Thành phố Yên Bái: Nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng sau thiên tai

Những ngày qua, ảnh hưởng của bão số 3 khiến thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) bị ngập úng trên diện rộng. Đến nay, nước đã rút nhưng để lại là bùn đất khắp nơi. Việc cung cấp nước sạch gặp khó khăn bởi lượng nước tiêu thụ tăng cao khi mọi nhà đều rửa dọn. Mặc dù ngành chức năng, doanh nghiệp đang nỗ lực khắc phục, đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho người dân, nhưng thực tế còn rất nhiều hộ gia đình lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

vna_potal_nhieu_ho_dan_thanh_pho_yen_bai_lam_vao_canh_thieu_nuoc_sinh_hoat_tram_trong_7604935.jpg
Nhiều người dân ở phường Hồng Hà vẫn phải nhận cứu trợ nước uống đóng chai trong ngày 19/9/2024. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Gia đình bà Phạm Thị Minh sống ở phố Phúc Cường, phường Nguyễn Phúc bị ngập do mưa lũ. Sau khi nước rút, gia đình bà đã nhanh chóng dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa để sớm đưa cuộc sống về trạng thái ổn định. Hiện đa số các gia đình ở thành phố Yên Bái đều có nhu cầu sử dụng nước để dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, nước máy không đủ đáp ứng. Do đó, hơn 1 tuần nay, gia đình bà phải sử dụng nước giếng để nấu ăn, vệ sinh nhà cửa, giặt giũ quần áo…

Không chỉ gia đình bà Minh mà nhiều hộ dân ở thành phố Yên Bái đang sử dụng nước sạch do Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái cung cấp cũng trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt hoặc có nước thì áp lực nước rất yếu do nhu cầu tăng quá cao.

Bà Nguyễn Thị Gập, đường Thanh Niên, phường Hồng Hà chia sẻ, đã hơn 1 tuần nay, gia đình gần như không có nước máy sinh hoạt. Khi nhà máy cấp nước vào giờ cao điểm, cứ đến khoảng 15 - 16 giờ hằng ngày đã không có nước, đến khoảng 22 giờ có nước thì cũng rất yếu. Không có nước máy nên nhà bà phải đi xin nước ở những nhà có giếng mang về dùng.

vna_potal_nhieu_ho_dan_thanh_pho_yen_bai_lam_vao_canh_thieu_nuoc_sinh_hoat_tram_trong_7604933.jpg
Do lượng nước máy ít, nên gia đình bà Minh ở tổ dân phố Phúc Cường, phường Nguyễn Phúc phải sử dụng nước giếng để nấu ăn, vệ sinh nhà cửa, giặt giũ quần áo…Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Bà Nguyễn Thùy Chinh, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Hà thông tin, đến nay, tại phường Hồng Hà vẫn còn Trường Tiểu học Hồng Thái và Trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt chưa khắc phục xong hậu quả thiên tai, học sinh chưa được đi học trở lại. Riêng tại tuyến đường Thanh Niên là nơi tâm lũ vừa qua có hơn 500 hộ dân bị ảnh hưởng. Hiện tại 1/3 số gia đình chưa có điện, còn nước máy rất thiếu do nhu cầu dọn dẹp nhà cửa của người dân tăng cao đột biến.

Ông Triệu Xuân Dũng, đại diện Công ty Cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái lý giải, để đáp ứng nhu cầu nước sạch cho người dân trong thời điểm các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học đang khẩn trương dọn dẹp khắc phục hậu quả ngập úng, nhà máy cấp nước thuộc Công ty đã chia ca, chia kíp, trực vận hành máy móc 24/24 giờ trong những ngày qua.

Hiện, nhà máy cung cấp nước sạch cho thành phố Yên Bái và một phần huyện Yên Bình đang hoạt động hết công suất. Có thời điểm hệ thống bơm đạt 930m3/h (vượt 35% công suất thiết kế) do nhu cầu sử dụng nước trong cùng thời điểm khiến nhiều nơi, nhất là ở cuối nguồn hoặc trên cao không đủ nước sinh hoạt. Công ty tăng cường tuyên truyền, đề nghị khách hàng ở đầu tuyến, những điểm có lợi sử dụng nước tiết kiệm, đúng mục đích để chia sẻ nguồn nước sạch cho những người đang gặp khó khăn, thiếu nước sạch sinh hoạt, giúp các hộ dân vùng bị ảnh hưởng do thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

vna_potal_nhieu_ho_dan_thanh_pho_yen_bai_lam_vao_canh_thieu_nuoc_sinh_hoat_tram_trong_7604934.jpg
Bà Minh ở Tổ dân phố Phúc Cường, phường Nguyễn Phúc phải tiết kiệm nước mỗi lần giặt quần áo để dùng tưới cây và dọn vệ sinh. Tuấn Anh - TTXVN

Theo thống kê, mưa lũ tại thành phố Yên Bái làm 24 người thiệt mạng, 14 người bị thương do sạt lở đất; trên 300 nhà ở bị thiệt hại, sập, hư hỏng, tốc mái. Mưa lũ còn gây ngập úng trên diện rộng, chiếm 50% diện tích toàn thành phố, chia cắt nhiều thôn, tổ, hộ gia đình. Khoảng 5.866 hộ bị ảnh hưởng đã phải di dời khẩn cấp. Thành phố đã nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, hiện nhiều tuyến đường cơ bản được dọn dẹp xong. Tuy nhiên, tại một số tuyến đường như Thanh Niên, Hồ Xuân Hương, đường bờ kè dọc bờ sông khối lượng bùn đất, rác thải sau bão lũ vẫn còn rất lớn.

Công tác khắc phục còn gặp rất nhiều khó khăn do thiếu máy ép rác, máy hút bùn, máy rửa đường… Cùng với đó, nhiều điểm có nguy cơ sạt lở lớn, các hộ dân phải di chuyển nên chưa thể ổn định cuộc sống.

Tuấn Anh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm