Nhiều giải pháp tạo việc làm cho lao động miền núi, nông thôn tỉnh Tuyên Quang

Năm 2024, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện các giải pháp tạo việc làm cho người lao động, triển khai hiệu quả các chính sách về lao động, việc làm và xuất khẩu lao động của Trung ương, của tỉnh tới người lao động, giúp họ tiếp cận với thị trường lao động, chọn được việc làm phù hợp để nâng cao thu nhập vươn lên thoát nghèo.

potal-tuyen-quang-giai-quyet-viec-lam-moi-cho-tren-26300-lao-dong-7778287.jpg
Người lao động làm việc tại Công ty Cổ phần may MSA Tuyên Quang. Ảnh: Quang Cường - TTXVN

Nâng cao chất lượng lao động

Là cơ sở đào tạo nghề uy tín trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, thời gian qua, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang không ngừng đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, công tác tuyển sinh đã ngày càng gắn với nhu cầu xã hội. Nhiều ngành nghề đào tạo của nhà trường có tỷ lệ xin được việc làm cao, phù hợp với thực tế địa phương, thu hút được nhiều lao động nông thôn theo học.

Ông Đỗ Xuân Trường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang cho biết, hiện nay, quy mô đào tạo của nhà trường là hơn 1.700 học sinh, sinh viên/năm; dự kiến đến năm 2025 nâng quy mô đào tạo lên 2.000 học sinh, sinh viên/năm. Nhà trường chú trọng đến công tác giáo dục theo năng lực, chú trọng các kỹ năng mềm, nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ và phát triển kỹ năng nghề cho người học, đáp ứng nhu cầu lao động chất lượng cho xã hội. Đồng thời, nhà trường chủ động liên doanh, liên kết trong việc giới thiệu và giải quyết việc làm cho người học sau tốt nghiệp; tổ chức cho các doanh nghiệp trực tiếp tư vấn, phỏng vấn tuyển dụng đối với học sinh, sinh viên..., góp phần nâng cao tỷ lệ học sinh, sinh viên ra trường có việc làm ngay.

Nhằm tạo cơ hội để người lao động được tiếp cận, nắm bắt được thông tin về các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác lao động việc làm, xuất khẩu lao động, đặc biệt là thông tin về thị trường lao động. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các huyện, thành phố, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp và các phiên giao dịch online. Thông qua công tác giới thiệu việc làm, Sở đã kết nối với các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng cung cấp cho người lao động trên địa bàn có nhu cầu, tìm kiếm được việc làm phù hợp.

Bà Lê Thị Trang, thôn Tân Biên 2, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn cho biết, thông qua hội nghị tư vấn xuất khẩu lao động được tổ chức tại xã, gia đình bà đã mạnh dạn vay vốn, để đầu tư cho con trai và con dâu đi lao động tại Đài Loan (Trung Quốc). Có công việc ổn định, các con của bà gửi về cho gia đình trung bình khoảng 600 triệu đồng mỗi năm. Đến nay, gia đình bà đã xây dựng được ngôi nhà 3 tầng khang trang, đầy đủ tiện nghi, mua được 3 ha đất trồng rừng, đầu tư nuôi trên 100 đàn ong để phát triển kinh tế.

potal-tuyen-quang-giai-quyet-viec-lam-moi-cho-tren-26300-lao-dong-7778286.jpg
Người lao động làm việc tại Công ty Cổ phần may MSA Tuyên Quang. Ảnh: Quang Cường - TTXVN

Tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động

Ông Hoàng Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho trên 26.300 lao động, đạt trên 116% kế hoạch năm. Trong đó, trên 16.500 lao động làm việc trong các ngành kinh tế tại tỉnh; lao động đi làm việc tại các tỉnh, thành phố trên 8.200 người; lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng là gần 1.500 người.

Trong năm 2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp và các huyện tổ chức các phiên giao dịch việc làm ở tất cả các huyện và thành phố, mỗi phiên thu hút từ 1.000 đến 2.000 người tham gia. Tại các phiên giao dịch, các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo nghề đã giới thiệu hàng chục nghìn vị trí việc làm, tuyển sinh và học nghề, giúp người lao động tiếp cận được với công việc phù hợp.

potal-tuyen-quang-giai-quyet-viec-lam-moi-cho-tren-26300-lao-dong-7778281.jpg
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tư vấn, giới thiệc việc làm cho lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: TTXVN phát

Năm 2025, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 23.500 người, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%. Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành phố kiểm tra, nắm tình hình việc triển khai, thực hiện các cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động, người có công tại tỉnh, nhất là việc triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp và giảm nghèo để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Ngoài ra, Sở tích cực tham mưu UBND tỉnh thực hiện các giải pháp đổi mới công tác giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; rà soát nắm chắc thực trạng lao động và thị trường lao động, triển khai công tác giải quyết việc làm đồng bộ, từ khâu hướng nghiệp, đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, đến hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh; thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ về giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ lao động tham gia thị trường lao động, đặc biệt là các cơ chế, chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng…

Quang Cường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Sức sống mới trên chiến khu xưa Quế Sơn

Quế Sơn (Quảng Nam) là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và văn hóa, quê hương "Ngũ phụng tề phi", xứ sở "Địa linh nhân kiệt". Với thế núi, hình sông bao bọc vô cùng hiểm trở đã biến Quế Sơn thành căn cứ địa hết sức quan trọng của cách mạng. Tiêu biểu là phong trào Hường Hiệu với chiến khu Tân Tỉnh - Trung Lộc khiến thực dân Pháp khiếp đảm; Chiến khu Hoàng Văn Thụ với nhiệm vụ củng cố, xây dựng, bảo vệ vùng tự do, phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Chuyện về vùng đất anh hùng Xuân Lộc

Ngày 21/4/1975, Chiến dịch tiến công Xuân Lộc (Đồng Nai) kết thúc thắng lợi, từ đây khu vực phòng thủ trọng yếu, “cánh cửa thép” phía Đông Sài Gòn của Mỹ - Ngụy bị đập tan. Để có Chiến thắng Xuân Lộc, trước đó, quân và dân ta đã triệt để thực hiện chiến lược ấp bám ấp, xã bám xã. Việc giành và giữ từng tấc đất giữa ta và địch ở những địa bàn chiến lược khiến cuộc chiến tại vùng ven Xuân Lộc trở nên khốc liệt, đặc biệt là tại xã Bảo Chánh, nay là xã Xuân Thọ.

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Xóa nhà tạm góp phần thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao Hà Giang

Chương trình xóa nhà tạm tại Hà Giang đang được triển khai hiệu quả, góp phần làm thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao và mang lại mái ấm ổn định cho hàng nghìn gia đình nghèo. Mỗi huyện tại Hà Giang đều có những cách làm sáng tạo và hiệu quả trong công tác xóa nhà tạm, từ đó nâng cao đời sống người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Giá xăng tiếp tục tăng từ 15h chiều nay 27/3

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h chiều nay 27/3. Theo đó, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh tăng cùng với giá dầu điêzen, dầu hỏa.

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước phát triển hạ tầng, sóng thông tin vùng biên giới cải thiện rõ rệt

Bình Phước đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông hiện đại, rộng khắp, đồng bộ, phù hợp với xu hướng hội tụ của công nghệ thông tin trong cuộc cách mạng 4.0, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền số và đô thị thông minh hướng đến nâng cao quyền tiếp cận thông tin, nâng cao chất lượng kết nối thông tin cho người dân, du khách, doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an ninh quốc phòng.