
Lào Cai lên phương án di chuyển 4.662 hộ bị ảnh hưởng bởi bão số 3 đến nơi an toàn
UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Phương án di chuyển dân cư thiên tai cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Phương án di chuyển dân cư thiên tai cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai do cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
Đầu tháng 9/2024, do ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi), khu vực sinh sống của đồng bào Mông thôn Tà Han (xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) bỗng dưng xuất hiện nhiều vết nứt nguy cơ sạt lở cao. 25 hộ dân của thôn Tà Han buộc phải di dời khẩn cấp đến nơi ở tạm. Đời sống của những hộ dân vùng cao này vốn đã vất vả càng thêm khó khăn.
Tỉnh Lào Cai đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu đến hết tháng 6/2025 sẽ xóa xong toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát, vượt 6 tháng so với mốc thời gian Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.
Bão số 3 (Yagi) hồi tháng 9 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề chưa từng có trong lịch sử ở Yên Bái. Ngay trong thời khắc khó khăn nhất, luôn có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Sau bão, Đảng bộ và chính quyền các cấp tỉnh Yên Bái triển khai “thần tốc” các phương án, giải pháp để nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, sớm phục hồi sản xuất nhằm khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 108/CĐ-TTg ngày 18/10/2024 về việc đẩy mạnh khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão số 3.
Phú Thọ là một trong nhiều địa phương khu vực phía Bắc phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra. Mặc dù bão đã qua, nhưng hậu quả của cơn bão khiến hàng nghìn người dân ở Phú Thọ mất ăn, mất ngủ bởi tình trạng sạt lở đất đá, sạt lở bờ sông đang diễn ra ngày một nghiêm trọng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1104/QĐ-TTg ngày 6/10/2024 hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 cho 4 tỉnh: Sơn La, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Phú Thọ.
Nguyên Bình là huyện chịu thiệt hại nặng nhất tỉnh Cao Bằng sau cơn bão số 3. Hiện nay, toàn huyện đang nỗ lực khôi phục hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng, khẩn trương huy động nguồn lực xây dựng nhà mới cho các hộ bị sập nhà, chết người; thẩm định các nhà bị hư hại và nhà có nguy cơ cao để hỗ trợ di dời, sửa chữa.
Tối 28/9, tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Chương trình "Lời tri ân" - thể hiện sự cảm ơn sâu sắc đối với những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, lực lượng vũ trang và người dân cả nước dành cho tỉnh trong công tác tìm kiếm, cứu nạn, khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 3.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho cho biết tác động dồn dập trong thời đoạn rất ngắn của các loại hình thiên tai cực đoan đã gây thiệt hại nặng nề, đặc biệt là thiệt hại do sạt lở đất, lũ quét.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu 5 bài học trong công tác dự báo, cảnh báo, lãnh đạo, chỉ đạo, truyền thông, huy động lực lượng, tổ chức thực hiện để làm tốt hơn khi xảy ra tình huống thiên tai phức tạp sau này.
Sáng 28/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 3. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến tới điểm cầu 26 tỉnh, thành phố phía Bắc từ Thanh Hóa trở ra.
Ngày 27/9/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 100/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp nhanh chóng phục hồi sản xuất nông nghiệp sau bão số 3 và mưa lũ.
Bão Yagi (bão số 3) và hoàn lưu bão những ngày đầu tháng 9 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề ở nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc. Trước sức tàn phá của thiên nhiên, tinh thần “bầu ơi thương lấy bí cùng” của người Việt Nam như được nhân lên gấp bội, lan tỏa nơi bão lũ...
Theo thông tin từ ông Lã Ngọc Quảng, Chủ tịch UBND xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, chiều 25/9 đã tìm thấy thi thể anh Hoàng Văn Dược (sinh năm 1991), trú tại thôn Át Thượng (xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái). Anh Dược là nạn nhân bị mất tích trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra vào ngày 10/9 khiến 9 người bị tử vong và mất tích.
Sau hoàn lưu bão số 3, hơn 500 hộ dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã phải di dời khỏi nơi có nguy cơ sạt lở cao. Trong đó, người dân 4 xóm Lũng Súng, Lũng Lỳ, Xiêng Pẻng, Lũng Luông của huyện Nguyên Bình đang sống trong 3 khu lều bạt, nhà bạt tạm thời.
Tiếp tục hoạt động trao quà hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra, ngày 22/9, Đoàn công tác do lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) cùng đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho thầy trò Trường Tiểu học Hồng Thái và Trường Mầm non Hoa Lan (phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái).
Ngày 21/9, TTXVN trân trọng giới thiệu nội dung bài viết "Khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, tích cực khôi phục sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát" của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của bão số 3 (bão Yagi) và hoàn lưu bão trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra nhiều thiệt hại trong lĩnh vực nông nghiệp.
29 người thiệt mạng, 1.609 người bị thương, 4 người mất liên lạc; thiệt hại về tài sản khoảng 24.223 tỷ đồng... là thông tin được UBND tỉnh Quảng Ninh công bố tại Hội nghị tổng kết công tác ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 3. Hội nghị được tổ chức ngày 21/9 và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện và 177 điểm cầu cấp xã.
Trước nguy cơ mất mùa của hàng vạn hộ nông dân, chính quyền các địa phương tỉnh Yên Bái vào cuộc, cùng nhân dân thực hiện nhiều biện pháp cấp bách nhằm phục hồi sản xuất, góp phần ổn định cuộc sống sau lũ.
Bão số 3, hoàn lưu của bão khiến các khu vực miền núi phía Bắc bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tại Cao Bằng, mưa lớn làm sạt lở đất nghiêm trọng khiến 55 người chết, 2 người mất tích, nhiều khu vực bị sạt lở, giao thông chia cắt. Cấp ủy, chính quyền, nhân dân cùng các lực lượng đang triển khai mọi biện pháp khắc phục hậu quả nhằm ổn định đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất, kinh doanh.
Cùng với nhân dân cả nước, thanh niên huyện miền núi Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) đã làm hàng trăm hũ cá khô theo hương vị truyền thống của người Raglai với mong muốn mang đến cho đồng bào vùng bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão số 3 những bữa cơm ngon hơn, sớm tái thiết cuộc sống.
Tỷ lệ tham gia bảo hiểm nông nghiệp rất ít, việc triển khai thực vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức, chưa thực sự phát huy hiệu quả.
Mặc dù ngành chức năng, doanh nghiệp đang nỗ lực khắc phục, đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho người dân, nhưng thực tế còn rất nhiều hộ gia đình lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
Ngày 18/9, ông Đặng Đình Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây mưa to, kéo dài, nước ngập xoáy vào chân đập đã gây sạt lở, vỡ hồ chứa thải số 1 xưởng tuyển khoáng của Mỏ kẽm chì Chợ Điền tại thôn Bản Nhượng, xã Bản Thi của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico.
Sau nhiều ngày nỗ lực khắc phục các thiệt hại do hoàn lưu bão số 3 gây ra, tính đến 7 giờ sáng 18/9, Lào Cai cơ bản đảm bảo cung cấp đủ điện, nước sinh hoạt cho các xã, phường, thị trấn.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các cơ sở giáo dục đại học, các trường Cao đẳng sư phạm về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ đối với sinh viên bị thiệt hại sau cơn bão số 3.
Chiều 16/9, công tác khắc phục thiệt hại, cứu trợ thiên tai do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 gây ra trên địa bàn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đang được khẩn trương thực hiện.
Bão số 3 gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản cho các tỉnh phía Bắc, riêng vụ sạt lở đất và lũ quét sáng 10/9/2024 tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đã làm 66 người chết và mất tích tính đến ngày 15/9. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lại vừa phát tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại khu vực miền núi Bắc trong những ngày tới. Điều này một lần nữa đặt ra vấn đề phải nhanh chóng nâng cấp cảnh báo sớm sạt lở đất ở các vùng nguy cơ cao.