Nuôi tôm trên núi đá cho hiệu quả kinh tế cao

Nuôi tôm trên núi đá cho hiệu quả kinh tế cao
Nhờ hiệu quả kinh tế cao, đến nay, đã có gần 50 hộ nuôi tôm càng xanh trên diện tích 45 ha mặt nước, trong đó có 30 ha được cấp chứng nhận VietGAP.
 
Nông dân Trà Cổ phấn khởi thu hoạch tôm càng xanh.
Nông dân Trà Cổ phấn khởi thu hoạch tôm càng xanh. 

Do nuôi tôm ở vùng đồi núi, môi trường nước lợ, nước ngọt, cho tôm ăn thức ăn được chế biến từ hạt ngô trộn cá nhỏ nên tôm Trà Cổ có trọng lượng lớn (khoảng 10 – 15 con/kg), thịt chắc và ngọt, là đặc sản nổi tiếng cung cấp cho các nhà hàng lớn ở Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Hiện giá tôm càng xanh ở Trà Cổ khoảng 180.000 đồng/kg; với giá này, người nuôi tôm thu lãi 300 triệu đồng/ha/năm.

Thương lái cho tôm vào thùng đưa đi tiêu thụ.
Thương lái cho tôm vào thùng đưa đi tiêu thụ.

Anh Nguyễn Văn Tiến phấn khởi vì tôm của gia đình phát triển đều, đạt trọng lượng lớn.
Anh Nguyễn Văn Tiến phấn khởi vì tôm của gia đình phát triển đều,
đạt trọng lượng lớn. 
Nông dân bán tôm càng xanh cho thương lái ngay sau khi thu hoạch.
Nông dân bán tôm càng xanh cho thương lái ngay sau khi thu hoạch. 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm