Người thợ cơ khí vùng Đồng Tháp Mười với tâm huyết cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp

Người thợ cơ khí vùng Đồng Tháp Mười với tâm huyết cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp

Tại Tiền Giang, anh Dương Quốc Thái, chủ cơ sở cơ khí Quốc Thái (xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè) được biết đến là người thợ cơ khí nghiên cứu chế tạo được nhiều sản phẩm, công cụ cơ khí độc đáo, đắc dụng, thiết thực đáp ứng nhu cầu cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung.

Người thợ cơ khí vùng Đồng Tháp Mười với tâm huyết cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp ảnh 1Anh Dương Quốc Thái bên một sản phẩm mới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Minh Trí - TTXVN

Nhiều sản phẩm do anh chế tạo đã giành giải thưởng cao tại các Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, được ngành chức năng công nhận, được nông dân ưa chuộng, sử dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống. Tiêu biểu như máy xới cải tiến giành giải nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang năm 2009; giàn xới cải tiến giành giải ba tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang năm 2015; máy đắp bờ thế hệ mới đạt giải nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang năm 2017, giải khuyến khích tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 (2016 – 2017), được công bố trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2018; máy đào rãnh được Bộ Công Thương công nhận lọt vào tốp các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021…

Điểm nổi bật của các sản phẩm cơ khí phục vụ nông nghiệp do anh Dương Quốc Thái nghiên cứu, chế tạo được người tiêu dùng ưa chuộng là gọn nhẹ, giá thành rẻ hơn nhiều so với sản phẩm cùng tính năng nhập ngoại, dễ sử dụng và hiệu suất rất cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương. Như chiếc máy xới cải tiến của anh đạt năng suất xới đất 30.000 m2/ngày nhưng giá thành chưa bằng một nửa so với các loại máy nhập ngoại cùng tính năng. Máy đắp bờ thế hệ mới năng lực sản xuất đạt 700 - 1.000m bờ/giờ, giá xuất xưởng chỉ 30 triệu đồng trong khi máy nhập ngoại có giá từ 7.000 - 8.000 USD.

Theo đánh giá của những đối tác và khách hàng của cơ sở cơ khí Quốc Thái, những máy móc, cơ khí tiện dụng trên đã hỗ trợ người nông dân rất nhiều trong quá trình sản xuất, thiết thực cụ thể hóa chủ trương cơ giới hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn cũng như hưởng ứng phong trào “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”. Ông Nguyễn Văn Hưng, một khách hàng ở Tam Nông (Đồng Tháp) cho biết, sản phẩm máy xới đất cải tiến của cơ sở cơ khí Quốc Thái sản xuất hoạt động hiệu quả trên đồng đất Đồng Tháp Mười, giá phải chăng, người tiêu dùng địa phương rất ưa chuộng.

Người thợ cơ khí vùng Đồng Tháp Mười với tâm huyết cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp ảnh 2Anh Dương Quốc Thái làm việc tại xưởng cơ khí Quốc Thái. Ảnh: Minh Trí - TTXVN

Hiện nay, trung bình mỗi tháng cơ sở cơ khí Quốc Thái xuất xưởng khoảng 10 – 15 sản phẩm cơ khí nông nghiệp các loại, doanh thu từ 300 - 400 triệu đồng, tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động với mức thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng/người/ tháng. Sản phẩm của cơ sở được tiêu thụ rộng rãi ở các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực phía Bắc, miền Đông Nam bộ,…

Tiếp khách tại xưởng cơ khí Quốc Thái trong không khí sản xuất khẩn trương để kịp tiến độ giao cho khách theo đơn đặt hàng trên khắp cả nước, anh Dương Quốc Thái cho biết, anh sinh ra và lớn lên trên quê hương Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, nằm trong vùng Đồng Tháp Mười. Gia đình đông anh em, cuộc sống nhiều khó khăn, vất vả, anh chỉ học hết cấp I rồi nghỉ, đi học nghề sửa chữa máy móc, nông ngư cơ. Thời gian vừa học, vừa làm, vừa mưu sinh đầy vất vả không bao giờ phai mờ trong tâm trí của người thợ cơ khí thông minh, nhạy bén và đầy sáng tạo của miền Đồng Tháp Mười nhiều nắng gió bởi đã cung cấp cho anh những kiến thức cơ bản vào nghề. Nhờ đó, giúp anh phát huy và nâng cao tay nghề với tâm nguyện phục vụ nhu cầu sản xuất của người nông dân, từng bước đưa máy móc phù hợp thay thế cho sức lao động của con người, thiết thực mở ra một trang mới cho nền nông nghiệp địa phương thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0.

Với tư chất thông minh và năng khiếu sáng tạo, tâm huyết trong quá trình lao động, anh Thái luôn quan tâm học tập qua nhiều kênh thông tin, tích cực tiếp thu góp ý của nông dân kết hợp với mày mò, nghiên cứu cải tiến, chế tạo ra những máy móc, sản phẩm cơ khí phục vụ theo nhu cầu sản xuất trong thực tiễn đời sống. Máy xới cải tiến, máy đắp bờ thế hệ mới, máy đào rãnh, máy đào đặt ống nước và lắp cáp quang ngầm hóa khu dân cư… của cơ sở cơ khí Quốc Thái ra đời từ những ý tưởng sáng tạo như thế.

Người thợ cơ khí vùng Đồng Tháp Mười với tâm huyết cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp ảnh 3Anh Dương Quốc Thái hướng dẫn người thợ làm việc tại xưởng cơ khí Quốc Thái. Ảnh: Minh Trí - TTXVN

Anh Dương Quốc Thái bộc bạch, để có một sản phẩm mới hoàn thiện, đắc dụng, được nông dân ưa chuộng và tín nhiệm, anh phải đầu tư nhiềucông sức và thời gian dài nghiên cứu, cải tiến, khắc phục những khiếm khuyết. Hầu như sản phẩm nào cũng phải trải qua nhiều lần sửa đi sửa lại, thật sự hoàn thiện, ưng ý rồi mới “trình làng” nên chất lượng sản phẩm tốt và được thị trường chấp nhận rộng rãi. Mỗi sản phẩm ra đời, khẳng định được hiệu quả, giá trị trong sản xuất, được vinh danh là niềm động viên, cổ vũ lớn lao để anh tiếp tục tìm tòi, sáng tạo thêm những sản phẩm mới đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn đời sống,

Thiết thực góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của quê hương, anh Dương Quốc Thái đang tiếp tục nghiên cứu chế tạo thêm các sản phẩm mới như: máy xới dùng bánh xích có thể hoạt động trên mọi địa hình, thích hợp những khu vực nền đất yếu hoặc ruộng bưng trũng, đầm lầy như vùng Đồng Tháp Mười hoặc Tứ giác Long Xuyên; máy sạ hàng kết hợp với phun xịt thuốc bảo vệ thực vật … Tâm huyết của anh là thi đua sáng tạo khoa học kỹ thuật phục vụ đất nước cũng chính là thiết thực học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua phong trào thi đua học và làm theo Bác, anh đã tạo ra nhiều sản phẩm cơ khí tốt nhất, đắc dụng, hiệu suất làm việc ưu việt nhất, giá thành rẻ nhất cung ứng cho nhu cầu trong nước.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang đánh giá cao tài năng sáng tạo của người thợ cơ khí vùng Đồng Tháp Mười Dương Quốc Thái. Nhờ tính sáng tạo, nhiều ứng dụng hữu hiệu trong thực tế sản xuất, được nông dân ưa chuộng và tín nhiệm nên các sản phẩm của anh Dương Quốc Thái xứng đáng giành giải thưởng cao trong các hội thi sáng tạo kỹ thuật do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Tiền Giang tổ chức trong thời gian qua.

Những thành công đạt được là nguồn động lực để anh Dương Quốc Thái tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo, đưa ra nhiều sản phẩm cơ khí mới phụng sự quê hương trong tương lai.

Minh Trí

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm