![]() |
Vợ chồng ông Chàng đang chăm sóc đàn gà. |
Sau 3 năm, ông trở về quê hương với một số vốn. Năm 1995, ông mua 1.500 m2 đất để sản xuất nông nghiệp, nâng tổng diện tích đất canh tác của gia đình lên 2.700 m2. Ban đầu, ông tập trung trồng lúa, ngô nên chỉ đủ cung cấp lương thực cho gia đình. Những năm gần đây được tham gia các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi do xã, huyện tổ chức và tìm tòi sách, báo, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình kinh tế tiêu biểu trên địa bàn huyện, tỉnh, ông Chàng quyết định chuyển toàn bộ diện tích trồng lúa, ngô sang trồng cây ăn quả và trồng rừng. Ông trồng 500 cây thông, 500 cây hồi, 100 cây dẻ, 20 cây cam, 20 cây nhãn trên diện tích 12 ha. Cây hồi mỗi năm cho thu hoạch 20 triệu đồng, các cây còn lại đang trong giai đoạn sắp cho thu hoạch.
Tích lũy được ít vốn từ trồng rừng, năm 2010, ông Chàng tiếp tục đầu tư nuôi giống gà Yên Thế (Bắc Giang) thả vườn. Ông dùng cây rong, rêu, bèo ở sông trộn thêm bột ngô cho gà ăn và tiêm phòng đầy đủ; được các nhà hàng ở các huyện: Trùng Khánh, Phục Hoà, Quảng Uyên..., mua với giá 75.000 đồng/kg. Hiện nay, tổng đàn gà của gia đình ông 1.500 con, mỗi năm xuất bán 4 lứa, cho thu nhập trên 120 triệu đồng. Tận dụng nguồn phân gà, ông trồng trên 100 cây cam với diện tích 1.500 m2 trong vườn nuôi gà, thu nhập trên 50 triệu đồng từ cây cam. Bên cạnh đó, ông Chàng đầu tư trồng 50 cây ổi Thái Lan trên diện tích 1.200 m2. Mỗi năm, ông nuôi bình quân 2 lứa lợn, mỗi lứa 10 con.