Nơi ươm tài năng trẻ cho nghệ thuật Khmer Nam Bộ

Ông Sơn Cao Thắng, Phó Trưởng Bộ môn Nghệ thuật, Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ hướng dẫn sinh viên thực hiện các động tác khó trong nghệ thuật múa cổ điển Khmer. Ảnh: An Hiếu
Ông Sơn Cao Thắng, Phó Trưởng Bộ môn Nghệ thuật, Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ hướng dẫn sinh viên thực hiện các động tác khó trong nghệ thuật múa cổ điển Khmer. Ảnh: An Hiếu

Sau một thập kỷ thành lập, Bộ môn Nghệ thuật thuộc Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật (NN - VH - NT) Khmer Nam Bộ, Đại học Trà Vinh (TVU) đã trở thành nơi phát hiện, ươm mầm tài năng trẻ, đào tạo đội ngũ kế thừa, tiếp bước thế hệ đi trước giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Nơi ươm tài năng trẻ cho nghệ thuật Khmer Nam Bộ ảnh 1Ông Sơn Cao Thắng, Phó Trưởng Bộ môn Nghệ thuật, Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ hướng dẫn sinh viên thực hiện các động tác khó trong nghệ thuật múa cổ điển Khmer. Ảnh: An Hiếu

Ông Sơn Cao Thắng, Phó Trưởng Bộ môn Nghệ thuật (TVU) cho biết, Bộ môn Nghệ thuật là một trong 4 chuyên ngành thuộc Khoa NN - VH - NT Khmer Nam Bộ, thực hiện nhiệm vụ trọng điểm quốc gia về đào tạo nhân lực ngành NN - VH - NT Khmer Nam Bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển văn hóa - xã hội ở các tỉnh, thành trong khu vực.

Nơi ươm tài năng trẻ cho nghệ thuật Khmer Nam Bộ ảnh 2Các giảng viên, sinh viên của Bộ môn Nghệ thuật còn thường xuyên tham gia sáng tác, biểu diễn tại các hội thi, hội diễn văn nghệ khu vực Nam Bộ. Trong ảnh: Tiết mục “Chung tay đẩy lùi COVID-19” của Trường Đại học Trà Vinh tại Liên hoan Dân ca Khmer khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022. Ảnh: Lâm Tuyền
Nơi ươm tài năng trẻ cho nghệ thuật Khmer Nam Bộ ảnh 3Sinh viên tập luyện trình diễn nhạc cụ truyền thống tại phòng thực hành biểu diễn của Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ (Đại học Trà Vinh). Ảnh: An Hiếu

Hiện nay, Bộ môn có hai chương trình đào tạo bậc đại học là biểu diễn nhạc cụ truyền thống và âm nhạc học. Ngoài phần lý luận cơ bản, sinh viên còn được đào tạo hát dân ca, hòa tấu nhạc cưới, nhạc ngũ âm, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, nghệ thuật sân khấu Rô băm, Dù kê, múa cổ điển… Riêng với ngành biểu diễn nhạc cụ truyền thống, để khuyến khích sinh viên theo học, nhà trường có chính sách miễn học phí, ký túc xá, cấp học bổng, hỗ trợ sinh hoạt phí và nhiều chế độ ưu đãi khác…

Vũ Hà

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm