Ngày 23/3, Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên (Điện Biên) tổ chức khai mạc Lễ hội Thành Bản Phủ và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc huyện lần thứ XI tại Di tích Thành Bản Phủ (xã Noong Hẹt).
Nhờ thực hiện tốt các chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, cùng với tinh thần siêng năng, nhạy bén trong sản xuất kinh doanh của người dân, đời sống vật chất, tinh thần vùng đồng bào dân tộc Khmer ở Kiên Giang không ngừng được cải thiện, nâng cao.
Những năm gần đây, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc tại xã 135 Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đang có sự chuyển biến tích cực. Nhiều hủ tục lạc hậu bị bài trừ, nhân dân thực hiện nếp sống văn minh tiến bộ, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo...
Cuộc điều tra toàn diện đầu tiên về thói quen ngủ của thanh niên Australia cho thấy giấc ngủ kém chất lượng có thể là dấu hiệu cảnh báo về tình trạng sức khỏe, cả thể chất lẫn tinh thần.
Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, người Khmer có dân số khá đông với khoảng 1,3 triệu người, chủ yếu tập trung ở các tỉnh Nam bộ. Tại Sóc Trăng, đồng bào Khmer có khoảng 400 ngàn người, chiếm gần 31% dân số của tỉnh. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đồng bào Khmer tại Sóc Trăng đã có nhiều cơ hội giảm nghèo, thoát nghèo, nâng cao dần mức hưởng thụ cả về vật chất lẫn tinh thần.
Tỉnh Kiên Giang có dân số là đồng bào dân tộc thiểu số hơn 261.130 người (chiếm gần 15%), phần lớn là đồng bào dân tộc Khmer (hơn 13% dân số toàn tỉnh). Từ năm 2012, cùng với quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh tập trung chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer, đẩy mạnh phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa…, nhất là những vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống.
Ngày 13/4, nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt các vị sư trụ trì, Trưởng ban Quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, cán bộ, công chức, viên chức và sĩ quan lực lượng vũ trang là người dân tộc Khmer đang công tác và nghỉ hưu tại các cơ quan ban, ngành trong tỉnh.
Khủng hoảng về sức khỏe tinh thần đối với trẻ em Mỹ đã trở nên tồi tệ hơn trong bối cảnh đại dịch COVID-19, đó là kết quả của hai nghiên cứu mới được Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố ngày 18/2.
Ngày 7/9, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc tổ chức phiên họp thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Trên vùng biển đảo Tây Nam Tổ quốc, người dân xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, giúp từng bước phát triển kinh tế gia đình. Chính quyền và người dân nơi đây mong muốn xã đảo được trở thành đơn vị hành chính cấp huyện để Thổ Châu phát triển hơn nữa, người dân có nhiều thuận lợi trong việc thụ hưởng các chính sách xã hội.
Đại hội XIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với đánh giá tổng quát quá trình đổi mới, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5-10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045
Hưởng ứng tuần lễ đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, ngày 16/10, Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (SHTP-IC), thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp IoT Startup (Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên nền tảng IoT - Internet of Things) chủ đề “Building IoT-based Smart City” với 7 đại diện thuộc nhóm các doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia tranh tài.
Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm tới công tác xóa đói, giảm nghèo đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, đời sống của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở Yên Bái đã từng bước được cải thiện cả về vật chất và tinh thần.
Có tinh thần trách nhiệm cao, hết mình vì công việc, được bà con tin tưởng - đó là lời nhận xét của cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Trà Lĩnh về bà Phương Thị Đời, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn xóm Nà Thấu, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.