Nỗ lực đảm bảo thông đường tại Lai Châu sau sạt lở

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài sau bão số 3, một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh Lai Châu xảy ra sạt lở. Sở Giao thông Vận tải tỉnh đang nỗ lực, huy động lực lượng, máy móc xử lý sự cố để đảm bảo thông đường cho các phương tiện qua lại.

vna_potal_no_luc_dam_bao_thong_tuyen_tai_lai_chau_7582608.jpg
Hơn 10.000m3 đất sạt lở xuống quốc lộ 4D đoạn qua xã Sơn Bình, huyện Tam Đường khiến các phương tiện không thể di chuyển 2 chiều từ Lai Châu đi Sa Pa và ngược lạị. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Quốc lộ 4D, tuyến đường huyết mạch nối Lai Châu và Sa Pa để về xuôi bị sạt lở lớn đoạn qua xã Sơn Bình, huyện Tam Đường vào lúc 4 giờ sáng 9/9. Tại hiện trường, hơn 10.000 m3 đất đá lấp kín mặt đường và mặt cầu. Ngay từ buổi sáng, Sở Giao thông vận tải cùng Công ty Cổ phần Cầu đường 3 Lai Châu (đơn vị bảo trì) đã huy động 2 máy xúc, 5 xe ben để hót dọn đất đá. Do khối lượng đất đá sạt lở lớn nên dự kiến đến chiều nay (9/9) mới có thể thông tuyến.

Ngoài ra, trên Quốc lộ 4D đoạn qua xã Sơn Bình xuất hiện nhiều điểm sạt lở taluy dương nên rất nguy hiểm cho người và các phương tiện lưu thông. Hiện, lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông đang chốt chặn, phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn qua tuyến đường khác.

vna_potal_no_luc_dam_bao_thong_tuyen_tai_lai_chau_7582611.jpg
Các phương tiện đi từ Lai Châu về Sa Pa và ngược lạị không thử di chuyển do sạt lở. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Ông Phạm Văn Định, Chủ tịch UBND xã Sơn Bình cho biết, ngay khi sạt lở xảy ra, xã đã tuyên truyền người dân hạn chế di chuyển, cũng như cắt cử người đến điểm sạt lở để trực gác. Hiện tuyến Quốc lộ 4D qua địa bàn xã có nhiều điểm nguy cơ sạt lở, cộng với thời tiết mưa kéo dài nên mọi người cần tuân thủ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Tại huyện Nậm Nhùn, một số tuyến đường bị sạt lở ở mức độ nhẹ như: Tuyến đường từ Cầu Pá Mô - xã Nậm Chà; tuyến đường đến trung tâm xã Nậm Manh; tuyến đường Nậm Tảng, Nậm Cười… Huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng huy động máy móc cùng người dân hót sạt sụt để đảm bảo đi lại.

vna_potal_no_luc_dam_bao_thong_tuyen_tai_lai_chau_7582610 (1).jpg
Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu huy động thêm nhân lực, máy móc để giải quyết điểm sạt lở tại quốc lộ 4D. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Tại km 218+80 Quốc lộ 4H từ xã Mù Cả, huyện Mường Tè (Lai Châu) đi huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) vẫn tắc đường hoàn toàn do khối lượng đất đá bị sạt từ trên đồi xuống đường. Dự kiến ngày 10/9 sẽ san gạt xong.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu cho biết, sau hoàn lưu bão số 3, tuyến bị sạt lở nặng nhất là Quốc lộ 4D. Đây là tuyến đường huyết mạch nối Lai Châu và Sa Pa về xuôi. Đến thời điểm này, Sở đang cố gắng tập trung lực lượng, phương tiện, máy móc để khắc phục sự cố. Tuy nhiên, Lai Châu đang mưa lớn và những điểm này tiếp tục sạt lở nên công tác khắc phục sẽ phải kéo dài. Với tinh thần quyết tâm cao, các lực lượng sẽ cố gắng bảo đảm thông tuyến nhanh nhất để các phương tiện lưu thông an toàn. Bên cạnh đó, Sở cùng các đơn vị chức năng ứng trực 24/24 giờ để chủ động, xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra.

vna_potal_no_luc_dam_bao_thong_tuyen_tai_lai_chau_7582603.jpg
Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu tập trung lực lượng, máy móc để giải quyết điểm sạt lở tại quốc lộ 4D. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN

Cảnh sát giao thông tỉnh Lai Châu đã bố trí lực lượng chốt chặn, gác tại các vị trí sạt lở để hướng dẫn người dân và các phương tiện di chuyển an toàn.

UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành công điện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ trên địa bàn; tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để triển khai các phương án ứng phó kịp thời nhằm đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện trực tiếp xuống cơ sở, phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị thi công trú đóng trên địa bàn nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai nhằm đảm bảo lưu thông cho người và phương tiện. Đồng thời, tiến hành kiểm tra, thống kê nhanh tình hình thiệt hại tại các địa phương trong tỉnh.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lai Châu, từ nay cho đến ngày 10/9, tỉnh Lai Châu có mưa to đến rất to và dông. Mưa lớn có khả năng gây lũ quét, sạt lở đất ở những sườn dốc và ngập úng vùng trũng, thấp.

Nguyễn Oanh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm