kết quả lạc quan này một phần có được nhờ những tâm huyết không mệt mỏi của những người có uy tín tại các thôn bản, mục đích tạo cộng đồng bền chặt, người dân đoàn kết, xây dựng cuộc sống yên vui.

TuyenQUangnguoicouytin.jpg
Ông Lầu Văn Thào, Bí thư Chi bộ, người uy tín thôn Nà Tang, xã Hùng Lợi thăm mô hình dệt của hộ dân trên địa bàn. Ảnh: Thu Huyền

Cách trung tâm huyện gần 60 km, Hùng Lợi là một trong những xã xa xôi, đặc biệt khó khăn nhất của huyện Yên Sơn. Ông Ông Ma Văn Hùng, Bí thư đảng ủy xã Hùng Lợi cho biết, xã Hùng Lợi có 16 thôn, bản với 10 dân tộc anh em đang sinh sống, trong đó đồng bào Mông chiếm gần 50% dân số. Các thôn, bản đều bầu được người có uy tín ở trong thôn từ đó nâng cao hiệu quả của việc tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nếp sống mới văn minh, tiết kiệm, góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, tham gia các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã xuống 8,11%.

Từ tháng 7 năm 2022 đến nay, thôn Nà Tang, xã Hùng Lợi đã không còn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Ông Lầu Văn Thào, dân tộc Mông, Bí thư Chi bộ cũng là người có uy tín thôn Nà Tang cho biết, trước kia, ở Nà Tang, 10 cặp kết hôn thì có đến 8 cặp là tảo hôn. Ông đã chứng kiến nhiều những hệ lụy vì tục tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống của đồng bào mình. Chính bởi vậy, với vai trò vừa là Bí thư chi bộ, vừa là người có uy tín, ông Thào nhận thấy trách nhiệm của bản thân, ông luôn coi tuyên truyền, vận động để bà con hiểu rõ về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và những ảnh hưởng nghiêm trọng nó.

Ông Thào cũng cho biết,18 năm được bầu làm người có uy tín, ông Thào cùng với cán bộ xã đi hàng trăm lượt đến từng hộ dân, khi là trong bữa cơm chiều, khi là cùng lên nương, rẫy, vừa làm với nhân dân vừa nói chuyện, kiên trì tuyên truyền, lấy ví dụ thực tế ngay các cặp vợ chồng kết hôn cận huyết trong và ngoài thôn có con bị bạch tạng, mắc các bệnh di truyền, dị tật bẩm sinh, suy dinh dưỡng ,còi cọc không phát triển như người bình thường làm minh chứng.

Là một trong những địa phương có đồng bào dân tộc Mông từng bị ảnh hưởng bởi tổ chức bất hợp pháp, ông Hoàng Sông Tương, người có uy tín thôn Toòng, xã Hùng Lợi cho biết, khi những đối tượng xấu tìm mọi cách tuyên truyền lôi kéo đồng bào theo những tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng bất hợp pháp hứa hẹn mang lại cuộc sống ấm no, bình yên mà không cần phải lao động, ông Tương cùng cán bộ xã đã đến tận các hộ gia đình bị ảnh hưởng để phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính sách dân tộc, tôn giáo, những luận điệu xuyên tạc của những kẻ tuyên truyền tà đạo. Một, hai lần chưa thành công thì ông đến năm, bẩy lần. Năm 2022, ông cùng cán bộ thôn đề xuất hỗ trợ xây dựng mới 5 nhà các hộ đồng bào Mông khó khăn về nhà ở tại thôn.

Theo bà Hoàng Thị Hồng, Trưởng thôn Toòng cho biết, nhiều hộ gia đình sau khi được ông Tương nhiều lần đến trò chuyện đã nhận thức được những luận điệu của kẻ xấu là trái pháp luật, trái với phong tục tập quán truyền thống của người Mông. Từ tháng 11/2022 đến nay, thôn đã không còn hộ gia đình nào tin và nghe theo các tổ chức bất hợp pháp nữa.

Ông Ma Văn Hùng, Bí thư đảng ủy xã Hùng Lợi, cho biết xã Hùng Lợi hiện có 16 người có uy tín tại các thôn bản. Thời gian tới, xã Hùng Lợi tiếp tục phối hợp với đội ngũ người có uy tín triển khai tuyên truyền, phổ biến các chủ chương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của địa phương đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đồng thời, thông qua đội ngũ người uy tín, khích lệ tinh thần đoàn kết các dân tộc, tích cực tham gia thực hiện các phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dưng khu dân cư văn minh; tuyên truyền, vận động đồng bào bảo tồn tiếng nói, chữ viết, lễ tết truyền thống, những bản sắc dân tộc và xóa bỏ những tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan; tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương nắm bắt, hòa giải kịp thời cácvụ tranh chấp, mâu thuẫn, góp phần vào việc giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.

Thu Huyền

Có thể bạn quan tâm