Nữ sinh giành học bổng 75.000 AUD với ước mơ trở thành chuyên gia nghiên cứu giáo dục đặc biệt

Nữ sinh giành học bổng 75.000 AUD với ước mơ trở thành chuyên gia nghiên cứu giáo dục đặc biệt
Với ước mơ trở thành chuyên gia nghiên cứu giáo dục đặc biệt, Yamashita Hồng Ân mong muốn sẽ có nhiều phương pháp hỗ trợ trẻ tự kỉ vượt qua được những khoảng thời gian khó khăn, có cơ hội hòa nhập và thực hiện ước mơ như bao đứa trẻ khác.
Ban tổ chức trao giải thưởng và chúc mừng các thí sinh đoạt giải cuộc thi. Ảnh: Thu Hoài TTXVN
Ban tổ chức trao giải thưởng và chúc mừng các thí sinh đoạt giải cuộc thi. Ảnh: Thu Hoài TTXVN
 
Từng đến một số cơ sở chăm sóc trẻ tự kỷ và cùng học, cùng chơi, trò chuyện với các bé tự để hiểu hơn về tâm lý, hành vi của trẻ tự kỷ, Hồng Ân nhận thấy tính cách của các bé không giống nhau và rất khó hòa nhập, đa số trẻ đều sống với nội tâm của chính mình. Thế giới của các bé vốn rất dễ thương và rất đẹp, nhưng thế giới bên ngoài thực tế còn sống động và thú vị hơn nữa.

Chính vì vậy, Hồng Ân muốn mình sẽ là người kết nối thế giới của các bé với thế giới bên ngoài, để các em có cơ hội hòa nhập. Với nghề nghiệp mà mình theo đuổi, Hồng Ân hy vọng sẽ tìm kiếm những phương pháp mới, tối ưu để cải thiện hoạt động giáo dục trẻ đặc biệt.
 
Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã trao hai giải nhì, hai giải ba với giải thưởng là các suất học bổng có giá trị cho các thí sinh xuất sắc. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi là hơn 2 tỷ đồng.
Các thí sinh giành giải nhất, nhì, ba của cuộc thi. Ảnh: Thu Hoài – TTXVN
Các thí sinh giành giải nhất, nhì, ba của cuộc thi. Ảnh: Thu Hoài – TTXVN
 
Cuộc thi diễn từ 11/2017 đến nay với 4 vòng thi sơ loại, bán kết, chung kết và chung kết xếp hạng.

Tại vòng chung kết, các thí sinh tham gia hoạt động kiến tập thực tế, trải nghiệm nghề nghiệp và thực hiện các thử thách của cuộc thi. Từ đó, 5 thí sinh xuất sắc nhất đã cùng nhau tranh tài tại vòng chung kết xếp hạng với các phần thi sôi nổi như hiểu về ước mơ, sống với ước mơ và giữ lửa ước mơ.
 
Cuộc thi do Thành Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng tổ chức. Đây là một sân chơi hướng nghiệp dành cho học sinh trung học phổ thông trong cả nước nhằm mục đích giúp các em nâng cao năng lực định hướng nghề nghiệp tương lai, xác định mục tiêu và nuôi dưỡng ước mơ nghề nghiệp; phát huy tính năng động sáng tạo, theo đuổi đam mê, học tập và rèn luyện các kỹ năng cần thiết.
 
Năm học 2017-2018, cuộc thi được triển khai trên cả nước với sự tiếp cận và tham gia của hơn 200.000 lượt học sinh trung học phổ thông. Qua 6 năm tổ chức, cuộc thi đã tiếp cận và thu hút 745.000 thí sinh quan tâm tham gia, 70.000 ước mơ được chia sẻ./.
  Thu Hoài
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm