Chiều 19/3, tại thành phố Đà Lạt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị gặp mặt đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2025. Hội nghị có sự tham gia của 36 đại biểu đại diện cho đồng bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng cùng nhiều đại diện sở, ngành của địa phương.
Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng An Giang luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, phát huy hiệu quả sức mạnh đoàn kết toàn dân, bảo vệ vững chắc an ninh biên giới Tây Nam.
Tây Nguyên - vùng đất kiêu hãnh, hào hùng của Tổ quốc, nơi đồng bào các dân tộc anh em từng đồng cam cộng khổ, kiên cường đấu tranh chống lại thực dân, đế quốc để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Tây Nguyên còn là biểu tượng của ý chí quật cường vượt qua gian khó trong sự nghiệp kiến thiết, phát triển. Mỗi bước đổi mới, đi lên ở "xứ sở cồng chiêng" hôm nay, với 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, đều có sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước, sự chung sức, đồng lòng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cùng đồng bào các dân tộc nơi đây.
Những năm gần đây, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc tại xã 135 Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đang có sự chuyển biến tích cực. Nhiều hủ tục lạc hậu bị bài trừ, nhân dân thực hiện nếp sống văn minh tiến bộ, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo...
Trong chương trình công tác tại tỉnh Kon Tum, ngày 19/8, sau khi kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới 2023-2024 của tỉnh Kon Tum, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khảo sát, kiểm tra, thăm một số cơ sở, dự án kinh tế - xã hội tại tỉnh Kon Tum.
Hà Quảng là huyện giàu truyền thống cách mạng của tỉnh Cao Bằng nói riêng và cả nước nói chung. Phát huy truyền thống đó, với tinh thần "đoàn kết, đổi mới, phát triển", Hà Quảng đã triển khai hiệu quả các nguồn lực cho công tác giảm nghèo và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào...
Trong ba ngày từ 11/9 đến 13/9, Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc Việt Nam - Campuchia tỉnh Đắk Nông tổ chức tuyên truyền về vấn đề biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia tại ba xã thuộc hai huyện biên giới Đắk Song và Tuy Đức. Đông đảo người dân tại các xã Thuận Hạnh (huyện Đắk Song), Đắk Buk So, Quảng Tâm (huyện Tuy Đức) và những vùng lân cận tham dự.
Ngày 8/2, tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận tổ chức gặp mặt 100 vị đại biểu là các nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.
Những năm gần đây, đồng bào các dân tộc ở Gia Lai đã phát huy thế mạnh về đất đai, khí hậu, nguồn nhân lực..., nỗ lực thi đua làm giàu, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển ổn định và bền vững.
Sau nhiều năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, Lai Châu hiện có 15/96 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 38 xã đạt từ 10 - 18 tiêu chí, 43 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí, đặc biệt không có xã đạt dưới 5 tiêu chí.
Trong năm 2015, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông gắn bó mật thiết với nhân dân, giúp đỡ bà con các dân tộc vùng biên giới phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.